Vòng loại World Cup 2022

Tuyển Việt Nam nắm ưu thế trước Thái Lan

NDO -

NDĐT - Chưa bao giờ tuyển Việt Nam lại được đánh giá ở thế “cửa trên” so với Thái Lan như ở cuộc đối đầu tại vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình vào tối nay (19-11). Đoàn quân của HLV Park Hang Seo hoàn toàn tự tin hướng đến một kết quả tốt nhất trước người Thái đang lâm vào thế bí với tâm lý đè nặng và áp lực buộc phải thắng trong trận cầu sáu điểm.

Việt Nam đang nắm nhiều ưu thế trước cuộc đối đầu Thái Lan so với lần hai đội hòa 0-0 trên sân Thammasat.
Việt Nam đang nắm nhiều ưu thế trước cuộc đối đầu Thái Lan so với lần hai đội hòa 0-0 trên sân Thammasat.

Trước giờ bóng lăn, đội tuyển Việt Nam được truyền thông quốc tế cũng như giới chuyên môn đánh giá cao hơn đối thủ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park, đoàn quân áo đỏ đang thăng hoa ở vòng loại World Cup với ba chiến thắng liên tiếp và bất bại cả bốn trận đã qua. Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đánh giá, đây là thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam trong những lần tham dự vòng loại World Cup. Chưa cần phải thắng người Thái, chúng ta đã làm nên lịch sử, khi lần đầu tiên tích lũy được số điểm cao nhất ở vòng loại World Cup. Hiện đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 10 điểm, gần bằng tổng số điểm của hai vòng loại World Cup trước đó (bảy điểm ở vòng loại World Cup 2018 và bốn điểm ở vòng loại World Cup 2006).

Với 10 điểm này, thầy trò HLV Park đã chính thức lọt vào nhóm sáu đội bóng có thành tích xuất sắc nhất ở lượt đi vòng loại hai World Cup 2022 khu vực châu Á, chỉ sau ba đội đầu bảng A, B và F lần lượt là Syria, Australia và Nhật Bản (cùng 12 điểm). Thậm chí thành tích này còn ngang ngửa với hai đội đầu bảng C (Iraq) và E (Qatar), và vượt mặt một số “ông lớn” của bóng đá châu lục như Hàn Quốc, Iran hay A-rập Xê-út. Ngoài ra, tính đến thời điểm này, đội tuyển Việt Nam đang giữ mạch bất bại ở vòng loại và mới chỉ để lọt lưới đúng một bàn, chỉ kém Nhật Bản và Hàn Quốc - hai đội bóng chưa để lọt lưới bàn nào, trong khi trội hơn 34 đội bóng châu Á khác.

Trong khi đó, Thái Lan lại tự làm khó mình sau trận thua ngược Malaysia 1-2 trên sân Bukit Jalil ở lượt trận trước. Khởi đầu triều đại mới của HLV Akira Nishino bằng trận hòa 0-0 với tuyển Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua, “Voi chiến” tiếp tục chứng minh những tiến bộ nhất định trong tay ông thầy mới với chiến thắng trước Indonesia và đặc biệt là trận thắng 2-1 trước UAE - đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng đấu. Song giữa lúc đang tự tin cao độ, Thái Lan lại sớm vỡ mộng trên đất Malaysia. Tuyên bố sẽ giành ba điểm trước “Bầy hổ” để tạo đà quyết đấu với Việt Nam, Thái Lan lại chơi bạc nhược để rồi sau đó thất thủ cay đắng. Dù dẫn trước từ sớm do công của Chanathip Songkrasin nhưng sự lơ là của hàng thủ khiến "Voi chiến" nhận liên tiếp hai bàn thua và chấp nhận thất bại 1-2.

Tuyển Việt Nam nắm ưu thế trước Thái Lan ảnh 1

Trận thua Malaysia khiến Thái Lan vỡ mộng và gặp bất lợi trong cuộc chạm trán tuyển Việt Nam.

Sau lượt đi, Thái Lan tạm xếp nhì bảng G với bảy điểm. Trận thua trước Malaysia khiến họ đánh mất ngôi đầu bảng và bị tuyển Việt Nam bỏ xa ba điểm, trong khi UAE và Malaysia cũng ở ngay phía sau với cùng sáu điểm. Bởi vậy, ba điểm trước Việt Nam trong trận đấu tối nay sẽ có ý nghĩa quan trọng, ngang với một trận cầu sáu điểm mà HLV và các cầu thủ Thái Lan vẫn nhận định trong những ngày qua. Chỉ có chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp mới có thể giúp đoàn quân của HLV Nishino cạnh tranh ngôi đầu, đồng thời tránh khỏi sự bám đuổi của các đối thủ phía sau.

