Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết

NDO -

NDĐT - Cú đúp của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh giúp U22 Việt Nam loại U22 Thái Lan sau trận hòa 2-2 để hiên ngang tiến vào bán kết SEA Games 30 với thành tích bất bại cùng vị trí nhất bảng B.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hoàn tất cú đúp bằng bàn thắng trên chấm phạt đền, giúp U22 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết.
Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hoàn tất cú đúp bằng bàn thắng trên chấm phạt đền, giúp U22 Việt Nam thẳng tiến vào bán kết.

Dù bị dẫn 2-0 chỉ sau 11 phút bóng lăn, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn ngược dòng bằng nỗ lực tuyệt vời để có được trận hòa 2-2 quả cảm trên sân Binan chiều nay (5-12). Tinh thần chiến đấu đến cùng của các chàng trai áo đỏ thực sự rất đáng nhận được lời khen ngợi.

U22 Việt Nam bước vào trận quyết đấu với U22 Thái Lan cho chiếc vé đi tiếp với cả thuận lợi và khó khăn đan xen. Chúng ta là đội dẫn đầu bảng trước lượt trận cuối với điểm số và cả hiệu số đều hơn các đối thủ. Tuy nhiên, chấn thương bất ngờ của thủ quân Quang Hải ít nhiều đã tác động đến chiến thuật và cả tinh thần toàn đội.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 1

Vắng Quang Hải là một tổn thất lớn nhưng thầy Park đã có những điều chỉnh hợp lý.

Vắng Quang Hải, thầy Park có một vài điều chỉnh nhân sự đáng chú ý song vẫn giữ sơ đồ xuất phát 3-4-3 thiên hướng tấn công, nhằm hướng tới một chiến thắng trước “Voi chiến”. Các học trò của HLV Park nhập cuộc đầy tự tin, sớm đẩy cao đội hình gây sức ép ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, bàn mở tỷ số lại đến với U22 Thái Lan theo một cách khó có thể ngờ tới. Ngay phút thứ năm, thủ môn Văn Toản chơi rất chắc chắn ở trận đấu với U22 Singapore cách đây hai ngày đã phạm sai lầm trầm trọng. Xuất phát từ đường chuyền về của đồng đội, thủ thành đang bắt cho Hải Phòng FC lại phát bóng lên bất cẩn, trúng vào người tiền đạo Supachai Jaided rồi dội ngược vào lưới của U22 Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 2

Sai lầm của Văn Toản khiến U22 Việt Nam sớm bị dẫn trước, song các cầu thủ áo đỏ vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình để vượt lên khó khăn.

Không dừng lại ở đây, chỉ sáu phút sau, U22 Việt Nam tiếp tục để thủng lưới lần thứ hai. Hàng thủ mắc lỗi, để tiền đạo Suphanat Mueanta thoát xuống vượt qua cả thủ môn Văn Toản, trước khi dễ dàng dứt điểm nâng tỷ số lên 2-0 cho U22 Thái Lan.

Mặc dù phải nhận hai bàn thua sớm, các cầu thủ Việt Nam vẫn cho thấy bản lĩnh tuyệt vời để vượt qua khó khăn như các trận đấu với U22 Indonesia hay U22 Singapore vừa qua. Các cầu thủ áo đỏ bình tĩnh triển khai bóng và sớm có bàn rút ngắn tỷ số ở phút 15, nhờ công của Tiến Linh. Tiền đạo áo số 22 đã chứng tỏ bản năng săn bàn "sát thủ" của mình, lách qua hàng thủ Thái Lan, rồi chạy chỗ đánh đầu tinh tế từ quả tạt của Thanh Thịnh, đem về bàn gỡ quý giá cho chúng ta.

Có được bàn thắng giải tỏa ở thời điểm U22 Việt Nam đang rất cần lấy lại bình tĩnh, các học trò của HLV Park chơi tự tin hơn để lấy lại thế trận. Hàng công tiếp tục gây sức ép lên khung thành đối thủ, xuất phát từ những pha phản công tốc độ với sự góp mặt của Đức Chinh, cầu thủ được vào sân ngay từ phút 18 để tăng cường sức mạnh hàng công. Tuy nhiên, vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn nghiêng về U22 Thái Lan.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 3

Thầy Park đã có những sự điều chỉnh nhân sự rất chính xác khi cả hai cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở trận này đều thi đấu tốt, đóng góp vào thành công chung của toàn đội.

