Bảng G Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á

HLV Park: “Tôi tự hào vì được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam”

NDO -

NDĐT – Trong buổi họp báo sau trận thắng 1-0 trước đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 10-10, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam đã bày tỏ sự hài lòng về các cầu thủ, đồng thời khẳng định niềm tự hào khi được dẫn dắt “Những ngôi sao vàng”.

Thầy Park tại buổi họp báo sau thắng lợi trước Malaysia.
Thầy Park tại buổi họp báo sau thắng lợi trước Malaysia.

Phát biểu mở đầu buổi họp báo, nhà cầm quân người Hàn Quốc nói: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn về những nỗ lực hết sức mình của các cầu thủ trong trận đấu vừa qua. Với tư cách là HLV trưởng, tôi cảm thấy tự hào vì được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam”.

“Đội tuyển Malaysia rõ ràng đã mạnh hơn so với AFF Cup. Họ có thêm cầu thủ nhập tịch, hàng tiền vệ cũng chơi tốt hơn nhiều. Malasyia có ba thay đổi nhân sự so với trận đấu với Indonesia. Các cầu thủ Việt Nam đã thực hiện tốt chiến thuật ban huấn luyện đề ra và tôi rất hài lòng vì điều này, tuy chúng ta chỉ thắng 1-0”, thầy Park chia sẻ thêm.

HLV Park: “Tôi tự hào vì được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam” ảnh 1

Tiên đạo Công Phượng đã chơi tròn vai trong khoảng thời gian thi đấu trên sân.

Đề cập đến hai học trò đang đầu quân cho các đội bóng châu Âu, vị chiến lược gia 62 tuổi nhận xét: “Công Phượng và Văn Hậu đang thi đấu tại các giải VĐQG của Bỉ và Hà Lan, đều là những giải đấu có trình độ cao. Việc được sang đó thi đấu là minh chứng cho năng lực của họ. Không thể đòi hỏi các cầu thủ có thể chơi tốt trong mọi trận đấu, điều tôi mong muốn là các học trò ra sân và thi đấu đúng chiến thuật. Cả Phượng và Hậu hôm nay đều đã chơi tốt”.

HLV Park cũng nhấn mạnh, việc cầu thủ nào ghi bàn thắng không quan trọng, mà điều cần chú ý là màn trình diễn của các cầu thủ, sự hòa nhập theo lối chơi chung của toàn đội: “Đừng đánh giá thấp tiền đạo khi họ không ghi bàn. Tiền vệ, hậu vệ cũng có thể ghi bàn. Tôi đánh giá màn trình diễn của một tiền đạo dựa trên đóng góp của anh ấy vào lối chơi”. Thầy Park cũng nhận xét tân binh Việt Phong của đội tuyển quốc gia là cầu thủ tiềm năng và có cơ hội phát triển trong tương lai, dù rằng hiện tại chưa thể đạt đến trình độ của Văn Đức.

HLV Park: “Tôi tự hào vì được dẫn dắt đội tuyển Việt Nam” ảnh 2

Tân binh Việt Phong có màn "chào sân" khá ổn trong ít phút cuối trận.

Tiết lộ về quyết định sớm rút tiền vệ Tuấn Anh ra thay bằng Đức Huy ngay đầu hiệp 2, thầy Park cho biết cầu thủ người Thái Bình đã gặp phải một chấn thương nhẹ và ông không muốn mạo hiểm với cậu học trò: “Tuấn Anh bị chấn thương cơ đùi sau. Theo chẩn đoán ban đầu thì đây không phải là chấn thương nghiêm trọng, nhưng sẽ cần chờ thêm kết quả của buổi kiểm tra sau để biết chính xác tình hình của cậu ấy”.

“Sức khỏe của tôi vẫn ổn dù rằng có chút mệt mỏi, tuy nhiên các cầu thủ còn mệt hơn tôi. Áp lực đã phần nào được giải tỏa sau chiến thắng này. Tôi có chút không hài lòng ở thời điểm thi đấu đầu trận, lẽ ra đội Việt Nam phải cầm bóng nhiều hơn. Nhưng nhìn chung tôi hài lòng về chiến thuật cũng như màn trình diễn của các cầu thủ”, thầy Park khép lại buổi họp báo.

* Quang Hải ghi bàn đẳng cấp, Việt Nam thắng nghẹt thở Malaysia 1-0