Quang Hải lọt danh sách đề cử cầu thủ hay nhất Đông – Nam Á

NDO -

NDĐT – Tiền vệ nhỏ con của đội tuyển Việt Nam sẽ gặp phải sự cạnh tranh rất lớn từ phía “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin ở hạng mục cầu thủ nam hay nhất Đông – Nam Á tại lễ trao giải AFF Awards diễn ra vào tối 8-11 tới đây tại Hà Nội.

Tiền vệ Quang Hải đứng trước cơ hội giành giải thưởng uy tín của khu vực.
Tiền vệ Quang Hải đứng trước cơ hội giành giải thưởng uy tín của khu vực.

Cả Chanathip Songkrasin và Nguyễn Quang Hải đều là những nhân tố quan trọng, không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam cũng như ở cấp độ CLB. Chanathip vừa trải qua mùa giải thành công trong màu áo CLB Consadole (Nhật Bản) và có tên trong đội hình tiêu biểu của J-League 2018. Tuy nhiên, ngôi sao của Thái Lan lại không chứng tỏ được nhiều trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhất là trong những trận cầu lớn ở khu vực gặp “đại kình địch” Việt Nam.

Trong khi đó, Quả bóng Vàng Việt Nam 2018 Nguyễn Quang Hải thường xuyên thi đấu nổi bật trong màu áo ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1997 góp công lớn trong những thành tích ấn tượng của tuyển U19, U20, U23 và đội tuyển quốc gia ở những giải đấu quốc tế trong hai năm trở lại đây. Ngoài ra, ở mùa giải này, Quang Hải cùng các đồng đội tại CLB Hà Nội đã chinh phục hai danh hiệu quốc nội là chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia, bên cạnh đó là thành tích vào tới trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Nếu như Quang Hải tràn đầy cơ hội giành giải thưởng khu vực thì đồng đội Đoàn Văn Hậu, hiện đang thi đấu dưới dạng cho mượn tại CLB của Hà Lan S.C Heerenveen, lại không có tên trong bất kỳ hạng mục nào ở các danh sách đề cử rút gọn của AFF Awards 2019. Ở hạng mục mà Văn Hậu đã đoạt giải năm 2017 là cầu thủ trẻ hay nhất Đông - Nam Á, ba cầu thủ được đề cử năm nay là Lugman Hakim (Malaysia), Shamsudin Suphanat Muenta (Thái Lan) và Fabian Andres Monge (Australia).

Còn ở hạng mục cầu thủ futsal xuất sắc nhất Đông – Nam Á của năm, Trần Văn Vũ của Việt Nam sẽ cạnh tranh danh hiệu với VĐV của Malaysia là Mohd Khairul Effendy B. Mohd Bahrin. Đội tuyển futsal Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Miguel Rodrigo cũng nằm trong danh sách đề cử đội tuyển futsal của năm.

Quang Hải lọt danh sách đề cử cầu thủ hay nhất Đông – Nam Á ảnh 1

HLV kỳ cựu Mai Đức Chung của đội tuyển nữ Việt Nam cũng nằm trong danh sách đề cử tại AFF Awards 2019.

Ở những hạng mục dành cho các HLV của năm, vị chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang Seo của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ cạnh tranh với HLV trưởng đội tuyển Malaysia Cheng Hoe; trong khi HLV đội tuyển nữ quốc gia Mai Đức Chung cũng nằm trong danh sách đề cử cuối cùng sau quãng thời gian nhiều thành công vừa qua trên đấu trường quốc tế cùng những “cô gái vàng” của bóng đá Việt Nam.

Sau những thành tích ấn tượng của cả hai đội tuyển bóng đá nam và nữ tại các giải đấu khu vực và quốc tế, Việt Nam sẽ vinh dự được đăng cai AFF Awards Night 2019 - sự kiện tôn vinh những người làm bóng đá Đông - Nam Á vào tối 8-11 tới đây tại Hà Nội. Ban tổ chức sẽ tiến hành trao tổng cộng 18 giải thưởng cho các cá nhân, tổ chức có nhiều cống hiến cho bóng đá khu vực.

* Ở buổi tập gần nhất của đội tuyển quốc gia, thủ môn Đặng Văn Lâm đã chính thức hội quân cùng toàn đội và nhanh chóng tham gia tập luyện để bắt kịp với các đồng đội. Thầy Park hiện vẫn chưa có được đầy đủ những gương mặt ưu tú nhất, buổi tập vừa qua thiếu vắng hơn 10 cầu thủ bởi hai CLB Quảng Nam và Hà Nội phải thi đấu trận chung kết cúp quốc gia, bên cạnh hai tuyển thủ thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Văn Hậu và Công Phượng - dự kiến sẽ chỉ có thể về nước sớm nhất vào ngày 11-11 tới.

Quang Hải lọt danh sách đề cử cầu thủ hay nhất Đông – Nam Á ảnh 2

Thủ thành Văn Lâm mới trở về từ Thái Lan và đã nhanh chóng bắt đầu tập luyện cùng các đồng đội.