Lê Công Vinh vào nhóm năm cầu thủ huyền thoại của bóng đá Đông - Nam Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố năm huyền thoại của bóng đá Đông - Nam Á.

Lê Công Vinh vào nhóm năm cầu thủ huyền thoại của bóng đá Đông - Nam Á

Theo đó, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh đã được chọn vào nhóm năm cầu thủ huyền thoại này cùng các cầu thủ: Kiatisuk (Thái-lan), Bambang Pamungkas (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ môn Neil Etheridge (Philippines). Lê Công Vinh được bình chọn do có những cống hiến trong suốt thời gian sự nghiệp của mình với đội tuyển Việt Nam với điểm mạnh về tốc độ, khả năng bứt tốc ở cự ly ngắn và trung bình nhờ sức rướn tốt cùng các cú sút có lực căng và mạnh, có khả năng chơi bóng bổng tốt trong các tình huống tranh chấp và ghi bàn.

Cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cũng là cầu thủ có danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam với 51 bàn thắng. Anh là tiền đạo có ba lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.