Ðoàn công tác Ủy ban Dân tộc thăm, làm việc tại Lạng Sơn

Ngày 19-9, Ðoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do đồng chí Ðỗ Văn Chiến, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021-2030.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chi Minh, huyện Tràng Định (Lạng Sơn).
Đồng chí Đỗ Văn Chiến tặng quà các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở xã Chi Minh, huyện Tràng Định (Lạng Sơn).

Tại buổi làm việc, đồng chí Ðỗ Văn Chiến nhấn mạnh: Ðể chuẩn bị tốt cho việc triển khai Ðề án Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Lạng Sơn cần đưa nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 - 2030 vào Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ðồng thời, tỉnh cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện phát huy tốt hơn nữa vai trò cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh, sử dụng linh hoạt các nguồn vốn để đầu tư khi chưa có nguồn vốn từ Trung ương phân bổ, góp phần bảo đảm thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn. Trước đó, đồng chí Ðỗ Văn Chiến đến thăm, tặng quà các hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chi Minh, huyện Tràng Ðịnh.

Tin, ảnh: Hùng Tráng, Hoàng Tùng