Sửa chữa 87 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc Rục

Ngày 19-5, sau ba tháng sửa chữa, nâng cấp, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình phối hợp huyện Minh Hóa tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng 87 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc Rục tại bốn bản: Phú Minh, Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ của xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bàn giao nhà cho người dân đồng bào dân tộc Rục sau khi sửa chữa, nâng cấp.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình bàn giao nhà cho người dân đồng bào dân tộc Rục sau khi sửa chữa, nâng cấp.

Kinh phí sửa chữa do Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình trích hơn 1,6 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo. Các hạng mục được sửa chữa gồm lợp mái tôn mới, thay cửa sắt, sơn tường và làm lại nền nhà. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã vận động các doanh nghiệp ủng hộ 100 tấn xi-măng và huyện Minh Hóa hỗ trợ thêm 500 triệu đồng để làm sân trước mỗi ngôi nhà cho người dân. Việc sửa chữa, hoàn thành 87 ngôi nhà giúp đồng bào dân tộc Rục yên tâm phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.