Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: ANH ĐÀO

Khai mạc Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ I

Sáng 29/3, tại thành phố Đà Nẵng, Hội nghị thường niên Bộ trưởng Công an, Nội vụ Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ I chính thức diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Việt Nam; Đại tướng Vilay Lakhamphon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào và Ngài Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.

[Ảnh] Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 10 Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm giao thông vận tải

Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo. Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đại diện các ban quản lý dự án, các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các nhà đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu xây lắp.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ân cần hỏi thăm sức khỏe của Trung tướng Chu Duy Kính. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thăm, chúc sức khỏe Trung tướng Chu Duy Kính

Sáng 29/3, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), đoàn công tác của Báo Nhân Dân do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm gia đình và chúc sức khỏe Trung tướng Chu Duy Kính, chiến sĩ Điện Biên năm xưa.
Luật Đất đai 2024 tạo điều kiện thuận lợi để người nông dân chủ động chuyển đổi vị trí canh tác, chủ động trong công tác dồn điền đổi thửa.

Thể chế hóa chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong Luật Đất đai 2024

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh". Thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn hướng tới "Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam phát triển toàn diện, văn minh, tự chủ, tự lực, tự cường và có ý chí, khát vọng vươn lên; có trình độ và năng lực tổ chức sản xuất tiên tiến, ứng dụng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo".[1]
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo phiên họp.

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm

Sáng 29/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 10 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ và trực tuyến tới 46 tỉnh, thành phố có các dự án giao thông trọng điểm đi qua.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Hội nghị phụ nữ. Ảnh: TRẦN HẢI

Không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ

Đảng, Nhà nước ta không ngừng nâng cao vị thế của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó thực hiện quyền chính trị được coi là thước đo quan trọng nhất của bình đẳng giới. Thời gian qua, việc thực hiện quyền chính trị của phụ nữ ở Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, tuy nhiên vẫn còn không ít rào cản, khó khăn, đòi hỏi cần có thêm những giải pháp đồng bộ, cũng như sự kết nối chặt chẽ từ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu tham dự lễ phát động.

Tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân

Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, phát biểu tại lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Hưởng ứng phong trào thi đua với nhiều nội dung trọng tâm, các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu với bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc, trí tuệ cho Quốc hội, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án 09 tại tỉnh Điện Biên.

Điện Biên hoàn thành chương trình làm nhà đại đoàn kết cho 5.000 hộ nghèo

Chiều 28/3, Tỉnh ủy Điện Biên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức tổng kết thực hiện Đề án hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Đây là Đề án do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành ngày 25/4/2023 (Đề án 09) nhằm vận động nguồn lực hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc".
Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là nhiệm vụ rất quan trọng

Ngày 28/3, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị. Ảnh: DUY LINH

Quốc hội không ngừng đổi mới, sâu sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn

Chiều 28/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Đức Hải cùng chủ trì Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, do Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên tổ chức.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Ninh Thuận.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với tỉnh Ninh Thuận

Ngày 28/3, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc với tỉnh Ninh Thuận về kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2023, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Ngài Masayoshi Fujimoto và Ngài Masayuki Hyodo, Chủ tịch Ủy ban kinh tế Nhật-Việt của Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) cùng một số lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Keidanren sang Việt Nam tham dự Cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ngài Masayuki Hyodo, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Keidanren, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Sumitomo, Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật-Việt.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Sáng 28/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren) Nhật Bản cùng với lãnh đạo các Tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản là thành viên của Keidanren sang Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao khởi động giai đoạn 1, Sáng kiến chung Việt Nam-Nhật Bản trong kỷ nguyên mới. 
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Đồng chí Trương Thị Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe chiến sĩ Điện Biên.

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng quà, tri ân các chiến sĩ Điện Biên

Trong chuyến công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước cùng thành viên đoàn công tác đã tặng quà cho 20 chiến sĩ Điện Biên; dâng hương, viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1 và Đền thờ liệt sĩ tại đồi F.
Quang cảnh Hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng. (Ảnh TTXVN)

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

LTS - Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-2/4/2024), ngày 27/3/2024, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tỉnh ủy Hải Dương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: "Ðồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Ðảng và cách mạng Việt Nam". Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tại Hội thảo.
Cầu Như Nguyệt, công trình tháo gỡ điểm nghẽn cho giao thông Bắc Giang.

Bắc Giang duy trì tăng trưởng hướng đến mục tiêu phát triển "3 an"

Ngay trong quý đầu của năm 2024, Ðảng bộ, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang đã có những bước đi đầy tự tin, quyết tâm tiếp tục tạo bước phát triển đột phá mới, nhất là sau khi đã vượt qua những khó khăn, thách thức chưa từng có tiền lệ trong chống đại dịch Covid-19 và vươn lên dẫn đầu cả nước về tốc độ phát triển kinh tế trong năm 2023.
Dàn nhạc biểu diễn tác phẩm "Việt Nam an lòng". (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan)

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Ngày 26/3, trong khuôn khổ hòa nhạc thường niên kỷ niệm 107 năm thành lập Đại học Chulalongkorn, trường đại học danh tiếng bậc nhất của Thái Lan ở thủ đô Bangkok, Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn đã cùng một số dàn nhạc nổi tiếng của Thái Lan trình diễn tác phẩm âm nhạc “Việt Nam an lòng”, do Công chúa Maha Chakri Sirindhorn viết lời.
back to top