Khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 31-5, tại TP Cần Thơ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao bảng ghi công các đồng chí nguyên Đảng ủy viên Quân khu qua các thời kỳ. Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng dự, cắt băng khánh thành. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng; Trần Quốc Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng trong khuôn viên Quân khu 9, có diện tích 1.200 m2, trong đó nhà tưởng niệm diện tích 450 m2, sân và cây xanh diện tích 750 m2. Công trình xây dựng theo kiến trúc truyền thống bằng gỗ, trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật khắc họa các sự kiện lịch sử của đất nước gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ. Phía trước Nhà tưởng niệm có các bia đá tự nhiên nguyên khối khắc các câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào miền nam.

Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 và nhân dân đến tham quan, dâng hương tưởng nhớ Bác; tuyên truyền, giáo dục trực quan truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ tương lai. Qua đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Quân khu 9 vững mạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn Quân khu 9.