HLV Hàn Quốc: "Tôi cũng sẽ làm như Việt Nam"

NDO -

NDĐT - Chia sẻ sau trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Colin Bell của đội nữ Hàn Quốc cho rằng thầy trò HLV Mai Đức Chung dùng cả đội hình để phòng ngự là điều dễ hiểu.

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ nước nhà trên sân Jeju (Ảnh: AFC)
Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ nước nhà trên sân Jeju (Ảnh: AFC)

"Các cầu thủ Việt Nam được huấn luyện tốt và họ đã thể hiện hết mình", trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dẫn lời HLV Colin Bell. "Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, tôi đã nói với các học trò rằng nếu là HLV của Việt Nam, tôi cũng sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu như họ đang chơi trên sân, đó là lùi sâu đội hình, cơ bản là dùng toàn bộ 11 cầu thủ để phòng ngự", HLV Colin nói thêm.

HLV Hàn Quốc: "Tôi cũng sẽ làm như Việt Nam" ảnh 1

Ông Collin hài lòng với kết quả trận đấu (Ảnh: AFC)

Trên sân Jeju, Hàn Quốc hoàn toàn lấn át Việt Nam, tung ra 20 cú dứt điểm và giành chiến thắng 3-0. Đây là điều đã được lường trước bởi sự chênh lệch trình độ giữa hai đội tuyển. Hàn Quốc từng góp mặt ở hai kỳ World Cup gần nhất. Trong 13 năm qua, Việt Nam đã gặp đối thủ này 10 lần và toàn thua. Kết quả 0-3 là cách biệt thua thấp nhất của Việt Nam trong các lần gặp Hàn Quốc từ năm 2014.

"Xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam là một thử thách. Đó là lý do tôi hài lòng khi các học trò tạo ra được nhiều cơ hội. Mọi chuyện chẳng dễ gì khi Việt Nam phòng ngự số đông, hạn chế không gian chơi bóng của Hàn Quốc. Ngoài ra, chúng tôi đã tập trung từ cách đây bốn tuần. Đội đã nỗ lực tập luyện để có kết quả như lúc này ", HLV Colin Bell nói thêm.

HLV Hàn Quốc: "Tôi cũng sẽ làm như Việt Nam" ảnh 2

Huấn luyện viên Mai Đức chung cùng phiên dịch viên người Hàn Quốc (Ảnh: VFF)

Về phần mình, HLV Mai Đức Chung hài lòng với sự thể hiện của các học trò, và thừa nhận rằng Việt Nam đã gặp đối thủ có trình độ vượt trội hơn rất nhiều. Với sự khác biệt rõ rệt về thể chất, sức mạnh và tốc độ. Vì thế nên phương án tốt nhất là chơi phòng ngự phản công, và các cầu thủ đã làm tròn vai trong trận đấu này.

“Một số em còn mới 19 tuổi, đây là lần đầu tiên họ được chơi bóng ở đấu trường quốc tế với những đối thủ mạnh. Tôi muốn thấy các em tiến bộ, hòa nhập với các đàn chị, và các em đã làm được”, nhà cầm quân Mai Đức Chung chia sẻ.

Ở vòng tiếp theo, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với đội bóng nhất bảng B, bao gồm những đại diện mạnh trong khu vực như Australia, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan.

Vòng đấu play-off dự kiến diễn ra vào ngày 6-3 và 11-3 theo thể thức thi đấu sân nhà, sân khách. Đội bóng giành chiến thắng sẽ giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020 bộ môn bóng đá nữ.