Bắc Kạn tăng cường phòng, chống rét

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày này, tại Bắc Kạn đêm có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. 

Người dân xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) giữ trẻ nhỏ trong nhà trong những ngày giá rét.
Người dân xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) giữ trẻ nhỏ trong nhà trong những ngày giá rét.

Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 4 đến 70C, vùng núi cao dưới 40C. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân, nhất là người già và trẻ nhỏ. Từ ngày 11-1, các huyện, thành phố đã chủ động cho các trường, điểm trường mầm non và tiểu học nghỉ học; từ bậc THCS trở lên lùi thời gian vào lớp tùy tình hình thực tế. Các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân triển khai bảo vệ đàn gia súc, như: Quây kín chuồng trại, bổ sung thức ăn tinh, đốt lửa sưởi ấm.