Trao đổi thương mại ASEAN – Hàn Quốc tăng gấp 20 lần trong 30 năm

NDO -

NDĐT – Thương mại giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông-Nam Á (ASEAN) đã tăng lên gấp 20 lần trong năm nay so với những năm 80 của thế kỷ trước. Đây là số liệu được chính phủ Hàn Quốc công bố ngày 24-11 trước thềm Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Hàn Quốc diễn ra từ ngày 25- đến 26-11 tại Busan, Hàn Quốc.

(Ảnh: Yonhap)
(Ảnh: Yonhap)

Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng và Hiệp hội Thương mại quốc tế Hàn Quốc, tổng giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc tới 10 quốc gia thành viên ASEAN đạt 80 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10-2019.

Giá trị nhập khẩu từ ASEAN tới Hàn Quốc đạt 47,4 tỷ USD, cho thấy Hàn Quốc hưởng thặng dư thương mại là 32,6 tỷ USD.

Năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu của Hàn Quốc tới ASEAN đạt 100 tỷ USD, với thặng dư thương mại đạt 40 tỷ USD.

Số liệu mới nhất này có ý nghĩa đáng kể khi vào năm 1989, xuất khẩu của Hàn Quốc sang các thành viên ASEAN chỉ đạt khoảng 3,9 tỷ USD, nhập khẩu ở mức khoảng 4,1 tỷ USD. Có thể thấy, trong vòng 30 năm qua, thương mại giữa hai bên đã tăng gấp 20 lần.

Tính theo từng nước, Việt Nam và Hàn Quốc có mức tăng trưởng thương mại song phương mạnh mẽ nhất. Năm 1989, Việt Nam mới là đối tác xuất khẩu thứ 59 của Hàn Quốc thì đến năm 2018, Việt Nam đã trở thành đối tác lớn thứ 4 của Hàn Quốc.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc nhận định, các quốc gia thành viên ASEAN đang tăng trưởng với đà nhanh chóng, và các quốc gia thành viên ASEAN là những thị trường trẻ và nổi bật trong tương lai. Do đó, thương mại giữa Hàn Quốc và ASEAN được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển.

ASEAN và các nước đối tác đối thoại gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zeland gần đây đã đạt được thỏa thuận đối tác kinh tế khu vực toàn diện (RCEP). Thỏa thuận này được kỳ vong sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại giữa ASEAN và các nước đối tác tham gia hiệp định.