Toàn đội U22 Việt Nam nỗ lực hướng tới chiến thắng

NDO -

NDĐT – Tại buổi họp báo trước trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 30 diễn ra ngày 6-12, HLV hai đội U22 Việt Nam và U22 Campuchia đều dành cho nhau những phát biểu tôn trọng, nhưng cũng không quên nhấn mạnh mục tiêu chiến thắng.

HLV hai đội bắt tay nhau tại buổi họp báo trước trận bán kết.
HLV hai đội bắt tay nhau tại buổi họp báo trước trận bán kết.

Phát biểu trước báo giới, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Trận bán kết với U22 Campuchia là trận đấu vô cùng quan trọng, bởi nếu thắng chúng tôi sẽ tiến thẳng vào trận tranh HCV. U22 Campuchia nằm ở bảng A và được chơi ít hơn một trận, cũng như được nghỉ nhiều hơn chúng tôi một ngày. Vì vậy, toàn đội sẽ nỗ lực cả về sức mạnh thể chất lẫn tinh thần để chiến đấu nhằm hướng tới một chiến thắng”.

Khi được hỏi về cảm nhận sau những sai lầm của cả hai thủ môn Tiến Dũng và Văn Toản, thầy Park khẳng định, ông không muốn nói nhiều về những điều xảy ra trong quá khứ: “Các thủ môn đã có những sai lầm và điều đó sẽ giúp bản thân họ cũng như toàn đội cải thiện, khắc phục nhiều hơn nữa. Tôi đã có những cuộc trao đổi riêng với mỗi người và chắc chắn họ sẽ chơi tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo”.

Toàn đội U22 Việt Nam nỗ lực hướng tới chiến thắng ảnh 1

Thầy Park không muốn nói nhiều về những việc đáng tiếc đã qua.

“Philippines là nước chủ nhà và họ ở bảng A cũng như U22 Campuchia. Đây là bảng đấu có lợi thế khi ít hơn một đội. Bảng B không những vậy lại có rất nhiều đội mạnh như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Gạt qua những bất lợi ấy, trận đấu sắp tới gặp U22 Campuchia, chúng tôi sẽ tập trung hết sức mình để chiến thắng”, nhà cầm quân người Hàn Quốc một lần nữa khẳng định quyết tâm của toàn đội.

Chia sẻ về các nhân tố của U22 Việt Nam trong trận đấu sắp tới, thầy Park khẳng định ông hy vọng các tiền đạo của chúng ta sẽ tiếp tục ghi được thêm nhiều bàn thắng quan trọng. Về chấn thương, Quang Hải sẽ không thể thi đấu nên U22 Việt Nam sẽ phải xoay tua đội hình, cũng như nỗ lực thi đấu tốt nhất để ghi bàn thắng. Một tín hiệu khả quan đó là Trọng Hùng (cầu thủ mới chỉ thi đấu ngày đầu tiên) có thể sẽ được ra sân vào ngày mai.

Để chuẩn bị cho trận đấu gặp U22 Campuchia, HLV Park khẳng định có ba nội dung quan trọng nhất: “Vấn đề thứ nhất đó là việc ta có thể hồi phục bao nhiều phần trăm thể lực cho các cầu thủ thi đấu ở trận bán kết. Thứ hai là tiến triển việc điều trị chấn thương cho các cầu thủ. Cuối cùng, chuyện rõ ràng nhất, đó là Việt Nam và các đội bóng khác đều đã cạn kiệt thể lực và chúng ta hãy tin tưởng các cầu thủ sẽ cố gắng chiến đấu bằng tinh thần mạnh mẽ nhất”.

Toàn đội U22 Việt Nam nỗ lực hướng tới chiến thắng ảnh 2

HLV người Argentina Felix Dalmas của U22 Campuchia.

Ở chiều ngược lại, HLV Felix Dalmas của U22 Campuchia bày tỏ niềm hạnh phúc vì đội bóng đã lọt vào bán kết và có cơ hội chạm trán U22 Việt Nam: “Trước khi tham gia giải đấu này, tôi biết U22 Việt Nam mang theo trọng trách phải giành chức vô địch và chúng tôi rất hồi hộp khi được chơi với đội bóng có nhiều động lực như vậy”.

“Trước khi lọt vào bán kết, không ai nghĩ U22 Campuchia sẽ thi đấu tốt. Nhưng chúng tôi đã trình diễn lối chơi xuất sắc. Chính vì vậy, trước khi nghĩ đến đối thủ, quan trọng nhất chúng tôi phải hiểu rõ mình sẽ chơi bóng như thế nào. Việt Nam là đội bóng mạnh, có rất ít điểm yếu nên hy vọng chúng tôi sẽ tập trung để có trận đấu tốt. Tôi đánh giá SEA Games là giải đấu vô cùng khó khăn. Mặc dù vậy các cầu thủ đã chơi tốt sau mỗi trận đấu. Tôi không muốn mang đến áp lực cho các cầu thủ, tôi luôn khuyên hộ trước tiên hãy chơi bóng hết mình rồi tự cảm nhận qua từng trận đấu”, HLV Felix Dalmas nói thêm.

“Trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Ở những ngày đầu tiên, không ai nghĩ U22 Campuchia sẽ lọt vào tới đây. Tuy nhiên, U22 Việt Nam thì ngược lại. Họ bước tới đây với mục tiêu hướng tới HCV từ những ngày đầu. Tôi hy vọng U22 Campuchia sẽ thi đấu tốt để chiến thắng và các cầu thủ chắc chắn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Chúng tôi muốn chiến đấu với tất cả sức mạnh cũng như sự cố gắng của mình”, vị HLV trẻ tuổi của U22 Campuchia tự tin chia sẻ.