Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Liên hiệp) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17-11-1950 - 17-11-2020) và Ðại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025; đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Tới dự, có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành hữu quan; đại diện đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Liên hiệp vì đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Ðảng và của dân tộc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng những thành tựu và kinh nghiệm của 70 năm qua, Liên hiệp sẽ phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân, là cầu nối hòa bình và hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội và phát triển.

Chủ tịch Liên hiệp Nguyễn Phương Nga khẳng định, trong tình hình mới, Liên hiệp tiếp tục bám sát phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", tích cực củng cố, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế, chủ động, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo tình hình và thông tin đối ngoại, nhằm phát huy thế mạnh của đối ngoại nhân dân, hỗ trợ hiệu quả đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước.

Ðại sứ Pa-le-xtin tại Việt Nam, Trưởng Ðoàn Ngoại giao tại Việt Nam X.Xa-la-ma bày tỏ tin tưởng, Liên hiệp tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ và phát triển xã hội của nhân dân thế giới, góp phần tăng cường tiếng nói và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.