Hơn ba hec-ta cà chua đến kỳ thu hoạch nghi bị “đầu độc”

NDO -

NDĐT- Hơn ba hec-ta cà chua (khoảng 90 nghìn cây) của người dân tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, chuẩn bị vào kỳ thu hoạch bỗng nhiên héo ngọn, khô cành, rụng quả… nghi nguồn nước tưới bị “đầu độc”, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Vườn cà chua chuẩn bị vào mùa thu hoạch bỗng nhiên héo rũ.
Vườn cà chua chuẩn bị vào mùa thu hoạch bỗng nhiên héo rũ.

Ngày 13-6, cơ quan chức năng huyện Đơn Dương cho biết, đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, thôn Kambutte, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, vườn cà chua của ông Nguyễn Minh Hòa và ông Thân Thái Bình, đã xuống giống hơn hai tháng, chuẩn bị vào vụ thu hoạch bỗng nhiên bị hiện tượng trên. Ông Hòa ngậm ngùi: “Cách đây khoảng mười ngày, sau khi tưới nước bằng hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng lâu nay thì vườn cà chua tự nhiên “lâm bệnh”, với những biểu hiện như bị phun thuốc diệt cỏ, ngọn héo rũ, lá xoăn, sau vài ngày chuyển sang vàng úa; quả rụng. Vụ mùa này coi như mất trắng…”.

Hơn ba hec-ta cà chua đến kỳ thu hoạch nghi bị “đầu độc” ảnh 1

Ông Hòa ngậm ngùi khi mùa vụ cà chua nguy cơ mất trắng.

Ông Hòa và ông Bình đều ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Hai người đến thuê đất tại khu vực trên để canh tác. Thời gian hợp đồng thuê đất từ năm 2016 đến ngày 15-6. Thời gian gần đây, chủ đất là bà N.T.T.H, ngụ tại huyện Đơn Dương, liên tục gọi điện yêu cầu hai ông ngừng canh tác cà chua.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.