Vòng loại thứ hai World Cup 2022 - khu vực châu Á

"Sao" Thái-lan hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam

NDO -

NDĐT - Đội tuyển Thái-lan tự tin hướng tới chiến thắng trong trận ra quân ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á gặp thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chanathip ký tặng người hâm mộ khi vừa hạ cánh xuống Bangkok sáng 1-9. (Ảnh: Siam Sport)
Chanathip ký tặng người hâm mộ khi vừa hạ cánh xuống Bangkok sáng 1-9. (Ảnh: Siam Sport)

Đó là chia sẻ của tiền vệ Chanathip Songkrasin - ngôi sao sáng nhất trong đội hình “Voi chiến” trước thềm chạm trán tuyển Việt Nam vào ngày 5-9 tới đây. Sáng nay, sau khi cùng Consadole Sapporo giành chiến thắng sát nút 3-2 trước Vissel Kobe ở giải J1 League Nhật Bản trước đó một ngày, Chanathip đã bắt chuyến bay sớm trở lại Thái-lan để chuẩn bị hội quân cùng các đồng đội.

Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay, ngôi sao của tuyển Thái-lan đã có những chia sẻ về trận đấu quan trọng sắp tới với thầy trò HLV Park. “Sau khi đánh bại Thái-lan ở King’s Cup hồi tháng 6 vừa qua, tuyển Việt Nam cho thấy họ là một đối thủ rất khó chịu. Nhưng sắp tới Thái-lan được chơi trên sân nhà. Chúng tôi phải giành trọn vẹn ba điểm", Chanathip khẳng định với Siam Sport.

Chanathip đã vắng mặt khi Thái-lan thua tuyển Việt Nam 0-1 ngay trận ra quân trên sân nhà ở King’s Cup 2019. Khi đó, “Voi chiến” không có được lực lượng mạnh nhất và sự vắng mặt của ngôi sao sinh năm 1993 được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại này. Nhưng trong lần tái đấu sắp tới, mọi chuyện đã khác khi Thái-lan có đủ “binh hùng” với đầy đủ các hảo thủ thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là Chanathip đang có phong độ rất cao, cùng với một “tướng mạnh” là tân HLV lão luyện Akira Nishino người Nhật Bản. Chính vì thế, Chanathip đang rất quyết tâm sẽ cùng các đồng đội đánh bại tuyển Việt Nam ở trận ra quân bảng G.

Chia sẻ về tình trạng hiện tại của mình khi phải tập trung muộn, Chanathip cho biết: “Tôi vẫn cảm thấy căng cơ một chút sau trận đấu vừa qua nhưng đó không phải là vấn đề. Hiện tại tôi đã sẵn sàng ra sân cùng tuyển quốc gia”, Chanathip nói thêm. Ngôi sao của Consadole Sapporo được xem là “linh hồn” trong lối chơi của tuyển Thái-lan. Ngay cả tân HLV Nishino cũng từng chia sẻ sẽ xây dựng bộ khung mới của “Voi chiến” dưới trướng mình xoay quanh bốn cầu thủ Thái-lan thi đấu ở nước ngoài, đặc biệt là Chanathip.

Sau khi trở về từ Nhật Bản, Chanathip sẽ có một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn trước khi quay trở lại tập luyện cùng đồng đội vào ngày 2-9. Cũng trong ngày hôm nay, một cái tên đáng chú ý khác là hậu vệ trái Theerathon Bunmathan cũng đã trở lại Thái-lan hội quân. Cầu thủ đang thi đấu cho Yokohama F. Marinos ở J1 League vừa có bàn thắng đầu tiên tại giải đấu hàng đầu Nhật Bản. Pha lập công đẹp mắt của Theerathon giúp Marinos đánh bại Gamba Osaka 3-1 ở trận đấu ngày 31-8 vừa qua, ngay trước khi cầu thủ này trở lại quê nhà để chuẩn bị đối đầu tuyển Việt Nam.

