Trung vệ Đình Trọng không thể dự SEA Games 30

NDO -

NDĐT - Chấn thương dây chằng đầu gối của Trần Đình Trọng không thể hồi phục nhanh như dự kiến và HLV Park Hang Seo đã quyết định không điền tên trung vệ của CLB Hà Nội vào danh sách dự SEA Games 30 của tuyển U22 Việt Nam.

Cầu thủ sinh năm 1997 không kịp hồi phục hoàn toàn sau chấn thương để dự Đại hội thể thao Đông - Nam Á 2019.
Cầu thủ sinh năm 1997 không kịp hồi phục hoàn toàn sau chấn thương để dự Đại hội thể thao Đông - Nam Á 2019.

Trong lần công bố danh sách gần nhất của tuyển U22 quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 30, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã triệu tập Đình Trọng, tạo nên bất ngờ với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Đó là bởi cầu thủ sinh năm 1997 mới chỉ trải qua năm tháng điều trị hồi phục sau ca phẫu thuật dây chằng đầu gối phức tạp tại Singapore hồi tháng 6.

Mới đây, sau khi tham khảo ý kiến của các chuyên gia y tế đội tuyển, HLV Park đã quyết định không mạo hiểm sử dụng trung vệ người trẻ Hà Nội tại giải đấu trên đất Philippines tới đây để tránh mọi rủi ro đáng tiếc. Đình Trọng cũng đã chia tay các đồng đội tại tuyển U22 quốc gia sau khi đội di chuyển lên tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF hôm 10-11, trở về tập luyện theo giáo án riêng được giao bởi bác sĩ Choi Ju Young.

Đáng tiếc khi đây cũng là kỳ Đại hội thể thao Đông - Nam Á cuối cùng mà Đình Trọng nằm trong độ tuổi được tham dự. Bên cạnh đó, cơ hội góp mặt tại Vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan của trung vệ 22 tuổi vẫn còn đang bỏ ngỏ, các bác sĩ sẽ tiến hành đánh giá lại mức độ hồi phục chấn thương của Đình Trọng sau chiến dịch SEA Games 30.

Tiêu chí quyết định của ban huấn luyện là đặt tương lai của cầu thủ trẻ CLB Hà Nội lên hàng đầu, không vội vàng sử dụng anh khi chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nghiêm trọng này. Đình Trọng trước đó được chẩn đoán là sẽ mất từ sáu tới tám tháng để hồi phục hoàn toàn, bác sĩ Choi cũng tin tưởng Trọng có thể trở lại và tìm được phong độ cao như trước đây, tuy nhiên cần thêm thời gian và quan trọng là vấn đề ổn định tâm lý.

Theo kết quả bốc thăm, tại SEA Games 30, tuyển U22 Việt Nam nằm cùng bảng B với năm đối thủ U22 khác là Brunei, Lào, Indonesia, Singapore và Thái Lan. Về hai suất cầu thủ trên 22 tuổi, thầy Park đang cân nhắc giữa năm tuyển thủ quốc gia gồm Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Toàn.

Theo kế hoạch, trong chiều nay (17-11), tuyển U22 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U22 Myanmar trên sân mặt cỏ nhân tạo tại Trung tâm PVF. Danh sách chính thức thành phần tham dự SEA Games 30 cũng sẽ được ban huấn luyện họp bàn và công bố sau trận đấu này. Sau đó, chiều 18-11, toàn đội sẽ di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, trước khi lên đường sang Philippines vào ngày 22-11. Một số cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung muộn tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20-11, một ngày sau trận đại chiến với tuyển Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022.