Nhưng nhiệm vụ đó xem chừng không hề dễ dàng cho “Voi chiến”. Trước áp lực buộc phải thắng, nhất là sau cú ngã đau đớn trên sân của Malaysia, các cầu thủ Thái Lan đang tỏ ra căng cứng. Họ hành quân đến Hà Nội với tâm trạng nặng trĩu, khác hẳn so với những lần tự tin sang Mỹ Đình như thời cựu HLV Kiatisuk Senamuang còn dẫn dắt “Voi chiến”. Cách đây bốn năm, Kiatisuk và các học trò đánh bại tuyển Việt Nam 3-0 ngay tại Hà Nội trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018. Không thể phủ nhận vào thời điểm đó, các lứa cầu thủ Việt Nam mỗi lần đối đầu người Thái thường bị tâm lý, lo sợ. Kiatisuk cũng từng phát biểu phải 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới bắt kịp được Thái Lan. Song với sự xuất hiện của HLV Park Hang Seo, giờ đây chính người Thái mới phải lo sợ khi đối đầu chúng ta. Đội tuyển Thái Lan tới Hà Nội lặng lẽ, đóng cửa hòa toàn với giới truyền thông nước chủ nhà. Họ từ chối tập trên sân do phía Việt Nam chuẩn bị, thậm chí giấu kín hoàn toàn địa điểm tập luyện thuê riêng và “cấm cửa” phóng viên Việt Nam đến sân. HLV Nishino cũng thừa nhận tại buổi họp báo trước trận đấu rằng bản thân đang chịu áp lực lớn khi phải thi đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam.

Trước đây, Thái Lan vẫn nắm giữ vị thế “anh cả” của bóng đá Đông - Nam Á. Nhưng hiện tại, ngôi vương này đã về tay Việt Nam và Thái Lan mới là kẻ bám đuổi. Bởi vậy, trận đấu tối nay không chỉ đơn thuần là trận cầu phải thắng, nó còn mang nhiều ý nghĩa xét trong bối cảnh hiện tại và tương quan giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực. Nắm trong tay ba trận thắng liên tiếp và chỉ hòa Thái Lan 0-0 trong ngày ra quân, Việt Nam là đội có nhiều lợi thế hơn ở cuộc đối đầu sắp tới, theo nhận định trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trước trận đấu tâm điểm của bảng G, đoàn quân áo đỏ đang chiếm ưu thế trước đối thủ, cả về tâm thế lẫn thể trạng. Đội bóng của chúng ta được thi đấu trên sân nhà, không tốn quá nhiều sức khi thắng nhàn UAE và đang có lợi thế tâm lý rõ ràng. Trong khi đó, sau khi bị Malaysia quần tơi tả trên mặt sân Bukit Jalil sũng nước, Thái Lan lại tiếp tục phải di chuyển sang Hà Nội với tâm lý đè nặng bởi nhiệm vụ buộc phải đánh bại đội đầu bảng - đội bóng duy nhất đang bất bại ở bảng đấu.

Tuyển Việt Nam nắm ưu thế trước Thái Lan ảnh 2

Thái Lan đối mặt nhiệm vụ khó khăn khi buộc phải thắng trên sân nhà của tuyển Việt Nam.