Bước sang hiệp hai, U22 Việt Nam vẫn là những bên nắm giữ thế chủ động. Cần phải nói các học trò của HLV Park đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những phút chệch choạc đầu trận. HLV Park tiếp tục cho thấy tài “điều binh” của mình khi tung Đức Chiến vào sân thay Triệu Việt Hưng đầu hiệp hai. Ngay lập tức, tuyến giữa của U22 Việt Nam chơi sáng lên với sự tranh chấp quyết liệt từ tiền vệ quê Hải Dương.

Có thế trận nhỉnh hơn, đội bóng chúng ta phòng ngự đầy chủ động, đồng thời cũng biết cách tăng tốc đúng lúc để gây khó cho Thái Lan. Về phía đối thủ, thầy trò HLV Akira Nishino hầu như không có nhiều tình huống xâm nhập vùng cấm khung thành của Văn Toản nữa. Trái lại, họ phải liên tục chống đỡ những đợt lên bóng của U22 Việt Nam.

Và sau một vài tình huống bị bỏ lỡ, cơ hội đã đến với chúng ta ở phút 69. Hoàng Đức đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi chuyền cho Tiến Linh trong vùng cấm Thái Lan. Đúng lúc này, cầu thủ Thái Lan buộc phải phạm lỗi với tiền đạo số 22 để ngăn cản tình huống rất có thể dẫn đến bàn thắng. Ngay lập tức, trọng tài đã cắt còi và trao cho U22 Việt Nam một quả phạt đền.

Trên chấm 11 m, trung vệ Tấn Sinh không thắng được thủ thành Nont Muangngam nhưng trọng tài sau đó xác định thủ môn U22 Thái Lan đã mắc lỗi di chuyển sớm và chúng ta được thực hiện lại quả penalty. Lần này, cơ hội lại đến với Tiến Linh và tiền đạo của Becamex Bình Dương đã không bỏ lỡ để cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 72.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 4

Cú đúp của Tiến Linh là nỗ lực chung không mệt mỏi của toàn đội.

Bàn thua khiến tinh thần của U22 Thái Lan đi xuống thấy rõ, bởi nếu muốn đi tiếp, họ buộc phải ghi hai bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút còn lại trước một đoàn quân áo đỏ đã trở lại mạnh mẽ. “Voi chiến” thi đấu rời rạc và không tạo ra thêm cơ hội nào đáng chú ý, trong khi U22 Việt Nam cũng chủ động chơi chắc chắn.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. U22 Việt Nam tiếp tục có một trận đấu thành công dù bị dẫn trước với cách biệt hai bàn từ rất sớm. Kết quả này là đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo khẳng định vị thế nhất bảng B để thẳng tiến vào bán kết, đồng thời loại kình địch Thái Lan ngay từ vòng bảng.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 5

Không bỏ cuộc, chiến đấu đến cùng của "tinh thần Việt Nam" như thầy Park từng nói đã giúp U22 Việt Nam vượt qua khó khăn.

Chúng ta chính thức khép lại vòng bảng với kết quả bất bại, có được 13 điểm sau bốn trận thắng và một trận hòa, ghi được 17 bàn thắng để hiên ngang bước vào bán kết. U22 Indonesia xếp thứ hai bảng B với 12 điểm, trong khi U22 Thái Lan xếp ở vị trí thứ ba chung cuộc với 10 điểm và đành ngậm ngùi chia tay giải đấu.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 6

Xếp hạng chung cuộc bảng B bóng đá nam SEA Games 30 sau vòng bảng.

Tại bán kết, thầy trò HLV Park sẽ đối đầu với đội nhì bảng A là U22 Campuchia, trong khi U22 Indonesia chạm trán đội nhất bảng A U22 Myanmar. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào ngày 7-12.

* DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA TRẬN ĐẤU:

- U22 Việt Nam dẫn đầu bảng B với 13 điểm, nhiều hơn một điểm so với đội nhì bảng U22 Indonesia vừa giành chiến thắng 4-0 trước U22 Lào ở trận đấu cùng giờ. Với các kết quả này, U22 Việt Nam và U22 Indonesia chính thức đoạt vé vào bán kết, trong khi cựu vô địch Thái Lan sớm bật bãi từ vòng bảng với 10 điểm và vị trí thứ ba chung cuộc ở bảng B.

- Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Kết quả này là đủ để thầy trò HLV Park giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B, đồng thời buộc Thái Lan về nước ngay sau vòng bảng!

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 7

Kết quả các trận đấu ở lượt trận cuối bảng B ngày 5-12.

HẾT GIỜ! U22 VIỆT NAM VÀO BÁN KẾT VỚI VỊ TRÍ NHẤT BẢNG B!

90+6’: Thái Lan có quả đá phạt nguy hiểm nhưng không thành công.

90+4’: Suphanat tung cú sút rất mạnh song bóng đi quá thiếu chính xác. U22 Việt Nam vẫn phòng ngự chắc chắn.

90+1’: Hiệp hai có tới năm phút bù giờ.

90’: Bùi Tiến Dụng vào sân thay Tiến Linh. Chúng ta đã rất gần với tấm vé vào bán kết!

87’: KHÔNG ĐƯỢC! Đức Chinh không thể tận dụng được quả treo bóng vào của Tiến Linh.

84’: KHÔNG VÀO! Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh có cơ hội đánh đầu cận thành sau quả phạt góc bên cánh phải của Hoàng Đức. Đáng tiếc là pha dứt điểm ở cự ly gần của cầu thủ số 3 lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

83’: U22 Thái Lan tiếp tục có thêm sự thay đổi người. Thầy trò HLV Akira Nishino đang làm tất cả để có thêm bàn thắng.

81’: Tiến Linh đang tỏ ra khá đau đớn sau khi bị đối phương phạm lỗi. Trọng tài vừa rút ra thẻ vàng thứ ba để cảnh cáo U22 Thái Lan.

80’: NGUY HIỂM! Tiền vệ Wisarut tung cú sút ngay sát vòng cấm của U22 Việt Nam, rất may là bóng đi quá mạnh và bay vọt xà ngang. U22 Thái Lan đang dồn đội hình lên tấn công, đặc biệt là đẩy bóng liên tục ra hai bên hành lang cánh.

- Bàn gỡ hòa của Tiến Linh đang giúp U22 Việt Nam chơi tự tin hơn rất nhiều. Trong khi đó, U22 Thái Lan mới là đội tỏ ra lúng túng sau khi bị thủng lưới bàn thứ hai. Với tỷ số hòa 2-2, “Voi chiến” phải ghi thêm hai bàn nữa trong hơn 15 phút ít ỏi còn lại mới có cơ hội đi tiếp.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 8

Tiến Linh ăn mừng bàn quân bình tỷ số cho đoàn quân áo đỏ.

71’: VÀOOOO!!! Tiến Linh thực hiện quả penalty và số 22 đã thành công. Tỷ số được cân bằng 2-2 cho U22 Việt Nam!

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 9

Trọng tài quyết định cho U22 Việt Nam được thực hiện lại quả 11 m.

70’: U22 Việt Nam được đá lại quả phạt đền sau khi trọng tài chính thảo luận khá lâu với trợ lý. Thủ môn U22 Thái Lan đã di chuyển trước khi Tấn Sinh thực hiện quả penalty. Cơ hội lại đến với chúng ta!

69’: KHÔNG VÀO! Tấn Sinh bị thủ môn U22 Thái Lan “bắt bài” trên chấm phạt đền. Cú sút bồi sau đó của Đức Chinh cũng đi vọt xà ngang, dù khoảng cách chỉ là hơn 5 m và phía trước khung thành đã bỏ trống.

