Nhà báo Khmer tâm huyết với nghề

Thời gian gần đây, chương trình tiếng Khmer của Đài PTTH tỉnh Sóc Trăng luôn thu hút khán giả bởi sự đổi mới về nội dung, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Đóng góp không nhỏ vào thành công của chương trình phải kể đến nhà báo Dương Trọng Danh (trong ảnh), dân tộc Khmer, Trưởng phòng Tiếng dân tộc, Đài PTTH tỉnh Sóc Trăng.

Nhà báo Khmer tâm huyết với nghề

Xuất thân từ phóng viên tiếng Khmer, nhà báo Trọng Danh đã có quá trình "rèn nghề" qua thực tiễn nhiều năm bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào. Ðể duy trì tốt chương trình, anh luôn nỗ lực tham mưu cho lãnh đạo và quản lý điều hành tốt ê-kíp làm việc khoa học. Ðặc biệt khi thực hiện Ðề án "Nâng cao chất lượng chương trình phát sóng tiếng Khmer, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2025", chương trình tiếng Khmer được đưa vào khung giờ vàng của truyền hình cho nên bà con dễ theo dõi hầu hết các chương trình tiếng Khmer hằng ngày. Chương trình tiếng Khmer còn được bổ sung nội dung thời sự trong nước và quốc tế cùng các chuyên đề dành cho đồng bào Khmer như: "Pháp luật và cuộc sống", "Sóc Trăng quê tôi", "Ký sự và phim tài liệu", "Khuyến nông"… Ðặc biệt, Ðài phối hợp đưa vào chương trình tiếng Khmer các chuyên đề "Dân tộc và phát triển", "Bình đẳng giới"...; phối hợp các đoàn nghệ thuật Khmer sản xuất các chương trình giải trí; phối hợp Ban Truyền hình Tiếng dân tộc - Ðài Truyền hình Việt Nam (VTV5) tổ chức thành công Liên hoan ca múa nhạc Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019, Liên hoan trích đoạn sân khấu Dù kê và Rô băm khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2019... Nói về những kết quả đạt được, nhà báo Trọng Danh khiêm tốn cho rằng hiệu quả công việc là sự đoàn kết, phát huy năng lực của cá nhân, tập thể để hoàn thành công việc được giao. Quan trọng nhất là xác định đúng hướng phát triển, xây dựng chương trình phù hợp sở thích, trình độ của đồng bào DTTS.

Nhà báo Trọng Danh chia sẻ: "Báo chí luôn đồng hành và phản ánh hiệu quả chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước ta. Từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng phát triển, phum sóc đổi mới. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Ðảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước trong cộng đồng các DTTS ở Sóc Trăng ngày càng bền vững và nâng cao. Ðây là sự thuận lợi cho báo chí hoạt động tuyên truyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương".

Không chỉ làm tốt công tác quản lý, nhà báo Trọng Danh còn tích cực tham gia các cuộc thi báo chí. Riêng trong hai năm 2018-2019, anh đã đạt hai Huy chương bạc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc với tác phẩm "Phận đời chiếu lác" và "Dấu ấn nhà nông hiện đại"… Giám đốc Ðài PTTH, kiêm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Sóc Trăng Nguyễn Văn Bốn, nhận xét: "Nhà báo Dương Trọng Danh luôn cầu thị, tìm tòi để xây dựng chương trình giới thiệu những kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu, người tốt việc tốt, những tấm gương khởi nghiệp trong đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, anh cũng xây dựng nhiều chuyên đề mang tính đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương, thực hiện ngày càng tốt hơn nữa trọng trách là cầu nối giữa ý Ðảng - lòng dân".