Chính điều này sẽ dẫn đến cách nhập cuộc khác nhau giữa hai bên. Thái Lan đang ở thế buộc phải giành điểm, bởi vậy có lẽ họ sẽ phải nhập cuộc với đội hình tấn công từ đầu. Trong khi đó, đây lại chính là một lợi thế cho tuyển Việt Nam. HLV Park muốn giành chiến thắng, các cầu thủ cũng muốn đánh bại Thái Lan và người hâm mộ cũng vậy, song chúng ta không buộc phải tấn công để thắng bằng mọi giá. Sự thoải mái về tâm lý sẽ giúp tuyển Việt Nam nhập cuộc với lối đá phòng ngự - phản công sở trường để chờ thời điểm Thái Lan sốt ruột, mắc lỗi. Hàng thủ tuyển Việt Nam vẫn là điểm tựa vững chắc, đã được chứng minh qua những giải đấu lớn vừa qua ở đấu trường quốc tế. Nhờ sự vững vàng ở tuyến dưới, chúng ta mới phát huy được những miếng đánh phản công tốc độ để hạ gục đối thủ, đem đến hiệu quả và thành công ngoài mong đợi.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam đã được nâng tầm nhờ công lớn của một hàng phòng ngự xuất sắc. Nhưng hệ thống này không chỉ gói gọn ở hàng thủ ba người được dẫn dắt bởi đội trưởng Quế Ngọc Hải. Nhiệm vụ phòng ngự được rải đều cho các tuyến và tất cả 11 cầu thủ trên sân đều phải tham gia vào quá trình này. Chẳng thế mà chúng ta được thấy một tuyến giữa với Tuấn Anh, Hùng Dũng tranh chấp quyết liệt để bẻ gẫy các mũi tấn công của UAE, hay một Công Phượng liên tiếp rê dắt, ngoặt bóng để thu hút sự đeo bám của một loạt cầu thủ đối phương, qua đó phá vỡ hệ thống tổ chức của đội bạn và cũng giảm tải áp lực cho hàng thủ đội nhà. Đấy chính là cái lý của thầy Park.

Triết lý bóng đá hiện đại của HLV Park không dễ gì mà có thể nắm bắt trong ngày một, ngày hai. Bởi vậy, chúng ta vẫn thấy một công thức gần như đã quen thuộc mỗi lần nhà cầm quân người Hàn Quốc lên bộ khung xuất phát. Các lựa chọn về nhân sự đều có thể đoán định được. HLV Park chỉ chọn những người phù hợp với triết lý của mình, nắm được đấu pháp mà mình truyền đạt. Bộ khung tuyển Việt Nam đã dần ổn định sau nhiều năm thi đấu cùng nhau và bởi thế chẳng có lý do nào mà thầy Park phải thay đổi công thức chiến thắng của mình.

Tuyển Việt Nam nắm ưu thế trước Thái Lan ảnh 3

Quang Hải và các đồng đội đang tràn đầy hy vọng lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba một kỳ World Cup.

Trận đấu với Thái Lan tối nay cũng khó có ngoại lệ. Nhiều khả năng, HLV Park sẽ vẫn sử dụng đội hình xuất phát như ở trận đấu với UAE để tiếp Thái Lan. Trong khung gỗ vẫn là Văn Lâm, bộ ba trung vệ không thể khác ngoài Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng - Duy Mạnh, hai bên cánh vẫn sẽ là Văn Hậu và Trọng Hoàng, còn tuyến giữa sẽ do Tuấn Anh và Hùng Dũng đảm nhiệm. Sau khi bùng nổ với hai bàn thắng trong hai trận gần nhất, Tiến Linh có lẽ sẽ tiếp tục được xuất phát từ đầu với vị trí tiền đạo cắm. Công Phượng cũng có thể là lựa chọn khả dĩ khi HLV Park cần đột biến, trong khi Quang Hải và Văn Toàn sẽ tiếp tục nắm giữ hai cánh trên hàng công.

Nhưng dù có xuất phát với đội hình như thế nào chăng nữa, không thể phủ nhận sự chủ động và lợi thế vẫn đang thuộc về thầy trò HLV Park. Thái Lan vẫn là đội bóng mạnh, đã thắng ứng cử viên sáng giá UAE và đang trên đà tiến bộ dưới bàn tay nhào nặn của HLV Nishino. Tuy nhiên, giành điểm trước Việt Nam tại “pháo đài” bất bại Mỹ Đình giờ đây không không hề dễ với đội khách. Dưới triều đại của HLV Park Hang Seo, chúng ta đã ba lần thắng người Thái và hòa một lần. 90 phút tới đây trên sân Mỹ Đình sẽ lại là một màn kiểm chứng cho sức mạnh của đội tuyển Việt Nam mới trước kỳ phùng địch thủ.

Màn thư hùng giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tối nay. Nhân Dân điện tử sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

* Tuyển Việt Nam quyết tâm giành kết quả tốt trên sân nhà

* HLV Nishino: “Bóng đá Thái Lan học hỏi được nhiều điều từ Việt Nam”