68’: PENALTY! TIẾN LINH ĐEM VỀ QUẢ PENALTY CHO U22 VIỆT NAM! Sau pha đi bóng rất dẻo của Hoàng Đức, Tiến Linh bị cầu thủ đối phương ngăn cản tình huống rất có thể dẫn tới bàn thắng ngay trong vùng cấm U22 Thái Lan. Penalty là quá rõ ràng!

64’: KHÔNG ĐƯỢC! Tiến Linh có bóng sát đường biên ngang và trả ngược lại vào khu vực 5m50 nhưng không có bóng áo đỏ nào kịp băng vào dứt điểm. Ngay sau đó, Thái Lan cũng có pha phản công nhanh. Lần này Văn Toản đã xử lý rất chính xác.

- 15 phút của hiệp hai trôi qua, U22 Thái Lan bắt đầu có dấu hiệu tăng tốc để tìm kiếm bàn thắng. Thầy trò HLV Akira Nishino cần phải ghi thêm ít nhất một bàn nếu không muốn sớm dừng bước tại kỳ SEA Games năm nay ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, hàng thủ U22 Việt Nam vẫn đang cho thấy sự chắc chắn cần thiết, với cự ly đội hình được kéo xuống thấp và bọc lót cho nhau khá tốt.

60’: Hậu vệ Chatchai vừa nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Đức Chinh.

58’: Nguy hiểm! Các hậu vệ U22 Việt Nam vừa bị cuốn theo bóng và để cầu thủ Thái Lan tạt bóng khá thoải mái. Rất may là quả tạt đi quá sâu.

- Sự điều chỉnh của HLV Park đang mang lại hiệu quả. Với sự có mặt của Đức Chiến, tuyến giữa của U22 Việt Nam đang tranh chấp tốt hơn rất nhiều so với hiệp một.

54': KHÔNG ĐƯỢC! Đức Chinh áp sát với ý đồ cướp bóng từ pha chuyền về của U22 Thái Lan nhưng không kịp khống chế bóng ở tình huống sau đó.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 10

Bên ngoài đường biên, thầy Park sốt sắng chỉ đạo các học trò khi U22 Việt Nam vẫn đang bị đối thủ dẫn trước một bàn.

50': KHÔNG ĐƯỢC! Thủ môn Muangngam băng ra bắt gọn trái bóng ngay trước khi Đức Chinh kịp lao vào dứt điểm. Cùng thời điểm này, U22 Indonesia đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước U22 Lào.

48’: Đức Chinh băng xuống bên cánh trái nhưng không có đồng đội hỗ trợ.

46’: HIỆP HAI BẮT ĐẦU! HLV Park tiếp tục có sự điều chỉnh khi tung Đức Chiến vào sân thay Triệu Việt Hưng.

- U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn sau hai bàn thua bất ngờ nhưng cũng đã giành lại lợi thế để bước vào giờ nghỉ nhờ bàn gỡ của Tiến Linh.

HIỆP MỘT KẾT THÚC!

47’: Tiếp tục là một quả đá phạt cho U22 Việt Nam nhưng không có gì nguy hiểm.

45’: Hiệp một sẽ có hai phút bù giờ.

44’: KHÔNG VÀO! Hoàng Đức sút thẳng về cầu môn Thái Lan song một cầu thủ đối phương đã kịp phá bóng ra.

42’: THẺ VÀNG! Tiền vệ Wisarut nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Hoàng Đức. U22 Việt Nam được trao quả đá phạt nguy hiểm ngay sát vùng cấm Thái Lan.

37': Hùng Dũng tung cú sút xa nhưng lực sút khá nhẹ và không thể làm khó thủ môn U22 Thái Lan. Đức Chinh đang bị đau sau nỗ lực tranh chấp với hậu vệ đối phương.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 11

Đức Chinh vào sân và di chuyển rất tích cực, nhiều lần làm vất vả hàng thủ đội bạn.

32': Đức Chinh thoát xuống bên cánh phải nhưng không thể chuyền tới vị trí của Tiến Linh.

29’: KHÔNG ĐƯỢC! Việt Hưng mở bóng dài từ bên phần sân nhà vào trung lộ của U22 Thái Lan, tạo điều kiện để Tiến Linh bứt tốc, nhưng thủ môn của đội bạn đã kịp thời băng ra phá bóng.

