Điểm tựa của nhân dân trên tuyến đảo Đông Bắc

Đóng quân trên các điểm đảo thuộc tuyến đảo Đông Bắc Tổ quốc, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) mà còn tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần, Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) dọn vệ sinh đường giao thông.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần, Lữ đoàn 242 (Quân khu 3) dọn vệ sinh đường giao thông.

Bão số 5 xuất hiện giữa tháng 9 vừa qua tuy không đổ bộ trực tiếp vào tỉnh Quảng Ninh, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại đảo Trần (thôn Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), cho nên khi nghe thông tin có bão sắp về, Thiếu tá Vũ Công Toán, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn đảo Trần (Lữ đoàn 242) lập tức chỉ huy bộ đội đi thông báo tình hình mưa bão cho các hộ gia đình sinh sống trên đảo nắm được, đồng thời giúp người dân gia cố nhà cửa, đưa tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn. Thiếu tá Toán cho biết: “Mỗi khi có bão, đảo Trần thường xuất hiện mưa to, gió lớn rất nguy hiểm, vì vậy việc giúp người dân trên đảo phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai luôn được đơn vị chủ động triển khai. Nhờ đó mà nhiều năm qua, trên đảo không có thiệt hại về người và tài sản do mưa bão gây ra”.

Khi bão tan, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn đảo Trần lại cùng người dân dọn dẹp vệ sinh trường học, khu dân cư, bến cảng. Mọi hoạt động sinh hoạt, đi biển của người dân trên đảo cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Chị Nguyễn Thị Cảnh, Trưởng thôn Trần chia sẻ: “Trên đảo hiện có hơn 10 hộ gia đình sinh sống cùng bộ đội, cho nên tình cảm quân - dân rất gắn bó. Cũng nhờ có bộ đội mà chúng tôi mới vượt qua được khó khăn, hoạn nạn để kiên trì bám trụ ở lại với đảo xa”.

Không chỉ người dân đảo Trần mà nhân dân sinh sống trên các điểm đảo thuộc tuyến đảo Đông Bắc thường phải chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai. Mặt khác, do ở ngoài đảo xa, nhiều hộ gia đình điều kiện kinh tế rất khó khăn. Vì vậy, hoạt động giúp đỡ người dân tại đây được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn phòng thủ đảo tiến hành thường xuyên. Từ năm 2016 đến nay, Lữ đoàn đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng hàng trăm lượt phương tiện dập 40 vụ cháy rừng, 18 vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn; tham gia gần 10 nghìn ngày công giúp cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương làm hàng chục ki-lô-mét đường bê-tông, đường cấp phối, nạo vét, khơi thông hơn 7 km kênh mương, sửa chữa nhà cho 45 hộ nghèo, gia đình chính sách... Ngoài ra, đơn vị kết hợp các cơ sở y tế tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc, chữa bệnh miễn phí cho gần 3.000 lượt người dân đảo Trần, Thanh Lân, Ngọc Vừng, với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Đại tá Phạm Văn Dương, Chính ủy Lữ đoàn 242, cho biết: Hằng năm, Lữ đoàn chỉ đạo các tiểu đoàn ngoài đảo phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch làm công tác dân vận. Trong đó, Lữ đoàn đã triển khai một số mô hình như: “Ngày chủ nhật xanh”; “Đồng hành cùng quân dân trên tuyến đảo Đông Bắc”; “Hỗ trợ mua dụng cụ đánh bắt thủy hải sản”; “Giúp gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa nhà bằng ngày công lao động”... Những mô hình nêu trên hiện vẫn đang hoạt động nền nếp, ngày càng thu hút các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội cùng tham gia.

Một trong những khó khăn khi triển khai hoạt động giúp nhân dân trên tuyến đảo Đông Bắc xóa đói, giảm nghèo là nguồn kinh phí hạn hẹp, vì vậy Lữ đoàn 242 đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay thực hiện. Chỉ tính riêng năm 2019, đơn vị phối hợp Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Viện Khoa học công nghệ (Bộ Quốc phòng), Viện Quân y 7 (Quân khu 3) trao 30 suất học bổng, 25 suất quà tặng học sinh nghèo, gia đình chính sách trên đảo Ngọc Vừng, với tổng số tiền 55 triệu đồng; cùng Đoàn Khối cơ quan UBND tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà nhân dân đảo Trần, với tổng số tiền 65 triệu đồng. 

Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 242 thời gian qua được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, góp phần xây dựng, củng cố tình quân - dân trên tuyến đảo Đông Bắc. Mới đây, Lữ đoàn 242 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020.

Bài và ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

(Báo Quân khu 3)