Tội phạm mạng gây thiệt hại 1 nghìn tỷ USD trong năm 2020, bao gồm cả thiệt hại về tài chính và chi tiêu cho an ninh mạng.

Tội phạm mạng gây thiệt hại 1.000 tỷ USD trong năm 2020

Khi các cá nhân và tổ chức thường xuyên phải đối mặt với cuộc tấn công mạng, tội phạm mạng gây ra một khoản thiệt hại tài chính lớn trên toàn thế giới. Công ty bảo mật McAfee ước tính chi phí hằng năm cho năm 2020 là 1.000 tỷ USD, bao gồm thiệt hại về tài chính và chi tiêu cho an ninh mạng, tăng 50% so năm 2018.

Châu Âu cần sự hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với các nền tảng trực tuyến để chống lại thông tin sai lệch một cách hiệu quả.

EU kêu gọi các nền tảng trực tuyến chống lại làn sóng lừa đảo mới liên quan Covid-19

Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã kêu gọi các nền tảng trực tuyến hợp tác ngăn chặn các làn sóng lừa đảo người tiêu dùng mới có liên quan đến sự bùng phát trở lại của đại dịch Covid-19 ở châu Âu, và cần phải nỗ lực hơn nữa nhằm chống lại sự lan truyền của thông tin sai lệch có liên quan đến đại dịch.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu khai mạc.

Lần đầu tiên diễn tập thực chiến tấn công có chủ đích vào hạ tầng thông tin

NDĐT – Ngày 18-12, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam - VNCERT chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin tổ chức chương trình Diễn tập Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng toàn quốc năm 2018 với chủ đề “Phòng chống tấn công có chủ đích APT vào hạ tầng thông tin quan trọng”.

Các học viên tham gia buổi diễn tập kỹ năng phân tích, điều tra, ứng cứu và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng.

Đã có 8.319 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam

NDĐT- Tính đến hết quý III-2018, đã có 8.319 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam cả ba loại hình phishing, malware và deface, trong đó tấn công mã độc (malware) là 1.575 trường hợp; tấn công thay đổi giao diện (deface) là 4.829 trường hợp và tấn công lừa đảo (phishing) là 1.915 trường hợp.

Thông tin về lộ, lọt thông tin cá nhân trên Thế giới di động do thành viên nicknam erwincho đăng tải ngày 1-11 trên diễn đàn RaidForums.

Chưa có dấu hiệu tấn công gây lộ, lọt thông tin cá nhân trên Thế giới di động

NDĐT - Liên quan đến thông tin về khả năng khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động (MWG) bị lộ, lọt một số thông tin cá nhân, ngày 9-11, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Cục và Trung tâm VNCERT đã cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp làm việc với MWG để hỗ trợ.

Ba đội đoạt giải cao nhất của cuộc thi.

Đội Nga giành giải nhất cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu

NDĐT - Tối 1-11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi An toàn không gian mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix 2018 với chủ đề “Truyền thuyết Việt Nam” do Cục An toàn thông tin, Bộ TT và TT và Diễn đàn an ninh mạng Việt Nam WhiteHat.vn tổ chức. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng dự lễ trao giải.

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ACCA và VIOD.

Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị

NDĐT – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, sáng 16-8, Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) tại Việt Nam và CTCP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế. Sau việc ký kết hợp tác, ACCA và VIOD đã tiến hành đồng tổ chức Hội thảo “Phản ứng linh hoạt với an ninh mạng dành cho Hội đồng quản trị”.

Ảnh: ARIFFIN JAMAR/Straits Times

Singapore: Tin tặc đánh cắp dữ liệu cá nhân của Thủ tướng và 1,5 triệu người dân

NDĐT- Tuần này, đại diện Bộ Y tế và Bộ Thông tin - Truyền thông Singapore thông báo đã xảy ra một cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở dữ liệu y tế của Singapore. Dữ liệu cá nhân của khoảng 1,5 triệu người đã bị đánh cắp, đặc biệt dữ liệu cá nhân của Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nằm trong danh sách này.

back to top