Triển khai mô hình điểm về du lịch cộng đồng tại buôn Tuôr

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định chọn buôn Tuôr, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột làm mô hình điểm phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025.

Đây là mô hình mẫu để từ đó nhân rộng, phát triển loại hình du lịch cộng đồng tại tám buôn làng khác trong tỉnh đã được khảo sát. Buôn Tuôr nằm cách trung tâm TP Buôn Ma Thuột khoảng 10 km. Đây là buôn giữ lại được nhiều nét nguyên bản và hoang sơ về văn hóa truyền thống của người Ê Đê. Hiện trong buôn còn 29 ngôi nhà dài truyền thống, các đội nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng và nhiều loại nhạc cụ dân tộc. Buôn cũng nằm gần quốc lộ 14, các cụm thác lớn và các điểm du lịch như: Thác Đrai Nur, Gia Long, huyện Krông Na (Đắk Lắk); thác Trinh Nữ, Đrai Sap, huyện Krông Nô (Đắk Nông); đồng thời kết nối với các làng nghề tại xã Hòa Phú.

Để triển khai mô hình điểm về du lịch cộng đồng, tỉnh Đắk Lắk sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng và bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc truyền thống tại buôn Tuôr.