Cụ thể và thiết thực

Càng ngày càng thấy...

- Thấy chi, anh Ba?

- Cái câu "phòng bệnh hơn chữa bệnh" thật là chí lý!

- Kinh nghiệm đúc kết từ bao đời nay mà, anh Ba! Phòng là không để cho bệnh xảy ra, vừa bảo vệ sức khỏe vừa không bị hao tiền. Còn chữa thì vừa mất sức, vừa mất tiền.

- Không sai! Suy rộng ra thì ở lĩnh vực nào cũng vậy. Phòng ngừa không để xảy ra những việc đáng tiếc là hay hơn cả.

- Ý anh Ba là muốn đề cập tới chuyện chi?

- Phòng, chống trộm cắp trong tháng củ mật.

- Chuyện nầy đang rất có tính thời sự đây. Vì...

- Vì sao?

- Bên công an người ta đã tổng kết là tội phạm trộm cắp tài sản vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu tội phạm. Chúng càng ngày càng táo tợn và rất tinh vi. Tài sản mất cắp ngày càng lớn.

- Cho nên phải tập trung phòng ngừa vì khi bị mất trộm thì khả năng thu hồi lại tài sản là rất thấp. Giống như...

- Bát nước bị làm đổ, có hốt lại mấy cũng không thể đầy như cũ.

- Ðúng là vậy đó, anh Ba! Bị mất trộm chưa chắc đã tìm ra tội phạm. Tìm ra rồi chưa chắc lấy lại được tài sản. Mà có lấy được chưa chắc còn nguyên vẹn vì tụi nó tẩu tán nhanh lắm. Rồi tụi nó vô khám, đòi sao nổi.

- Vậy mới nói là đề phòng luôn hay hơn chữa trị. Chính vì vậy mới thấy cách làm...

- Của ai và ở đâu?

- Của Công an quận Tân Bình rất chi là hay.

- Hay ở điểm nào, cụ thể chút nữa đi, anh Ba!

- Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân có ý thức phòng, chống trộm cắp trong tháng cuối năm âm lịch thì người ta còn tổ chức các tổ xung kích an ninh đi xuống tận nhà dân, các nhà trọ, siêu thị, nơi trông giữ xe hướng dẫn rành rọt các cách thức phòng, chống trộm cắp.

- Cụ thể như là...?

- Là dùng dây cáp thép để xích tất cả xe máy trước nhà. Có thể xích từng xe, xích từ hai đến bốn xe hoặc nhiều xe hơn. Ðồng thời, phải chuyển đổi khoen khóa cửa từ bên ngoài vào bên trong cho cửa cổng, cửa nhà, cửa phòng trọ...

- Rồi sao nữa?

- Khi làm, phải hàn âm sâu, liền mạch các khoen khóa cửa vào thân cửa. Lỗ luồn tay để mở khóa phải rộng từ 10 đến 12 cm2 nằm lệch phía trên cách khoen khóa cửa khoảng 10 cm. Ổ khóa phải chọn loại làm bằng hợp kim có độ cứng cao và gọng khóa phải ôm sát vào khoen khóa.

- Làm vậy thì trộm có tài cao đến mấy cũng chịu bó tay. Ðúng là cách làm hay, cụ thể và thiết thực.