Vượt qua Philippines 2-0, tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết

NDO -

NDĐT – Chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước chủ nhà Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 diễn ra trong tối 5-12 đã giúp các cô gái Việt Nam “tái ngộ” đối thủ quen thuộc Thái Lan ở trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 8-12 tới đây.

Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) có thắng lợi xứng đáng trước chủ nhà Philippines ở trận bán kết.
Tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) có thắng lợi xứng đáng trước chủ nhà Philippines ở trận bán kết.

Với thực lực vượt trội, các học trò của HLV Mai Đức Chung sớm chiếm được ưu thế ngay từ những phút đầu nhập cuộc trước đội chủ nhà. Tuy nhiên, việc tiếp cận cầu môn của thủ thành Palacios gặp nhiều khó khăn khi tuyển nữ Philippines rất chủ động áp sát, tranh cướp bóng quyết liệt cộng với lợi thế thể hình cao lớn hơn.

Sau khoảng hơn 20 phút đầu chơi chắc chắn, đội chủ nhà bắt đầu lộ ra những sơ hở nơi hàng phòng ngự và để cho tuyển nữ Việt Nam khai thác. Những miếng đánh phối hợp nhỏ, ban bật nhanh trong phạm vi hẹp đã giúp các học trò của HLV Mai Đức Chung tạo ra khá nhiều cơ hội, tuy nhiên đáng tiếc các chân sút áo đỏ không một lần tận dụng thành công trong suốt quãng thời gian thi đấu của hiệp 1.

Mải mê tấn công, không dưới ba lần khung thành của Kim Thanh đặt trong tình trạng báo động bởi những pha chuyền dài và chơi bóng bổng tận dụng chiều cao và tốc độ của các tiền đạo bên phía Philippines. Thủ môn của CLB TP Hồ Chí Minh I thi đấu nổi bật, với những tình huống cản phá rất dũng cảm. 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Vượt qua Philippines 2-0, tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết ảnh 1

HLV Mai Đức Chung có cơ sở để lo lắng khi Việt Nam chưa thể có được bàn thắng trong suốt 45 phút đầu tiên.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1, các nữ cầu thủ càng cho thấy quyết tâm ghi bàn trong hiệp 2. Những nỗ lực đó cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 60 của Thái Thị Thảo. Tiền đạo của CLB Hà Nội có mặt đúng lúc sau khi đồng đội Huỳnh Như dứt điểm hụt, đệm bóng cận thành đưa Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Vượt qua Philippines 2-0, tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết ảnh 2

Tiền đạo Thái Thị Thảo mở tỷ số cho tuyển nữ Việt Nam.

Bị thủng lưới, tuyển nữ Philippines tràn lên tìm kiếm bàn gỡ. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung vẫn phải nhờ tới sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh mới bảo toàn được cách biệt. Trong đó, đáng chú ý là tình huống cản phá pha chuyền bóng vượt tuyến của Claire bên phía đội bạn, Kim Thanh kịp thời đẩy bóng vọt xà ngang cứu thua cho Việt Nam.

Khi mà những sức ép của Philippines đang ngày một lớn hơn thì bất ngờ Việt Nam có được bàn thắng giải tỏa mọi lo lắng. Phút 80, tiền vệ Tuyết Dung vượt qua sự kèm cặp của cầu thủ đội bạn trước khi đệm bóng kỹ thuật vào góc xa, ấn định tỷ số 2-0 cho đội bóng áo đỏ.

Vượt qua Philippines 2-0, tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết ảnh 3

Tuyết Dung ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số với các đồng đội bên ngoài đường biên.

Chút ít thời gian còn lại là không đủ để đội chủ nhà tìm được dù chỉ là bàn thắng danh dự. Thắng chung cuộc 2-0, tuyển nữ Việt Nam chính thức đoạt vé vào chung kết gặp Thái Lan – đội bóng cũng vừa đánh bại ứng cử viên vô địch Myanmar với cách biệt tối thiểu 1-0 ở trận đấu cùng giờ. Trước đó, ở lượt trận mở màn vòng bảng SEA Games 30, tuyển nữ Việt Nam đã hòa Thái Lan 1-1.

Vượt qua Philippines 2-0, tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết ảnh 4

Niềm vui của các cô gái Việt Nam khi giành quyền vào chơi trận chung kết.

Vượt qua Philippines 2-0, tuyển nữ Việt Nam gặp lại Thái Lan ở chung kết ảnh 5

Thành công của đội tuyển có sự góp sức đáng kể của các cổ động viên nhiệt thành trên các khán đài.