Tạo đồng thuận để phát triển

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Thành ủy Ðà Nẵng triển khai rộng khắp, gắn với việc thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

TP Ðà Nẵng đang ngày càng phát triển khang trang, hiện đại.
TP Ðà Nẵng đang ngày càng phát triển khang trang, hiện đại.

Vai trò của MTTQ, các hội, đoàn thể được phát huy, tạo đồng thuận trong nhân dân, qua đó triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, cũng như công tác phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới… tạo nên bộ mặt thành phố khang trang, hiện đại, khẳng định “thương hiệu” của Ðà Nẵng - thành phố đáng sống.

Vừa kết thúc ca tuần tra phòng, chống tội phạm, Thiếu tá Lê Phi Minh, Phó trưởng Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng) tranh thủ họp với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, kiểm tra hàng hóa, chốt lại lịch trình cho chuyến đi từ thiện lên xã biên giới A Vương, huyện Tây Giang (Quảng Nam) vào cuối tháng 7. Thiếu tá Lê Phi Minh cho biết, đợt này anh cùng đồng đội đóng góp mỗi người một ngày lương, vận động các nhà hảo tâm, tặng Trường tiểu học A Vương một dàn máy tính, một máy tính xách tay, sách vở, quần áo, truyện, bánh kẹo cho các em học sinh, trị giá 120 triệu đồng. Ðồng chí Nguyễn Phi Sỹ, Bí thư Ðảng ủy phường Thuận Phước nhận xét: Ðồng chí Minh luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ các đoàn viên trẻ phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Ðảng.

Qua tìm hiểu với cán bộ, người dân địa phương, trong công tác chuyên môn, đồng chí Minh thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ các đồng chí cảnh sát khu vực trong công tác, phổ biến kinh nghiệm về quản lý địa bàn, quản lý giáo dục thanh thiếu niên hư hỏng, kịp thời lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều năm qua, đồng chí thường xuyên phối hợp Ban Giám hiệu Trường THCS Lê Thánh Tôn và Trường tiểu học Võ Thị Sáu, tổ chức các buổi tuyên truyền về trật tự - an toàn giao thông, cách phòng, chống tội phạm cho hàng nghìn lượt giáo viên, học sinh; tuyên truyền hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư, vận động các nhà hảo tâm tặng 300 bình chữa cháy cho các hộ dân. Thiếu tá Lê Phi Minh cũng là người tích cực đi vận động các nhà hảo tâm, hội đoàn thể chung tay giúp đỡ, hỗ trợ những gia đình hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong phường các dịp lễ, Tết. Ðáng chú ý, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid 19 vừa qua, đồng chí đã vận động được 120 suất quà tặng các hộ nghèo…

Tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Ðà Nẵng), Bí thư chi bộ khu dân cư Lộc Phước 1 Trần Ngọc Trung được mọi người yêu mến gọi là “anh Trung dân vận”. Lộc Phước 1 có gần 400 hộ dân, đa phần làm nghề biển gần bờ, đời sống khó khăn. Năm 2017, Ðảng ủy phường Thọ Quang điều động đồng chí Trần Ngọc Trung về làm Bí thư chi bộ khu dân cư, anh cùng các đồng chí trong cấp ủy, tổ dân phố vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí hơn 300 triệu đồng, 1.000 kg gạo, 1.100 khẩu trang, giúp hộ nghèo mua phương tiện làm ăn, sửa nhà,... Bản thân anh cũng trực tiếp tham gia xây dựng góc đọc sách phục vụ các cháu thiếu nhi ở nhà sinh hoạt cộng đồng. “Mình cứ làm nhiệt tình, vô tư, tích cực, là được mọi người tin tưởng, ủng hộ, được người dân yêu mến thôi” - đồng chí Trung chia sẻ.