26': Hai đội đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu để tránh bị cuốn vào lối chơi của đối thủ. U22 Việt Nam cũng cho thấy sự bình tĩnh sau bàn gỡ quý giá của Tiến Linh.

23': Hoàng Đức xâm nhập vùng cấm sau đường chọc khe của Tiến Linh, tuy nhiên cú dứt điểm quyết đoán bằng chân trái của tiền vệ U22 Việt Nam lại đi vọt xà.

- 20 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi đã có tới ba bàn thắng được ghi. Sau khởi đầu chệch choạc, các cầu thủ U22 Việt Nam đã dần lấy lại tinh thần với bàn rút ngắn tỷ số quan trọng của Tiến Linh.

18’: THAY NGƯỜI! Đức Chinh vừa vào thay Tấn Tài. Thầy Park quyết định tăng cường hàng công. U22 Việt Nam sẽ chơi với hai tiền đạo.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 12

Bàn thắng vô cùng quý giá của Tiến Linh.

15’: VÀOOOOO!!! TỶ SỐ ĐƯỢC RÚT NGẮN 1-2 CHO U22 VIỆT NAM! Từ đường căng ngang bên phía cánh trái của Thanh Thịnh, tiền đạo Tiến Linh di chuyển thông minh và chọn vị trí chuẩn xác, đánh đầu tung lưới U22 Thái Lan. Bàn thắng rất quan trọng trong thời điểm vô cùng khó khăn với U22 Việt Nam.

11': Bàn thắng tiếp tục đến với U22 Thái Lan! Suphanat Muenta thoát xuống khôn khéo rồi tung cú sút tuy nhiên không thắng được thủ môn Văn Toản. Thế nhưng bóng lại nảy ra đúng vào tầm chân và được số 17 của Thái Lan nhẹ nhàng dứt điểm vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho "Voi chiến".

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 13

- Những sai lầm không đáng có như của Tiến Dũng ở trận gặp U22 Indonesia hay của Văn Toản vừa rồi là điều mà U22 Việt Nam rất nên tránh nếu không muốn tự đẩy mình vào tình thế khó khăn.

5’: U22 Thái Lan bất ngờ có bàn mở tỷ số! Xuất phát từ đường chuyền về đơn giản của Văn Hậu, thủ môn Văn Toản phát bóng lên bất cẩn trúng người tiền đạo Supachai Jaided. Bóng bật ngược lại vào lưới U22 Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ áo đỏ.

4': Trọng Hoàng vừa buộc số 11 của Thái Lan phải phạm lỗi.

- Nhịp độ của trận đấu trở nên sôi động ngay khi bắt đầu nhập cuộc, trái ngược với sự thận trọng thường thấy trong các trận cầu có ý nghĩa quan trọng. U22 Việt Nam khá chủ động trong việc triển khai pressing tầm cao nhằm hạn chế tối đa các phương án lên bóng của U22 Thái Lan.

1’: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! U22 Việt Nam mặc trang phục đỏ truyền thống và bảo vệ cầu môn bên tay trái. Trong khi U22 Thái Lan mặc áo xanh, ra sân với tám sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Dù không có Quang Hải, HLV Park Hang Seo vẫn quyết định tung vào sân đội hình mạnh nhất nhằm hướng tới một chiến thắng trước U22 Thái Lan để đoạt vé vào bán kết.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 14

Vắng Quang Hải nhưng thầy Park chắc chắn đã có những phương án thay thế cho tiền vệ đội trưởng của U22 Việt Nam.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 15
Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 16

Thầy trò HLV Park quyết tâm hướng tới chiến thắng trước U22 Thái Lan.

Với sự vắng mặt của Quang Hải, tưởng như U22 Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công với sơ đồ 5-4-1 trước một U22 Thái Lan được dự báo sẽ tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm, song HLV Park Hang Seo tiếp tục gây bất ngờ với những điều chỉnh chiến thuật của mình.

