ECB hạ lãi suất xuống mức âm kỷ lục, thị trường “xanh” trở lại

NDO -

NDĐT - Tối 12-9 (giờ Việt Nam), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo hạ lãi suất tiền gửi chính 10 điểm cơ bản xuống mức kỷ lục -0.5%/năm, đồng thời tái khởi động chương trình mua trái phiếu (QE) trị giá 20 tỷ EUR/tháng nhằm thúc đẩy nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chủ tịch ECB Mario Draghi. (ẢNH: REUTERS)
Chủ tịch ECB Mario Draghi. (ẢNH: REUTERS)

“Chương trình mua trái phiếu sẽ được kéo dài nhằm hỗ trợ chính sách lãi suất thấp và sẽ dừng lại khi lãi suất điều hành của ECB tăng” - ECB tuyên bố trong thông cáo đi kèm.

Tại cuộc họp báo sau khi ra thông báo, Chủ tịch ECB Mario Draghi cho biết, “Dư địa để thực hiện chương trình mua trái phiếu là rất lớn và không cần thiết phải tranh luận về giá trị giới hạn của gói QE”.

ECB cũng đưa ra biện pháp phân tầng lãi suất. Đây là một biện pháp được nhà lãnh đạo của các ngân hàng ở châu Âu ủng hộ trong đợt công bố lợi nhuận gần nhất nhằm hỗ trợ các ngân hàng thành viên tăng cường đưa vốn vào thị trường.

Thị trường chứng khoán châu Âu ngay lập tức đã tăng điểm mạnh mẽ. Tính đến 21 giờ 30 Việt Nam, chỉ số CAC 40 của thị trường Pháp tăng 34 điểm lên mức 5.642 điểm, chỉ số DAX (Đức) tăng 70 điểm lên mức 12.403 sau khi ECB ra thông báo.

Đà giảm tốc của nền kinh tế Eurozone, tình trạng lạm phát thấp kéo dài đã buộc ECB phải đưa ra gói kích thích. Dữ liệu kinh tế gần đây của Eurozone cũng chẳng mấy khả quan, mặc dù chỉ số PMI mới nhất cho thấy sự ổn định.

>>Tuần 9-9 đến 15-9 cần chú ý gì khi giao dịch?