Ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị bước vào mùa du lịch hè. Đây là giai đoạn quan trọng mang tính quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu trong năm mà ngành du lịch thành phố đã đặt ra.
Với mật độ lưu thông của các phương tiện đông và quá tải tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh thì luôn có nhiều tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố tại hội nghị triển khai nhiệm vụ, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mới đây cho thấy, tình trạng vi phạm quy định trong lưu thông của người điều khiển phương tiện là rất phổ biến. Ðây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây nên tai nạn giao thông.
Mới đây, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Phương, Trưởng Ban quản trị chung cư Miếu Nổi (quận Bình Thạnh) và các đồng phạm để điều tra về tội tham ô tài sản. Những bức xúc của cư dân sinh sống ở các chung cư về hoạt động quản lý của Ban quản trị là thực trạng cần sớm có giải pháp xử lý triệt để. Đối với đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh vấn đề này càng trở nên cấp thiết.
Cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết số 22/2023/NQ-HĐND, ngày 11/11/2023 quy định về mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng trên địa bàn thành phố, với kinh phí dự kiến thực hiện trong năm 2024 gần 100 tỷ đồng.
Tình trạng kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm tràn lan trên internet, trên các sàn giao dịch thương mại điện tử và các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook...), khiến người dân rất khó nhận biết được hàng thật, giả và nguồn gốc, xuất xứ...,
Trường học vốn được xem là môi trường an toàn thì giờ đây cũng đang bị tệ nạn ma túy đe dọa xâm nhập. Do đó, công tác giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy trong học đường trở nên cấp thiết. Đáng lo ngại, ngày càng xuất hiện nhiều sản phẩm có chứa ma túy và các chất gây nghiện với nhiều chủng loại, mẫu mã khác nhau; tội phạm liên quan đến ma túy ngày càng phức tạp.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai “Đề án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025” trong năm 2024. Kế hoạch nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển ngang tầm khu vực, từng bước trở thành nền tảng vững chắc hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của thành phố, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45-50%.
Nhằm xây dựng và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tăng cường hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tại địa phương, Ủy ban nhân dân thành phố vừa trình Hội đồng nhân dân thành phố dự thảo Nghị quyết về tiêu chí, tiêu chuẩn, cơ cấu, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn. Qua đó tạo động lực để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển xứng tầm, phù hợp với đặc điểm một đô thị phát triển và năng động nhất nước.
Ngày 30/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án thí điểm sử dụng xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện vận chuyển khách tham quan, du lịch trong khu vực thành phố gồm các Quận 1, 4, 5 và 6. Số lượng phương tiện hoạt động tối đa 20 xe bốn bánh sử dụng năng lượng điện với số chỗ từ 5 đến 41 chỗ; thời gian triển khai từ quý I/2024 đến hết năm 2025, do Công ty TNHH Saigon Public Transport đăng ký thực hiện.
Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển của sự kiện này. Năm 2014, Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen chỉ vỏn vẹn với bốn hoạt động chính.
Ngày 27/2, bảy nghệ sĩ từ khu Dưỡng lão nghệ sĩ sân khấu, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến nơi ở mới tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, chấm dứt hoạt động một địa điểm “độc nhất vô nhị” tại Việt Nam.
Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tổ chức Hội thi xây dựng công trình sạch-xanh-thân thiện với môi trường dựa vào cộng đồng dân cư lần thứ hai. Hội thi là một trong những hoạt động góp phần thực hiện, lan tỏa mạnh mẽ phong trào xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch-đẹp.
Với nhiều mục tiêu, kế hoạch lớn đề ra, ngay từ đầu năm 2024 và sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng tăng tốc nhằm tận dụng các cơ hội, chính sách đang có để tạo ra những kết quả cao nhất trong năm và của cả nhiệm kỳ.
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của cả nước. Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển, việc thu hút người tài, chuyên gia hàng đầu luôn là vấn đề được thành phố quan tâm, chú trọng. Vận dụng các chính sách, thành phố đã và đang có nhiều cách làm hiệu quả trong vấn đề này.
Cứ đến những ngày cao điểm Tết tình trạng "xe dù, bến cóc" diễn ra nan giải, trong đó đối tượng bị tác động trực tiếp vẫn là các doanh nghiệp vận tải kinh doanh chân chính, sau đó ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.
Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đã phát hiện biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2 ở các bệnh nhân nhập viện trong tháng 12/2023 tại Thành phố Hồ Chí Minh. JN.1 là một biến thể phụ từ biến thể BA.2.86 của Omicron, với hơn 30 đột biến trên protein gai là biến thể có nhiều đột biến hơn so với các biến thể trước đây và cũng dễ lây truyền hơn.
Để đón Tết cổ truyền an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường, tập trung thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trong đó nhấn mạnh đến việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các tổ chức, đơn vị…; sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, tập trung thực hiện đồng bộ, nhất quán, hiệu quả các nhiệm vụ, quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy thành phố.
Năm 2023 đi qua, ngành du lịch Việt Nam đã gặt hái nhiều kết quả hơn mong đợi, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm chương trình Bông lúa vàng. Đây là chương trình dành cho những người đam mê môn nghệ thuật truyền thống Nam Bộ đờn ca tài tử và cải lương. Ra đời từ năm 1993, cuộc thi Bông lúa vàng cho thấy tình yêu của người dân vẫn còn rất bền bỉ và sâu đậm với loại hình nghệ thuật này.
Những ngày cuối năm Quý Mão, cận kề năm mới Giáp Thìn 2024, các tuyến đường chung quanh và kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên rơi vào cảnh đông nghịt xe cộ, tốc độ lưu thông như “rùa bò”.
Ủy ban nhân dân thành phố vừa có văn bản về thực hiện cải tạo cảnh quan khu vực phía trước chợ Bến Thành và đầu tư xây dựng tại khu vực trung tâm thành phố.
Rất nhiều người sẽ sửng sốt, giật mình khi đọc được con số nêu trong báo cáo về tình trạng lừa đảo qua mạng tại Việt Nam năm 2023 do Liên minh Chống lừa đảo toàn cầu (GASA) và Dự án xã hội chống lừa đảo phối hợp công bố.
Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 30/12/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ định hướng: Phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đa trung tâm, kết nối vùng, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển hài hòa giữa nông thôn và đô thị.
Hiện nay, mỗi ngày trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thải ra khoảng 10 nghìn tấn chất thải rắn sinh hoạt; trong đó, chất thải nhựa, chất thải khác có thể tái chế chiếm tỷ trọng cao (với khoảng 1.800 tấn).
Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng, dầu, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các điều kiện về cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu từ các cơ quan quản lý, song cũng bày tỏ, nêu ý kiến về việc cần một lộ trình phù hợp để doanh nghiệp kịp thời thích nghi, nhất là trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
Tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 vừa diễn ra ngày 6/12 vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực thành phố có nhu cầu thu hút. Đây được xem là chính sách ưu đãi nhất từ trước đến nay của Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút, “giữ chân” nhân tài, phục vụ cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung được Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm trong những năm gần đây. Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị; triển khai, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học-công nghệ đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm giải quyết thủ tục hành chính trong bộ máy công quyền từ cấp xã đến cấp huyện, nhưng kết quả mang lại vẫn chưa được như kỳ vọng.
Theo Quyết định số 3837/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch tổ chức thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, thành phố đặt ra chỉ tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên, ven kênh rạch, thuộc 17 dự án.