Campuchia kỷ niệm ngày chiến thắng Khmer Đỏ

NDO -

NDĐT - Sáng 7-1, tại thủ đô Phnom Penh, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tổ chức mít-tinh kỷ niệm 39 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7-1-1979 - 7-1-2018), với sự tham gia của hàng chục nghìn người thuộc mọi tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin thả chim hòa bình tại buổi lễ.
Chủ tịch CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin thả chim hòa bình tại buổi lễ.

Dự mít-tinh có Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen; Chủ tịch danh dự CPP, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin; đại diện nhiều đảng liên minh và các quan chức cấp cao Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ và các bộ, ban, ngành của Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh cùng đại diện các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế tại Phom Penh tới dự lễ và tặng lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Chủ tịch CPP Samdech Hun Sen nhấn mạnh, sự kiện này diễn ra để bày tỏ sự tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với các cán bộ, chiến sĩ anh hùng của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam anh hùng, đã hy sinh xương máu trong cuộc chiến đấu lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và bảo vệ sự hồi sinh của dân tộc và nhân dân Campuchia.

Lễ kỷ niệm cũng nhằm bày tỏ biết ơn đối với các nước bạn bè gần xa và nhân dân yêu chuộng hòa bình, công bằng trên thế giới đã ủng hộ sự nghiệp giải phóng dân tộc và cứu người dân khỏi  thảm họa diệt chủng; đồng thời, để tưởng nhớ linh hồn của hàng triệu người đã chết dưới chế độ diệt chủng.

Chủ tịch CPP Samdech Hun Sen khẳng định, vào thời điểm người dân Campuchia đang phải gánh chịu thảm họa diệt chủng, các lực lượng yêu nước chân chính của CPP còn lại sau sự thanh trừng của chế độ Pol Pot, đã nổi dậy anh dũng chiến đấu chống chế độ này và cùng nhau thành lập Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia vào ngày 2-12-1978. Lực lượng của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia được sự ủng hộ của nhân dân khắp nơi và nhờ sự giúp đỡ hết sức to lớn, kịp thời và hiệu quả của quân tình nguyện Việt Nam đã đấu tranh, lật đổ chế độ diệt chủng, giành thắng lợi rực rỡ vào ngày 7-1-1979. Chiến thắng này giúp người dân Campuchia tái sinh và mang lại hy vọng cho tương lai đất nước. Đó là sự thật lịch sử không một thế lực nào có thể lừa gạt, xuyên tạc hay phá hoại.

39 năm kể từ chiến thắng 7-1-1979, Campuchia đã và đang bước về phía trước theo đường hướng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng thiêng liêng của người dân cũng như xu thế chung của khu vực và thế giới. Hiện, Campuchia đã trở thành một đất nước hòa bình, tự do, nơi người dân chung sống hòa hợp; là điểm đến du lịch hấp dẫn, riêng năm 2017 đón khoảng 5,6 triệu du khách tới thăm.

Từ một đất nước có nền tảng kinh tế bị phá hủy hoàn toàn, người dân sống trong cảnh nghèo đói dưới chế độ diệt chủng Pol Pot, nay Campuchia đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo, đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững với tốc độ tăng trưởng bình quân 7,7%/năm trong hai thập kỷ qua, đồng thời đạt tiến bộ to lớn trong xóa đói nghèo với tỷ lệ nghèo giảm mạnh từ 53,5% vào năm 2004 xuống còn 13,5% vào năm 2014 và đang tiếp tục giảm. Campuchia đạt được một trong những bước tiến quan trọng trong lịch sử khi trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp từ một quốc gia nghèo và đang hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.