Chuyện thời sự

Kỳ vọng mới

Dịp lễ Hiến sinh của người Hồi giáo tại Áp-ga-ni-xtan cuối tuần này được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho hòa bình tại quốc gia Nam Á. Lực lượng Ta-li-ban vừa tuyên bố ngừng bắn ba ngày, từ ngày mai (31-7). Trước đó, Ta-li-ban cũng khẳng định sẵn sàng tiến hành đối thoại hòa bình với chính phủ ngay sau lễ Hiến sinh.

Tổng thống Áp-ga-ni-xtan A.Ga-ni xác nhận, chính phủ và lực lượng Ta-li-ban đạt thỏa thuận ngừng bắn ba ngày, bày tỏ hy vọng tuần tới hai bên có thể khởi động đàm phán trực tiếp. Tổng thống A.Ga-ni cho biết, chính phủ sẽ sớm hoàn tất thực thi cam kết trao trả 5.000 phiến quân, theo thỏa thuận hòa bình giữa Ta-li-ban và Mỹ.

Mỹ ngay lập tức hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn mới tại Áp-ga-ni-xtan, nhấn mạnh người dân Áp-ga-ni-xtan xứng đáng được hưởng những ngày lễ trong hòa bình. Oa-sinh-tơn kêu gọi chính quyền Ca-bun và Ta-li-ban tận dụng cơ hội mới, nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán.

Tuyên bố ngừng bắn, tuy nhiên Ta-li-ban cũng đặt điều kiện chính phủ phải hành động tương tự và sớm hoàn tất việc trao trả tù nhân giữa hai bên. Ca-bun lại cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Ta-li-ban tiếp tục tiến công các lực lượng an ninh và dân thường.

Ðây không phải tuyên bố ngừng bắn đầu tiên tại Áp-ga-ni-xtan và những điều kiện trao đổi vẫn được hai bên đưa ra, cho thấy triển vọng hòa bình còn mong manh. Dẫu vậy, kỳ vọng về một cơ hội mới không nên bị bỏ lỡ!

Long Quân