"Sao" Thái-lan hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam ảnh 1

Các cầu thủ Thái-lan trong một buổi tập trước thềm đối đầu tuyển Việt Nam. (Ảnh: Bangkok Post)

Cùng chung nhận định với Chanathip, Theerathon cũng cho rằng tuyển Thái-lan sẽ không làm khán giả nhà thất vọng. “Chúng tôi đã có kinh nghiệm đối đầu với tuyển Việt Nam ở King’s Cup vào tháng 6 vừa qua. Ở trận đấu sắp tới, Thái-lan cần phải hạn chế tối đa những sai sót. Tôi tin rằng khi đội bóng được chơi trên sân nhà, chúng tôi sẽ không làm người hâm mộ phải thất vọng”, hậu vệ sinh năm 1990 chia sẻ với Siam Sport ngay sau khi đặt chân xuống sân bay. Theerathon cho biết thêm, thể trạng mình đang ở trạng thái hoàn toàn tốt và bản thân cũng đang rất tự tin sau khi được ra sân liên tục ở Nhật Bản.

Giành trọn ba điểm trước tuyển Việt Nam cũng là mục tiêu quan trọng theo nhận định của cựu HLV “Voi chiến”, Kiatisak Senamuang. Trong bài phỏng vấn với Bangkok Post mới đây, Kiatisak tự tin đưa ra dự đoán, chủ nhà King's Cup sẽ thắng đội tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu sắp tới.

Tuy nhiên, “Zico Thái” cũng cho rằng, các trận đấu sắp tới sẽ không hề dễ dàng cho Thái-lan. Sau trận đấu đầu tiên gặp tuyển Việt Nam trên sân nhà, “Voi chiến” sẽ làm khách tuyển Indonesia ở lượt trận thứ hai vào ngày 10-9, trước khi tiếp tục đối đầu UAE và Malaysia. Bởi vậy, theo lời cựu tiền đạo của tuyển Thái-lan, đội bóng nước này cần giành trọn ba điểm ngay ở trận đấu đầu tiên trên sân nhà để đem lại sự tự tin cần thiết cho các trận đấu tiếp theo.

Kiatisak cũng dành sự tin tưởng cho tân HLV Nishino, cho rằng dưới sự dẫn dắt của ông thầy người Nhật Bản, Thái-lan sẽ tiến sâu vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. "Bốn năm trước, chúng ta đã lọt vào vòng loại thứ ba sau khi đánh bại Việt Nam trong cả hai lượt trận sân nhà và sân khách trước đó. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ muốn “trả thù” cho những thất bại đó và gây ra khó khăn cho đội tuyển Thái-lan. Việt Nam đã đánh bại chúng ta tại King’s Cup năm nay nhưng khi đó Thái-lan không có được lực lượng mạnh nhất”, Kiatisak nói.

"Sao" Thái-lan hạ quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam ảnh 2

Kiatisak (áo đen) khi còn dẫn dắt tuyển Thái-lan. (Ảnh: Bangkok Post)

"Lần này HLV Nishino sẽ có được sự phục vụ của các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài trở về cho hai trận đấu sắp tới và tôi tin rằng ông ấy đã có những kế hoạch của riêng mình. Nishino cũng đã quan sát rất kỹ các cầu thủ thi đấu ở giải trong nước để triệu tập lên tuyển lần này. Là một huấn luyện viên rất có kinh nghiệm, các cầu thủ có thể học hỏi được nhiều điều từ ông ấy”, Kiatisak cho biết thêm.

Hiện tại, HLV Nishino đã chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ Thái-lan chuẩn bị đối đầu tuyển Việt Nam trong trận mở màn bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5-9 trên sân Thammasat có sức chứa 25 nghìn chỗ ngồi ở TP Rangsit. Sau đó, “Voi chiến” sẽ di chuyển tới Jakarta để chuẩn bị làm khách chủ nhà Indonesia ở lượt trận thứ hai vào ngày 10-9.

* Tuyển Thái-lan công bố danh sách 23 tuyển thủ cho vòng loại World Cup 2022

* Đội tuyển Việt Nam tự tin trước cuộc chạm trán với Thái-lan

* Danh sách đội tuyển Việt Nam sang Thái-lan