VFF luôn quan tâm tới các tuyển thủ dính chấn thương khi làm nhiệm vụ

NDO -

NDĐT- Ngày 16-9, thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), dẫn lời Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định rằng, các cầu thủ bị chấn thương khi làm nhiệm vụ tại đội tuyển luôn được theo dõi và hỗ trợ điều trị kịp thời.

Trung vệ Quế Ngọc Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Trung vệ Quế Ngọc Hải trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trước những thông tin về việc các tuyển thủ quốc gia tham gia làm nhiệm vụ không may dính chấn thương nhưng lại không nhận được sự quan tâm từ phía VFF, ông Lê Hoài Anh đã có những chia sẻ chung quanh vấn đề này, đặc biệt là hai trường hợp của trung vệ đội trưởng tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải và tiền vệ tuyển U22 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại. “Không chỉ riêng Ngọc Hải và Trọng Đại, tất cả các cầu thủ bị chấn thương khi làm nhiệm tại đội tuyển đều được quan tâm theo dõi và hỗ trợ điều trị hồi phục”, Tổng Thư ký VFF cho biết.

Trung vệ của CLB Viettel Quế Ngọc Hải được triệu tập vào đội hình của tuyển quốc gia Việt Nam để tập luyện và thi đấu với đội tuyển Thái-lan tại lượt trận mở màn bảng G Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Xuyên suốt quá trình tập luyện chuẩn bị, cầu thủ gốc Nghệ An được ghi nhận đã không dính bất cứ chấn thương gì, qua đó được HLV Park Hang Seo điền tên vào đội hình ra sân chính thức và thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận hòa không bàn thắng với Thái-lan hôm 5-9 vừa qua.

Ngay sau trận đấu, đội ngũ bác sĩ đội tuyển đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình sức khỏe cũng như chẩn đoán chấn thương của tất cả các tuyển thủ. Theo chia sẻ của bác sĩ Trần Anh Tuấn, tại thời điểm đó, Quế Ngọc Hải không có tổn thương nào ở mức độ nghiêm trọng phải thực hiện điều trị hoặc làm ảnh hưởng tới tập luyện, thi đấu. Bởi vậy, khi có thông tin Quế Ngọc Hải phát sinh chấn thương sau khi kết thúc nhiệm vụ tại đội tuyển quốc gia, VFF chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo VFF đã nhanh chóng chỉ đạo bộ phận y tế kết nối với đội bóng chủ quản của Ngọc Hải là CLB Viettel để thực hiện các thủ tục hỗ trợ điều trị chấn thương cho trung vệ sinh năm 1993.

Còn về trường hợp của Nguyễn Trọng Đại, cầu thủ cũng thuộc biên chế CLB Viettel này nằm trong danh sách triệu tập ngắn hạn lần ba trong tháng 8 chuẩn bị cho SEA Games 30 của đội tuyển U22 quốc gia. Cũng ở lần tập trung này, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu quốc tế hữu ích gặp tuyển U22 Trung Quốc hôm 8-9 tại TP Hoàng Thạch (Trung Quốc).

VFF luôn quan tâm tới các tuyển thủ dính chấn thương khi làm nhiệm vụ ảnh 1

Tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Đại của CLB Viettel và tuyển U22 quốc gia.

Trong trận này, Trọng Đại được thầy Park tin tưởng trao suất đá chính ngay từ đuầ, tuy nhiên tiền vệ sinh năm 1997 của CLB Viettel lại không may dính chấn thương và buộc phải rời sân sau tình huống va chạm phút 16. Ngay sau đó, bác sĩ Choi Ju Young cùng các cộng sự đã kiểm tra, chườm đá cũng như băng bó cố định vị trí tổn thương của Trọng Đại. Trong sáng 10-9, tiền vệ gốc Hải Dương được các bác sĩ đội tuyển đưa đi chụp MRI để xác định rõ hơn mức độ chấn thương của dây chằng, trước khi được bác sĩ Nguyễn Trọng Hiền của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 1 tiến hành nẹp cố định. Theo phác đồ điều trị, Trọng Đại sẽ mất khoảng hai tuần mới có thể chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi.

Hiện tại, phòng các đội tuyển quốc gia đã tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa cầu thủ Nguyễn Trọng Đại đến Trung tâm PVF để bác sĩ Choi Ju Young trực tiếp theo dõi và điều trị hồi phục.