Mười năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Thành ủy Ðà Nẵng triển khai thực hiện gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi địa phương, đơn vị, cơ quan có cách làm riêng, sáng tạo và hiệu quả. Ðơn cử, để làm sạch môi trường, nhiều phường, quận có “Thùng thu gom rác thải nhựa” đặt dọc các tuyến đường, công viên, nơi đông người qua lại; hay mô hình “Sử dụng ống hút thân thiện môi trường”, “Mái nhà xanh tiếp sức em đến trường” là điểm thu gom rác tài nguyên gây quỹ giúp phụ nữ và trẻ em nghèo ở các quận: Sơn Trà, Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang…; rồi mô hình “Trồng chuối lấy lá” ở huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu; mô hình xã hội hóa nhà vệ sinh cộng đồng ở quận Hải Châu thu hút hơn 3.000 hướng dẫn viên du lịch tham gia. Bên cạnh đó, các câu lạc bộ “Thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường”, “Tổ phụ nữ thu gom, phân loại rác thải từ hộ gia đình”, “Phụ nữ Ðà Nẵng nói không với rác thải nhựa, vì thành phố xanh - sạch - đẹp”, “ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp”, “đoạn đường an toàn - văn minh - sạch đẹp”... được triển khai đều khắp, thường xuyên, hiệu quả, góp phần làm sạch môi trường, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đưa Ðà Nẵng trở thành điểm đến thân thiện, hiếu khách, sạch, đẹp trong mắt du khách và bạn bè quốc tế. Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Thạc Gián (quận Thanh Khê) Bùi Ðỗ Trung Hận cho biết thêm: Phong trào nuôi heo đất được tất cả 20 chi hội phụ nữ hưởng ứng tích cực. Số tiền thu được để dành cho phụ nữ nghèo vay vốn làm ăn không lãi, giúp chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, Ban Dân vận Thành ủy Ðà Nẵng phối hợp huy động gần 157 lượt cơ quan, địa phương, đơn vị tham gia hỗ trợ huyện Hòa Vang với tổng kinh phí gần 170 tỷ đồng. Hằng năm, Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) thành phố, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và Thành đoàn Ðà Nẵng tổ chức nhiều đợt ra quân làm công tác dân vận tại huyện Hòa Vang, đổ bê-tông đường giao thông nông thôn, nội đồng, nạo vét kênh mương; lắp điện chiếu sáng, sửa chữa nhà, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, khám bệnh, cấp thuốc, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Thiết thực hơn, các cấp, ngành, tổ chức tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những hàng hóa chất lượng cao, thay đổi dần các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất chuyên canh, như trồng hoa, trồng nấm ở các xã Hòa Phước, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Tiến; trồng thanh long ruột đỏ ở xã Hòa Phú, trồng rau ứng dụng công nghệ cao ở các xã Hòa Khương, Hòa Nhơn, Hòa Phong… Qua vận động, bà con tự nguyện hiến hơn 180 nghìn mét vuông đất, phá bỏ cây cối, hoa màu, vật kiến trúc góp gần 60 nghìn ngày công để làm đường. Ðến nay, 100% đường liên xã, liên thôn, đường làng, ngõ, xóm, 80% đường nội đồng được đổ nhựa hoặc bê-tông. Ðại tá Ðoàn Duy Tân, Chính ủy BCHQS thành phố Ðà Nẵng cho biết, BCHQS thành phố đã huy động 156 lượt đơn vị, với 6.982 lượt cán bộ, chiến sĩ, góp 47.487 ngày công lao động, làm gần 44 km đường bê-tông, nạo, vét kênh mương nội đồng, đắp bờ kè dài 7.420 m, san lấp đường, làm nhà vệ sinh, trao quà trị giá 700 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền lĩnh vực pháp luật, lĩnh vực biển đảo cho hơn 7.300 lượt người dân. Nhiều đơn vị lồng ghép nội dung tuyên truyền với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút đông đảo quần chúng tham gia, tập hợp phụ nữ, nông dân, nhất là thanh niên tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể chính trị - xã hội, giúp huyện Hòa Vang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ðà Nẵng đánh giá: Công tác dân vận của chính quyền các cấp và cơ quan chức năng ở Ðà Nẵng có nhiều chuyển biến tích cực. Rõ nét nhất là khi HÐND thành phố tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác dân vận thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, lồng ghép nội dung giám sát công tác dân vận vào nội dung giám sát thường kỳ và giám sát chuyên đề. Chương trình “HÐND với cử tri thành phố”, công tác tiếp dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc đã tạo được niềm tin trong nhân dân. UBND thành phố đã cụ thể hóa, triển khai công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị một cách hiệu quả; chương trình phối hợp công tác giữa UBND thành phố, các sở, ban, ngành với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò Mặt trận, các hội, đoàn thể trong triển khai các chủ trương, chính sách, các cuộc vận động trên địa bàn, nhất là chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội, chương trình thành phố  “5 không”, “3 có”, “4 an”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới… đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, tạo nên bộ mặt đô thị khang trang, hiện đại, tạo ấn tượng sâu sắc đối với Ðà Nẵng về những chính sách an sinh vượt trội, khẳng định “thương hiệu” của Ðà Nẵng trên nhiều mặt, nhất là an ninh trật tự, an toàn xã hội và môi trường.

Công tác cải cách hành chính và hệ thống “chính quyền điện tử” có bước chuyển rõ nét, hình thành từ thành phố đến các cơ sở, đã và đang ứng dụng công nghệ vào dịch vụ công, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: tỷ lệ trả kết quả sớm và đúng hẹn đạt 99,9% tại các sở, ban, ngành; 99,7% tại UBND các quận, huyện và 99,9% tại UBND các phường, xã. Nhiều địa phương có cách làm hay, sáng tạo, hướng đến sự hài lòng của người dân, như miễn phí cước chuyển phát nhanh trả hồ sơ hành chính đối với người từ 70 tuổi trở lên, người khuyết tật, người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ nghèo; thực hiện trao thư chúc mừng đăng ký kết hôn, đăng ký khai sinh, thư chia buồn đối với đăng ký khai tử; duy trì hiệu quả hoạt động nhóm trên mạng xã hội để tiếp nhận thông tin, xử lý, trả lời kịp thời cho tổ chức, công dân, đồng thời gắn công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Nhờ đó, Ðà Nẵng luôn duy trì thứ hạng cao về các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, 10 năm liên tiếp dẫn đầu về chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông, v.v. Quan hệ phối hợp giữa chính quyền, các sở, ban, ngành với MTTQ và các đoàn thể chính trị -  xã hội trong công tác dân vận có nhiều tiến bộ. Nhờ vậy, mối quan hệ gắn bó giữa Ðảng, chính quyền và nhân dân ngày càng được củng cố, trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, phát huy quyền làm chủ và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhìn lại những kết quả vừa qua, đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Ðà Nẵng cho rằng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, xóa nhà tạm, công tác đền ơn đáp nghĩa và nhiều mô hình hiệu quả khác nhau góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Công tác dân vận đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thực hiện an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự phấn khởi, đồng thuận toàn xã hội vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Ðây chính là nội lực mạnh mẽ để Ðà Nẵng vượt qua những lực cản, trở ngại, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới, như yêu cầu đặt ra của Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 của Bộ Chính trị.