Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà công nhân lao động tại Bắc Ninh

Chiều 31-5, nhân dịp Tháng Công nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà công nhân lao động tại Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh (Khu công nghiệp VSIP, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Cùng dự, có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với công nhân Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Tại buổi đối thoại với công nhân lao động tại Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh, công nhân đều bày tỏ sự tin tưởng công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ, từ đó tạo động lực để họ yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến giai cấp công nhân, không ngừng cải thiện chính sách, đời sống cho công nhân. Hằng năm, vào dịp Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Thủ tướng luôn dành thời gian tới thăm, gặp gỡ và đối thoại với anh chị em công nhân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trò chuyện trực tiếp với người lao động để khảo sát tình hình việc làm, đời sống của công nhân và hoạt động của doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh đã phối hợp tổ chức công đoàn và người lao động triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người lao động, nỗ lực duy trì sản xuất, cố gắng duy trì việc làm và thu nhập cho công nhân lao động. Thủ tướng cũng đề nghị Công ty TNHH Điện tử Foster Bắc Ninh và tỉnh Bắc Ninh cần đặc biệt quan tâm đến đời sống người lao động, trước hết là bảo đảm an toàn lao động, tiếp đó là vấn đề nhà ở, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân. Đối với đội ngũ công nhân lao động, cần tích cực học tập, nâng cao trình độ tay nghề đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Thủ tướng trao 100 phần quà tặng công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất. Thủ tướng đã đến thăm, tìm hiểu đời sống công nhân lao động tại khu nhà trọ thôn Roi Sóc, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn; tặng quà gia đình anh Trần Ngọc Hoan, 36 tuổi, công nhân Công ty Sagawa, có con đầu 11 tuổi mắc chứng tự kỷ thể đặc biệt. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, Thủ tướng cũng tặng quà các cháu thiếu nhi trong thôn.

* Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Lãnh đạo tỉnh đã kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các bộ, ngành chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận của Thủ tướng, Phó Thủ tướng khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh; xem xét nâng cấp thị xã Từ Sơn lên đô thị loại III, các huyện Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Quế Võ lên đô thị loại IV; cho phép tiếp tục thực hiện ba dự án đất dân cư dịch vụ,…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vui mừng trước thay đổi lớn của Bắc Ninh sau hơn 20 năm tái lập đã trở thành tỉnh công nghiệp phát triển và bày tỏ ấn tượng về Bắc Ninh, mảnh đất phát tích Vương triều Lý, xứ Kinh Bắc giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, văn hiến, cách mạng. Thủ tướng lưu ý Bắc Ninh về mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là tăng thu nhập cho người dân. Đặc biệt, Bắc Ninh là tỉnh công nghiệp, đất chật, người đông, nhiều lao động nước ngoài và tỉnh khác đến làm việc, sinh sống cho nên tỉnh cần chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội. Bên cạnh đó, cần tăng cường chuyển giao công nghệ, đột phá về thể chế và nguồn nhân lực bảo đảm. Ngoài ra, khuyến khích tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; đầu tư phát triển vốn con người, đào tạo phát triển kỹ năng người lao động.

Trước đó, Thủ tướng đã đến dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt, phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh) nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt.