Thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba

Ngày 19-11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư hội đàm trực tuyến với đồng chí Vích-to Gau-tê, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tư tưởng T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước trong bối cảnh Việt Nam và Cu-ba kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2-12-1960 - 2-12-2020).

Phát biểu ý kiến tại hội đàm, đồng chí Vích-to Gau-tê trân trọng chuyển lời chào, thăm hỏi thân thiết của đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam; bày tỏ vui mừng về việc hai Đảng, hai nước kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện có ý nghĩa trọng đại trong lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam và Cu-ba. Đồng chí khẳng định, mối quan hệ anh em thân thiết giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô gây dựng và được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp sẽ mãi mãi là “mối quan hệ mẫu mực” trong thế giới đương đại.
 
 Đồng chí Vích-to Gau-tê nhiệt liệt chúc mừng về những kết quả Việt Nam đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19; chia sẻ về những khó khăn, mất mát do thiên tai gây ra với Việt Nam thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Nguyễn Phú Trọng kính mến, nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thành công nghị quyết Đại hội XII đề ra, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng chí thông báo khái quát về tình hình Cu-ba, về công tác chuẩn bị Đại hội VIII của Đảng Cộng sản Cu-ba, dự kiến được tổ chức vào tháng 4-2021; khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba, nhân dân Cu-ba quyết tâm thực hiện thành công đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội được Đại hội VI (tháng 4-2011) khởi xướng, Đại hội VII (tháng 4-2016) tái khẳng định, xây dựng đất nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững.
 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc hai Đảng tổ chức hội đàm trực tuyến trong bối cảnh hai Đảng, hai nước kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện trọng đại, dấu mốc lịch sử của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba. Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, suốt 60 năm qua, hai Đảng, hai nước luôn kề vai sát cánh trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, ngày nay luôn sát cánh bên nhau vững bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước. Mối quan hệ Việt Nam - Cu-ba đã trở thành biểu tượng của thời đại và như lãnh tụ Phi-đen từng khẳng định là “không có tiền lệ trong quan hệ quốc tế”, sẽ không ngừng được vun đắp, là tài sản vô giá mà hai Đảng và nhân dân hai nước luôn giữ gìn, bảo vệ, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
 
 Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định lập trường nhất quán trước sau như một của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam ủng hộ sự nghiệp Cách mạng chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cu-ba anh em; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cu-ba, đứng đầu là đồng chí Ra-un Ca-xtơ-rô kính mến, nhân dân Cu-ba anh em sẽ tiếp tục thực hiện thành công tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong công cuộc xây dựng quốc gia có chủ quyền, độc lập, xã hội chủ nghĩa, dân chủ, phồn vinh và bền vững.
 
 Tại hội đàm, hai bên trao đổi thông tin về tình hình hai Đảng, hai nước, về các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới. Cùng dự hội đàm, có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cu-ba và Đại sứ Cu-ba tại Việt Nam.