Vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam tăng hai bậc trong tháng 12

NDO -

NDĐT - Theo bảng xếp hạng tháng 12 của FIFA cập nhật mới đây, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có những bước tiến lớn, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới và thứ 6 châu Á.

Các cô gái Việt Nam khép lại năm 2019 với thứ hạng 32 thế giới.
Các cô gái Việt Nam khép lại năm 2019 với thứ hạng 32 thế giới.

Theo đó, với tấm HCV SEA Games 30 vừa giành được trên đất Philippines, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành tổng cộng 1.665 điểm, tăng thêm hai bậc để khép lại năm 2019 với vị trí thứ 32 trên bảng xếp hạng FIFA.

“Đại kình địch” trong khu vực của tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan cũng tăng thêm một bậc bởi thành tích lọt vào tới trận chung kết SEA Games vừa qua. Dù vậy, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn kém đội tuyển nữ Việt Nam sáu bậc trên BXH thế giới và một bậc trên BXH châu Á.

Vô địch SEA Games, tuyển nữ Việt Nam tăng hai bậc trong tháng 12 ảnh 1

Top 10 đội bóng nữ dẫn đầu châu lục trong tháng 12. (Ảnh: AFC)

Trong khi đó, ở bình diện châu lục, đội tuyển nữ Australia tiếp tục nắm giữ vị trí số 1 và đứng hạng 7 thế giới với 1.963 điểm. Xếp ở các vị trí tiếp theo lần lượt là CHDCND Triều Tiên hạng 11 (1.940), Nhật Bản hạng 10 (1.942), Trung Quốc (1.842) và Hàn Quốc (1.812). Còn trong tốp 10 thế giới, các cô gái Mỹ tiếp tục dẫn đầu với 2.174 điểm, xếp thứ 2 là đội tuyển nữ Đức (2.078), hai vị trí tiếp theo là Hà Lan (2.035) và Pháp (2.033).

Sau SEA Games 30, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn mục tiêu quan trọng khác là vòng loại Olympic Tokyo 2020. Vòng loại cuối cùng này sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 9-2-2020 tại Hàn Quốc.

Tại vòng loại cuối, thầy trò HLV Mai Đức Chung nằm ở bảng A cùng CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc và Myanmar. Bảng B gồm các đội tuyển: Australia, Trung Quốc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa (Trung Quốc). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đội nhất - nhì mỗi bảng (bốn đội) vào vòng play-off (với thể thức sân nhà - sân khách). Các trận đấu play-off sẽ diễn ra vào các ngày 6 và 11-3-2020.

Hai đội giành chiến thắng tại vòng đấu này sẽ là những đại diện của châu Á tham dự Thế vận hội Tokyo vào mùa hè 2020 với đội nữ chủ nhà, đồng thời cũng là đương kim vô địch châu Á Nhật Bản.

* Đội tuyển nữ và U22 Việt Nam kết thúc hành trình SEA Games 30

* Thắng quả cảm Thái Lan 1-0, tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games