Cảnh cáo một huyện ủy viên sử dụng học bạ giả

NDO -

Chiều 8-7, tin từ Huyện ủy Đông Hải (Bạc Liêu) cho biết, Huyện ủy Đông Hải vừa chính thức ra quyết định kỷ luật ông Lê Minh Hận, Huyện ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Long Điền Đông A, bằng hình thức cảnh cáo, buộc thôi chức do sử dụng học bạ giả nhằm hợp thức hóa hồ sơ để đủ điều kiện thi tốt nghiệp THCS.

Trụ sở xã Long Điền Đông A, nơi ông Lê Minh Hận nhiều năm làm lãnh đạo chủ chốt xã này.
Trụ sở xã Long Điền Đông A, nơi ông Lê Minh Hận nhiều năm làm lãnh đạo chủ chốt xã này.

Quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Lê Minh Hận vừa được Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Hải Trần Minh Chiến ký.

Cũng theo Huyện ủy Đông Hải, qua đơn thư tố cáo, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy vào cuộc, kiểm tra, làm rõ.

Việc làm nêu trên của ông Lê Minh Hận đã gây bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên, làm ảnh hưởng uy tín Đảng bộ xã Long Điền Đông A và cá nhân ông Lê Minh Hận không còn đủ uy tín, tư cách lãnh đạo.