VCK U19 nữ châu Á 2019: Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào bán kết

NDO -

NDĐT - Sau hai trận khởi đầu tại bảng A VCK U19 nữ châu Á 2019, tuyển nữ Việt Nam đang có ba điểm và còn nguyên cơ hội lọt vào bán kết, với điều kiện thầy trò HLV Ijiri Akira không để thua trước đối thủ trực tiếp U19 Australia ở trận đấu cuối cùng diễn ra trong ngày 2-11.

Trận đấu với CHDCND Triều Tiên dù U19 Việt Nam không tạo được bất ngờ nhưng những cố gắng trên sân của các cầu thủ là rất đáng ghi nhận.
Trận đấu với CHDCND Triều Tiên dù U19 Việt Nam không tạo được bất ngờ nhưng những cố gắng trên sân của các cầu thủ là rất đáng ghi nhận.

Cơ hội tiến sâu của tuyển nữ U19 Việt Nam không được đánh giá cao do các cô gái của chúng ta rơi vào bảng đấu với ba đối thủ mạnh của châu lục là CHDCND Triều Tiên, Australia và Thái Lan. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ijiri Akira đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-0 ngay trong ngày khai mạc, mở ra cơ hội lớn để tiến vào vòng sau.

Ở cuộc so tài sau đó gặp đối thủ mạnh nhất bảng A là CHDCND Triều Tiên, dù không tạo được bất ngờ, nhưng đây là trận đấu mà các cô gái U19 Việt Nam thể hiện rất tốt, chơi ngang ngửa và cầm hòa đối phương sau 45 phút đầu tiên. Sang tới hiệp 2, do thua thiệt về trình độ cũng như thể lực, U19 Việt Nam không còn duy trì được thế trận và để đối thủ chọc thủng lưới ba lần.

VCK U19 nữ châu Á 2019: Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào bán kết ảnh 1

Thắng lợi ngay trong ngày ra quân trước chủ nhà Thái Lan giúp U19 Việt Nam nắm không ít lợi thế trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Trước trận đấu cuối cùng tại bảng A, cả U19 Việt Nam và U19 Australia đều đang có ba điểm trong tay, tuy nhiên thầy trò HLV Ijiri Akira tạm thời xếp trên do hơn về hiệu số (-1 so với -2). Như vậy, chỉ cần tối thiểu một kết quả hòa, tuyển nữ U19 Việt Nam sẽ giành tấm vé thứ hai của bảng A vào vòng bán kết.

Sau một ngày nghỉ ngơi, toàn đội sẽ quay trở lại tập luyện trong ngày hôm nay (1-11) để chuẩn bị cho trận đấu quyết định. Chia sẻ chung quanh vấn đề thể lực của đội bóng sau hai trận đấu vất vả gặp Thái Lan và CHDCND Triều Tiên, HLV trưởng Ijiri Akira cho biết: “Vấn đề thể lực hiện cũng rất đáng lo ngại, tôi hy vọng toàn đội sẽ thi đấu tốt ở trận cuối vòng bảng. Theo đánh giá cá nhân, tôi cho rằng cả hai đội Việt Nam và Australia đều đã trải qua hai trận đấu vất vả, vậy nên thể lực sẽ ngang bằng nhau. Thể lực sẽ không phải vấn đề quá quan trọng”.

Nhận định về đối thủ, nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá cao U19 Australia, với đội hình thi đấu rất tốt và đồng thời cũng là ứng viên tiềm năng tại bảng đấu. Ông đánh giá trận đấu cuối cùng sẽ đều rất khó khăn với cả U19 Việt Nam và U19 Australia.

Chia sẻ thêm về cơ hội tiến sau của đội tuyển, HLV Ijiri Akira lạc quan với ba điểm hiện có và nhận định: “Chiến thuật của U19 Việt Nam ở trận cuối gặp Australia sẽ không quá đặc biệt. Điều cần nhất là các cầu thủ phải thực hiện tốt những phương án chiến thuật đã được thực hành ở các đợt tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Tôi nghĩ đây không phải là vấn đề lớn, các em hoàn toàn có thể áp dụng được vào trận đấu sắp tới, bảo đảm lối chơi đã thống nhất từ trước tới giờ.

Về vấn đề nhân sự, chắc chắn tôi sẽ thực hiện một vài điều chỉnh trong đội hình, bởi một số cầu thủ dính chấn thương, bị đau sau hai trận đầu và không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút sắp tới. Tuy vậy, đây không phải vấn đề quá nghiêm trọng”, HLV trưởng Akira nói thêm.

VCK U19 nữ châu Á 2019: Tuyển nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội vào bán kết ảnh 2

HLV Akira cho biết sẽ duy trì chiến thuật của đội tuyển ở trận đấu tới.

Mới chỉ đảm nhiệm công tác huấn luyện tuyển U19 nữ Việt Nam chưa lâu, nhưng HLV Akira cũng có nhận xét về các học trò: “Các cầu thủ hiện vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn các đấu trường quốc tế. Theo quan sát ở những trận đã qua, tôi nhận thấy khi nhập cuộc các em vẫn bị rơi vào trạng thái căng thẳng. Vì vậy, điều đầu tiên trước mỗi trận đấu tôi luôn nhắc nhở các em là hãy thi đấu thoải mái, tự tin cầm bóng trước đối thủ cùng lứa tuổi, các cầu thủ hoàn toàn có thể làm được”.

Trận đấu quyết định tranh tấm vé thứ hai của bảng A vào bán kết VCK U19 nữ châu Á 2019 giữa tuyển Việt Nam và Australia sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 2-11 trên sân vận động IPE Chonburi, trong khi trận đấu còn lại của bảng này giữa Thái Lan vs CHDCND Triều Tiên cũng sẽ diễn ra cùng thời điểm nhưng trên sân vận động Chonburi.