Tuyển Việt Nam tập luyện với gần đủ lực lượng mạnh nhất

NDO -

NDĐT - Sau vài buổi đầu tập luyện thiếu quân số, đội tuyển Việt Nam trong ngày 2-11 đã đón chào thêm nhiều thành viên mới trở lại sau trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Hà Nội và Quảng Nam, giúp ban huấn luyện triển khai được nhiều giáo án luyện tập đa dạng hơn.

Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ còn khoảng 10 ngày tập luyện trước cuộc chạm trán với đội tuyển UAE.
Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ còn khoảng 10 ngày tập luyện trước cuộc chạm trán với đội tuyển UAE.

Như vậy, danh sách 27 tuyển thủ được triệu tập lần này của HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng tại bảng G vòng loại World Cup 2022 gặp UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (19-11) đã gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu hai cái tên đang thi đấu ở nước ngoài là tiền đạo Công Phượng và hậu vệ Văn Hậu. Các cầu thủ của hai CLB Hà Nội và Quảng Nam vừa tập trung thì chỉ phải tập nhẹ để duy trì thể lực và cảm giác bóng.

Không khí nghiêm túc, khẩn trương nhưng không kém phần vui vẻ, hứng khởi là điều dễ nhận thấy trong buổi tập ngày 2-11 của đội tuyển. Việc các cầu thủ mới hội quân đều trong tình trạng khỏe mạnh, không dính chấn thương làm nhà cầm quân người Hàn Quốc rất hài lòng.

Chia sẻ trước truyền thông, tiền vệ CLB Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Hoàng Thịnh cho biết bản thân cảm thấy tự hào và đang rất khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo đội tuyển quốc gia: “Tôi rất khát khao được thi đấu và sẵn sàng nỗ lực hết mình cùng các đồng đội. Sau lần lỡ hẹn vừa qua vì bị viêm giác mạc, tôi đặt quyết tâm rất cao ở đợt tập trung này. Trước khi tôi lên tuyển, HLV trưởng CLB Thành phố Hồ Chí Minh là Chung Hae Seong đã nhắn nhủ tôi phải cố gắng hơn nữa vì màu cờ sắc áo, phải nỗ lực cống hiến gấp đôi so tại CLB. Mục tiêu của tôi là thể hiện đúng phong độ để được đăng ký trong hai trận đấu sắp tới”.

Về trận đấu sắp tới, cầu thủ gốc Nghệ An tỏ ra quan tâm hơn về trận đấu với “đại kình địch” Thái Lan, đồng thời đưa ra đánh giá cá nhân về cầu thủ nguy hiểm nhất đội bạn: “Đội tuyển Thái Lan có rất nhiều cầu thủ tốt, trong đó tôi thích đối đầu nhất với Chanathip và muốn giành chiến thắng trước họ cùng các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam”.

Thầy trò HLV Park sẽ còn khoảng 10 ngày nữa để tập luyện, trau dồi kỹ - chiến thuật trước khi bước vào trận đấu với đội tuyển UAE vào tối 14-11 diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ban huấn luyện sẽ phải rút gọn danh sách từ 27 VĐV xuống còn 23 cầu thủ vào buổi họp kỹ thuật trước trận.