Lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu biên giới

Từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện những ngày đầu năm 2020, theo chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) gần một năm qua đã nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa là lực lượng chủ công trong ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới. 

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP  điều động gần 1.700 cán bộ, chiến sĩ các tỉnh tuyến biển và Học viện Biên phòng tăng cường cho BĐBP các tỉnh tuyến biên giới đất liền. Toàn lực lượng triển khai, duy trì hơn 1.600 tổ, chốt với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng trực tiếp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở dọc biên giới. Tại những địa bàn hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đồng lòng vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ. Ngoài điều kiện sinh hoạt tạm bợ, thiếu thốn, phần lớn họ phải nhận nhiệm vụ xa nhà nhiều ngày. Nhiều cán bộ, chiến sĩ không thể về nhà khi gia đình có người thân từ trần, vợ sinh nở, con cái ốm đau.  Gần 300 cán bộ, chiến sĩ gác việc riêng tư, cưới hỏi, gia đình xung phong bám chốt, trạm chống dịch. Kiên trì bám trụ nơi biên giới, BĐBP vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về phòng, chống dịch vừa thường xuyên tuần tra, canh trực để ngăn chặn hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự vùng biên. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong năm 2020, toàn lực lượng BĐBP  phát hiện, xử lý hơn 37 nghìn trường hợp nhập cảnh trái phép; phát hiện, phối hợp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép; bàn giao hơn 81 nghìn người đưa về các điểm cách ly tập trung theo quy định.  

Càng những ngày gần Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, số người nhập cảnh trái phép ngày càng tăng do nhiều lao động làm việc ở nước ngoài muốn về quê dịp Tết, lễ hội. Ngay những ngày đầu năm 2021, BĐBP liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ nhập cảnh trái phép qua các đường biên giới các tỉnh Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh… Thực tế cho thấy, sự giao lưu, qua lại biên giới càng có chiều hướng tăng lên, đồng nghĩa với việc số người nhập cảnh khó kiểm soát hơn, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào Việt Nam rất lớn. 

Nhằm tiếp tục phát huy có hiệu quả những kết quả đã đạt được, toàn lực lượng BĐBP tiếp tục tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát biên giới; duy trì 100% quân số trực tại các tổ, chốt, nhất là tại các đường mòn, lối mở, đường biển. Các đơn vị BĐBP chủ động phối hợp chặt chẽ lực lượng công an và chính quyền các địa phương có biên giới, thống nhất bổ sung phương án phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; xây dựng và triển khai các kế hoạch nghiệp vụ công tác biên phòng, đấu tranh với tội phạm. Quan trọng hơn, cần huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tại cơ sở, phát động phong trào toàn dân tham gia phát giác, tố giác, phát hiện người nhập cảnh trái phép qua biên giới  trên tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch. Từng gia đình, từng hộ phát huy tinh thần phát hiện, tự giác tham gia phong trào. Triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án, đẩy mạnh đấu tranh cao điểm phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán...

Để thiết thực góp phần động viên, khích lệ các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục yên tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nơi biên cương, nhất là dịp Tết đến, Xuân về, bên cạnh các chế độ chính sách và sự quan tâm trực tiếp thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh BĐBP cần đẩy mạnh chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền, phối hợp các địa phương trong hoạt động chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo. Làm tốt công tác hậu cần tại các chốt, trạm phòng, chống dịch, bảo đảm chế độ Tết, chống rét, chống côn trùng cho bộ đội làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới phía bắc. Rà soát các trường hợp gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công, đối tượng chính sách, đang điều trị tại các bệnh viện, kịp thời thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hậu phương để tiền tuyến an tâm, vững tin nhận nhiệm vụ.