Yên Bái tập trung trồng mới hơn 3.000 ha rừng

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái, thực hiện kế hoạch trồng rừng sản xuất năm 2021, đến nay, toàn tỉnh đã trồng được hơn 3.269 ha rừng, đạt 21,1 % kế hoạch năm. Trong đó, diện tích trồng mới đạt 2.454,5 ha rừng trồng tập trung, trồng phân tán được hơn 815.000 cây, quy diện tích là 815,1 ha; tiếp tục chăm sóc, bảo vệ 37.313 ha rừng hiện có, không để xâm canh, phát vén xâm lấn làm nương rẫy.

Lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái cùng người dân trồng cây, xuân năm 2021.
Lực lượng kiểm lâm tỉnh Yên Bái cùng người dân trồng cây, xuân năm 2021.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh cũng sẽ triển khai làm đất, bầu giống sản xuất được một triệu 134 nghìn cây giống lâm nghiệp các loại, đủ cây giống chất lượng trồng mới trong năm 2021 trồng đạt từ 15.000 ha rừng trở lên. Hiện, Yên Bái có độ che phủ rừng đạt 63%, đứng thứ tư toàn quốc, phấn đấu đến năm 2025 đưa độ che phủ rừng đạt 65%.

Tin, ảnh: THANH SƠN

Ðiện Biên hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh

Hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ðiện Biên đã triển khai trồng 100 cây hoa anh đào tại xã Pá Khoang, TP Ðiện Biên Phủ. Ðồng thời, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn tích cực hưởng ứng chương trình, bảo vệ môi trường sống và từng bước hoàn thành mục tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc tại Ðiện Biên. Cùng mục tiêu trồng thêm cây xanh bảo vệ môi trường, trong hai năm qua, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh Ðiện Biên đã trồng mới 31.460 cây hoa ban (theo hình thức trồng phân tán) trên các tuyến phố, đường chính, đường nhánh, các điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng, khuôn viên công sở, trường học…

LÊ LAN