Tiền đạo Tiến Linh: “Tôi hoàn toàn tự tin khi đá phạt đền”

NDO -

NDĐT – Sau trận hòa đầy vất vả trước U22 Thái Lan, dù bày tỏ sự vui mừng của bản thân khi ghi được hai bàn thắng, giúp U22 Việt Nam giành tấm vé vào chơi trận bán kết, người hùng của trận đấu - Nguyễn Tiến Linh vẫn chưa thực sự hài lòng vì bản thân đã bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Chân sút Nguyễn Tiến Linh ăn mừng pha lập công gỡ hòa 2-2 cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.
Chân sút Nguyễn Tiến Linh ăn mừng pha lập công gỡ hòa 2-2 cho U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan.

Ở trận đấu cuối cùng tại bảng B, dù nhập cuộc tự tin, các học trò của HLV Park Hang Seo đã bất ngờ bị dẫn trước hai bàn thắng chóng vánh. Mặc dù vậy, cầu thủ số 22 đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng. Sau trận đấu, Tiến Linh chia sẻ: “Đây là trận đấu đầy khó khăn, khi thể lực của toàn đội vẫn chưa bình phục, đồng thời sớm bị dẫn trước hai bàn. Ở thời điểm này, chúng tôi đã động viên nhau chơi nỗ lực hơn để không thua thêm trước khi tính toán làm cách nào ghi bàn thắng vào lưới U22 Thái Lan. Và thực sự thì đội đã làm được”.

Không những vậy, người hùng của trận đấu cũng tiết lộ lý do U22 Việt Nam chơi có phần khởi sắc ở hiệp 2 nhờ cách truyền lửa của chiến lược gia người Hàn Quốc: “Trong giờ nghỉ, thầy Park đã động viên cả đội hãy chứng tỏ cho các khán giả thấy người Việt Nam không bao giờ sợ hãi. Chính điều này đã giúp toàn đội tự tin hơn ở hiệp hai, để có được trận hoà như ngày hôm nay”.

Đánh giá về phong độ của bản thân trong trận đấu này, tiền đạo hiện đang ghi được nhiều bàn thắng nhất U22 Việt Nam (cùng Đức Chinh) nhận xét: “Khi thực hiện quả penalty, có thể người khác sẽ có áp lực, còn với tôi thì không. Chính xác là tôi rất tự tin để thực hiện thành công. Tuy nhiên, dù tôi chưa hài lòng vì đã bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc trong ngày hôm nay, nhưng điều quan trọng là cả đội đã hoàn thành được nhiệm vụ”.

“Quả thật, với chỉ duy nhất một ngày nghỉ là vô cùng khó để hồi phục về mặt thể lực, nhưng người Việt Nam chúng ta sẽ luôn giữ tinh thần chiến đấu hết mình. Về U22 Campuchia, đây là đối thủ đáng gờm khi họ có sức trẻ, đã làm quen rất lâu với sân cỏ nhân tạo cũng như thi đấu rất tốt trong vòng bảng vừa qua. Tôi nghĩ cả đội cần phải thận trọng ở mọi thứ”, Tiến Linh chia sẻ.

Sau trận hoà 2-2 trước U22 Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Campuchia ở vòng bán kết vào lúc 20 giờ (theo giờ địa phương) ngày 7-12, trên sân vận động Rizal Memorial.