Trái với dự đoán, chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục sử dụng sơ đồ thiên về tấn công 3-4-3 với những cái tên tốt nhất trong tay. Việc không có được sự góp mặt của đội trưởng Quang Hải trong đội hình do chấn thương là một tổn thất lớn đối với U22 Việt Nam. Tuy nhiên, trong trận đấu cuối bảng B với U22 Thái Lan, thầy Park vẫn tung vào sân đội hình xuất phát mạnh nhất với quyết tâm giành vé vào bán kết.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 17

Các cầu thủ U22 Việt Nam mang theo áo đấu của Quang Hải vào sân.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 18

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Theo đó, do Quang Hải không thể góp mặt, thầy Park đã có một số điều chỉnh chiến thuật. Thế chỗ tiền vệ sinh năm 1997 là người đồng đội ở CLB Hà Nội, Đỗ Hùng Dũng mang băng đội trưởng. Đá cặp tiền vệ trung tâm với cầu thủ 26 tuổi là Triệu Việt Hưng.

Sau khi thi đấu khá tốt trong hiệp hai với U22 Singapore, Thanh Thịnh được ra sân từ đầu đấu Thái Lan bên hành lang trái, còn cánh phải thuộc về Hồ Tấn Tài. Thủ thành Văn Toản tiếp tục được đặt niềm tin sau khi cho thấy sự chắc chắn ở những pha bóng bổng trong trận đấu trước. Phía trước cầu môn vẫn là bộ ba trung vệ giàu chất “thép”, gồm Văn Hậu đá lệch trái, Tấn Sinh lệch phải và Thành Chung ở giữa.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 19

U22 Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trong trận quyết đấu với U22 Thái Lan.

Trong khi đó, bộ ba tấn công gồm một cái tên quen thuộc, Trọng Hoàng bên cánh phải. Hoàng “bò” là phương án thử nghiệm của HLV Park với vị trí khá mới mẻ - tiền đạo cánh phải, nhưng cầu thủ này vẫn đang cho thấy sự thích nghi khá tốt và hiệu quả ở vai trò mới. Cánh trái của hàng công sẽ do Hoàng Đức phụ trách, hỗ trợ cho mũi nhọn đá cao nhất là Tiến Linh.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 20

Bùi Tiến Dũng tiếp tục phải nhường vị trí bắt chính cho đàn em Văn Toản.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 21
Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 22

Các cầu thủ U22 Việt Nam khởi động.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 23

U22 Thái Lan khởi động.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 24

Danh sách đăng ký thi đấu và đội hình xuất phát của hai đội.

U22 Indonesia gần như chắc chắn giành một suất vào bán kết tại bảng B. Bởi vậy, trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ mang tính chất quyết định cho tấm vé còn lại của bảng đấu này vào vòng bốn đội mạnh nhất môn bóng đá nam SEA Games 30.

Với thầy trò HLV Park Hang Seo, chỉ cần hòa là đủ. Thậm chí U22 Việt Nam cũng có quyền được thua trước đội đương kim vô địch SEA Games với cách biệt một bàn. Thế nhưng, bài học cách đây hai năm chắc hẳn vẫn còn nguyên giá trị với “Những ngôi sao vàng”, khi họ cũng chỉ cần hòa Thái Lan ở vòng đấu cuối là có vé vào bán kết, nhưng chung cuộc lại để thua “Voi chiến” ba bàn không gỡ và ngậm ngùi chia tay giải đấu.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 25
Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 26
Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 27
Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 28

Rất đông cổ động viên Việt Nam có mặt trên khán đài sân Binan tiếp sức cho các học trò thầy Park.

Loại U22 Thái Lan, thầy trò HLV Park hiên ngang vào bán kết ảnh 29

Ở chiều ngược lại, U22 Thái Lan gần như bị “dồn tới chân tường” ở trận đấu cuối này. Họ buộc phải đánh bại U22 Việt Nam với cách biệt ít nhất hai bàn mới có thể giành vé đi tiếp. Cổ động viên của Thái Lan có cơ sở để lo lắng khi đội tuyển của họ không thể thắng được Việt Nam từ khi HLV Park Hang Seo lên nắm quyền. Trong năm lần gặp nhau gần đây, các đội tuyển của Việt Nam thắng ba và hòa hai trận với các đội tuyển của Thái Lan.