Giải quyết ùn ứ hàng nông sản ở Tân Thanh

NDO -

NDĐT - Chiều 24-10, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo việc giải quyết ùn ứ phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh.

Hàng nông sản đang chờ xuất sang của khẩu Tân Thanh (Văn Lãng).
Hàng nông sản đang chờ xuất sang của khẩu Tân Thanh (Văn Lãng).

Theo đó, tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tại cửa khẩu Tân Thanh: Thực hiện công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp về việc thống nhất thực hiện thời gian làm việc tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút (giờ Hà Hội); phối hợp Trung tâm Quản lý cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam trong việc gặp gỡ, trao đổi thông tin với phía Trung Quốc về tình hình xuất nhập khẩu vào cuối giờ hằng ngày tại cổng cửa khẩu để thống nhất biện pháp tăng năng lực thông quan ngày tiếp theo khi lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tăng.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trao đổi, thống nhất với chính quyền thị xã Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc) thực hiện các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khai trương khi chính thức mở "luồng xanh" thông quan nhanh cho mặt hàng nông sản qua tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa Tân Thanh - Pò Chài qua khu vực Mốc 1088/2-1089.