Mô hình “Phụ nữ học nói tiếng phổ thông, học chữ”

Nhằm giúp hội viên phụ nữ dân tộc H’Mông, xã Sa Lông và xã Na Sang, huyện Mường Chà (Điện Biên) biết đọc, nói và giao tiếp bằng tiếng phổ thông, vừa qua, tại bản Cổng Trời, xã Sa Lông, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Chà đã tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động lớp học chữ theo mô hình “Phụ nữ học nói tiếng phổ thông, học chữ”.
Hội viên tham gia lớp học “Phụ nữ học nói tiếng phổ thông, học chữ” tại bản Cổng Trời (Điện Biên).
Hội viên tham gia lớp học “Phụ nữ học nói tiếng phổ thông, học chữ” tại bản Cổng Trời (Điện Biên).

Tham gia lớp học có 60 phụ nữ dân tộc H’Mông thuộc hai xã Sa Lông và Na Sang. Giảng viên sẽ do Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và giáo viên Trung tâm giáo dục cộng đồng hai xã phụ trách. Thời lượng lớp học bảo đảm ít nhất hai buổi tối trong tuần. Học viên theo học sẽ bắt đầu từ việc làm quen với bảng chữ cái, các phép tính cộng, trừ, nhân, chia đơn giản. Ngoài hình thức học tập trung, các thành viên còn được hướng dẫn tự học ở nhà với người thân và học tại cộng đồng.