Giúp nhau vượt khó, làm giàu

Chịu nhiều vất vả, hy sinh, bao đồng đội kẻ còn người mất trong các cuộc kháng chiến, trở về quê hương, những cựu chiến binh (CCB) ở Ninh Bình vẫn giữ trọn niềm tin với Đảng; thủy chung cùng đồng đội đoàn kết xây dựng quê hương, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Mô hình gia trại thả cá, trồng cây của CCB Cao Văn Bình ở xã Yên Từ, huyện Yên Mô (Ninh Bình).
Mô hình gia trại thả cá, trồng cây của CCB Cao Văn Bình ở xã Yên Từ, huyện Yên Mô (Ninh Bình).

Ông Đinh Đức Hệ, ở tổ 10, phường Tân Bình, TP Tam Điệp (Ninh Bình) là một trong nhiều CCB tiêu biểu vượt khó, làm giàu thành công từ mô hình trồng sen kết hợp thả cá, thu nhập mỗi năm đạt hơn 100 triệu đồng. Xuất ngũ năm 1984, CCB Đinh Đức Hệ trở về địa phương lập nghiệp ở vùng ruộng trũng, sình lầy, thuộc vùng bán sơn địa. Sản xuất nông nghiệp năm được năm mất, cho nên đời sống gia đình ông Hệ cũng như nhiều hộ dân ở đây gặp nhiều khó khăn. Với bản lĩnh Bộ đội Cụ Hồ không lùi bước trước khó khăn, ông Hệ trăn trở tìm cách học hỏi kỹ thuật và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật (KHKT) vào trồng sen, thả cá trên diện tích bốn héc-ta ruộng trũng đấu thầu. Thấy thu nhập cao, ông Hệ tiếp tục đề xuất chính quyền địa phương nhân rộng mô hình sen, cá trên ruộng trũng được nhiều CCB và các hộ dân hưởng ứng tham gia, phát triển diện tích trồng sen kết hợp thả cá lên hơn 70 ha. Chăm chỉ làm ăn, lại được Hội CCB phường Tân Bình hỗ trợ kết nối cho vay vốn ưu đãi, gia đình ông Hệ đã thoát nghèo vươn lên làm giàu bền vững, tạo việc làm cho một số lao động. Bên cạnh đó, ông Hệ còn phổ biến kiến thức kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, bảo quản hạt sen cho nhiều hội viên CCB trong phường; đồng thời phát triển thêm các dịch vụ du lịch sinh thái, chụp ảnh vào mùa sen nở. Nhờ đó, nhiều CCB, nhiều hộ dân trong vùng có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Ở huyện Yên Mô (Ninh Bình), các hội viên CCB thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”. Đồng chí Lưu Xuân Hạ, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Nhiều năm qua, Hội CCB huyện đã tích cực phối hợp đơn vị chức năng của huyện, tỉnh tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm phát triển kinh tế; chuyển giao KHKT cho hơn 4.200 lượt hội viên; huy động 68 tỷ đồng cho vay vốn để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Tại xã Yên Từ, các CCB không chỉ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn gương mẫu đi đầu thi đua xây dựng nông thôn mới bằng cách: tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, thủy lợi; xây dựng 27 mô hình về phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Trong đó, có 17 mô hình trang trại, gia trại đa canh, thu hút nhiều hội viên CCB tham gia... Đến thăm mô hình gia trại tiêu biểu của anh Cao Văn Bình, CCB xã Yên Từ, có tổng diện tích hơn 3.500 m2..., anh Bình cho biết: Xuất ngũ năm 1991, trở về địa phương, anh tham gia đảm nhận nhiều công việc ở xã, thôn. Cương vị nào anh Bình cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bắt tay vào sản xuất theo mô hình gia trại, anh Bình trồng được hơn 200 cây ăn quả gồm: mít, chuối, chanh leo, cam…; cùng với thả cá, mô hình sản xuất đa canh của anh Bình cho thu nhập mỗi năm hơn 300 triệu đồng. Các xã như Yên Phong, Yên Hòa, nhiều mô hình kinh tế như: chăn nuôi tổng hợp của CCB Nguyễn Văn Thứ; nuôi cá, trồng rau sạch của CCB Ninh Phương Thảo đạt hiệu quả khá cao, góp phần nâng tỷ lệ những hộ có mức sống khá, giàu của Hội CCB Yên Mô lên hơn 72%.

Từng là sĩ quan quân đội trở về địa phương, CCB Đặng Đắc Hải, ở Hội CCB xã Gia Tân, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là phải tự giác nêu gương. Nói đi đôi với làm, ông Hải “đến từng ngõ, gõ từng nhà”, xắn quần lội ruộng cùng nông dân, dồn điền, đổi thửa, khắc phục tình trạng ruộng đất manh mún, phân tán, tạo điều kiện quy hoạch vùng sản xuất, ứng dụng tiến bộ KHKT. Việc làm của ông Hải được nhiều hội viên CCB trong xã hưởng ứng, mạnh dạn nhận ruộng sản xuất ở chỗ khó khăn để phát triển thành trang trại, gia trại. Điển hình như CCB Phạm Trung Đĩnh, Phạm Trung Sinh, Dư Văn Mạnh…

Ông Lương Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình cho biết: Hội CCB các cấp đã tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên vay hơn 438 tỷ đồng, xây dựng nhiều mô hình kinh doanh giỏi do hội viên CCB làm chủ; xây dựng 190 trang trại, 76 hợp tác xã, 66 tổ hợp tác xã, liên hợp tác xã, 121 doanh nghiệp, tạo việc làm cho 5.635 lao động là CCB, con em CCB. Đến nay, hộ CCB nghèo theo tiêu chuẩn đa chiều giảm còn 0,89%; hộ CCB trung bình là 32,91%, hộ CCB khá, giàu đạt 66,2%... Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động 20.171 hộ CCB hiến 439.953 m2 đất làm đường giao thông; đóng góp ủng hộ hơn 21 tỷ đồng và 127.592 ngày công làm mới, sửa chữa kênh mương nội đồng; trồng hàng triệu cây xanh làm thay đổi diện mạo nông thôn mới. Hội CCB tỉnh được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Thời gian tới, các cấp hội, cán bộ, hội viên CCB tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.