Kế hoạch hoàn hảo

- Ở đời, không có chi là hoàn hảo tuyệt đối cả, đúng không Tư?

- Thì con người được coi là hoàn hảo nhất trong thế giới này cũng "nhân vô thập toàn", không có ai "mười phân, vẹn mười" cả thì các thứ khác cũng vậy thôi.

- Ờ thì không vẹn mười, nhưng tầm cỡ chín rưỡi thì vẫn có!

- Anh Ba không định nói tới Tư tui đó chớ?

- Ui trời, như chú mầy thuộc diện ngoại hạng rồi, không tính tới!

- Giỡn chút cho vui thôi. Chắc là anh Ba đang định tiến cử người hoàn hảo?

- Không phải người mà là việc, là chuyện!

- Chuyện hay việc hoàn hảo đều tốt cả mà, anh Ba nói nốt đi!

- Hôm rồi, anh Ba đây theo mấy người tới phố hàng rong...

- Ở đường Nguyễn Văn Chiêm hay ở công viên Bách Tùng Diệp?

- Cả hai!

- Ăn chơi dữ hen!

- Ði cho biết đó, biết đây và nhờ đó mà...

- Mà sao?

- Mới thấy cái việc mở phố hàng rong hay thiệt. Chỉ có lợi mà không có hại nha Tư!

- Anh Ba phân tích kỹ chút coi!

- Trước hết là bố trí đẹp mắt, rất sạch sẽ, không lung tung, lộn xộn, không có chuyện chèo kéo gây phiền nhiễu khách qua đường. Về mặt mỹ quan đô thị coi như là ổn.

- Một điểm cộng về mỹ quan. Tiếp đi, anh Ba!

- Người bán hàng rong thường là người nghèo. Trước đây không có chỗ bán cố định cho nên thu nhập bấp bênh. Giờ có chỗ ổn định nên thu nhập cũng ổn định theo. Dù chưa cao nhưng đều đều và bớt nghèo dần dần. Như vậy, về mặt...

- An sinh xã hội như vậy là rất được?

- Quá được đó Tư!

- Thêm một điểm cộng về giảm nghèo. Rồi sao nữa?

- Quần tụ một chỗ cho nên việc kiểm tra, kiểm soát để bảo đảm vệ sinh, an toàn đồ ăn, thức uống cũng được thực hiện đều đặn và hiệu quả hơn.

- Lại thêm một điểm cộng nữa về an toàn vệ sinh thực phẩm! Còn chi nữa không, anh Ba?

- Chỉ chừng đó thôi cũng đã đủ thấy cái việc mở phố hàng rong là...

- Chỉ có lợi mà không có hại như anh Ba nói hồi nãy!

- Chính vì vậy mà các quận, huyện nên xem xét việc...

- Nhân rộng mô hình phố hàng rong ra nhiều nơi khác nữa?

- Chính xác! Nhân rộng trên cơ sở có quy hoạch bài bản với quỹ đất và nơi chốn phù hợp. Tạo thêm sinh kế cho người nghèo và góp phần...

- Phát triển kinh tế đêm, thu hút du khách đến thành phố bằng ẩm thực đường phố như đề án phát triển du lịch đến năm 2030 của thành phố.

- Nếu làm tốt thì đây sẽ là một kế hoạch hoàn hảo.

Tư Búa