Đội tuyển nữ Việt Nam muốn ở lại cổ vũ tuyển U22

NDO -

NDĐT- Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường về nước trong hôm nay (9-12) sau khi kết thúc trận chung kết, tuy nhiên HLV Mai Đức Chung cho biết có thể đội tuyển sẽ ở lại để cổ vũ cho U22 Việt Nam trong trận tranh HCV với U22 Indonesia.

Các nữ cầu thủ Việt Nam vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Các nữ cầu thủ Việt Nam vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước tuyển nữ Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nữ diễn ra trong tối 8-12 đã giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung bảo vệ thành công tấm HCV ở đại hội thể thao khu vực. Chiến công này thể hiện rõ sự quả cảm, kiên cường vượt qua khó khăn của các cô gái Việt Nam, để lần thứ 6 lên ngôi tại SEA Games với số lần vô địch nhiều nhất.

Cũng ở trận chung kết tối qua, HLV trưởng đội tuyển U22 Việt Nam Park Hang Seo cùng các cộng sự đã dành thời gian trực tiếp tới sân Rizal Memorial để cổ vũ tinh thần. “tiếp lửa” cho các nữ cầu thủ. Điều này đã đem lại động lực không nhỏ để các cầu thủ càng thi đấu quyết tâm hơn dưới sân, HLV Mai Đức Chung khẳng định trong cuộc trao đổi nhanh sau trận và không quên gửi lời cảm ơn tới người đồng nghiệp Hàn Quốc.

Đội tuyển nữ Việt Nam muốn ở lại cổ vũ tuyển U22 ảnh 1

Thầy Park cùng các cộng sự tới theo dõi và cổ vũ đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Thầy Chung cũng tiết lộ đang cùng Trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng xin cho cả tập thể đội tuyển nữ được ở lại thêm tại Manila: “Tôi đã xin phép cho các cầu thủ ở lại Philippines xem đội U22 Việt Nam thi đấu. Nếu đúng lịch thì hôm nay (9-12) toàn đội sẽ trở về Việt Nam nhưng tôi tính ở lại đến mùng 10 để cổ vũ. Nếu được ở lại thì chúng tôi sẽ ra sân ủng hộ đội bóng đá nam. Ông Park đến xem chúng tôi thi đấu, tôi muốn gửi lời cảm ơn ông ấy rất nhiều".

Tiền vệ Tuyết Dung - người có đường kiến tạo quyết định từ chấm đá phạt để Hải Yến đánh đầu ghi bàn thắng quyết định mang về tấm HCV cho đội tuyển nữ Việt Nam - cũng gửi lời động viên tới các đồng nghiệp nam U22, hy vọng thầy trò HLV Park có thể đánh bại U22 Indonesia ở trận chung kết vào ngày mai, giúp đoàn TTVN có lần đầu tiên đoạt cú đúp HCV ở môn bóng đá nam tại một kỳ SEA Games.

* Theo tin mới nhất, đội tuyển nữ Việt Nam đã được đổi vé để ở lại Philippines thêm hai ngày. Dự kiến, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bay cùng chuyến với các thành viên tuyển U22 Việt Nam để về nước vào lúc 17 giờ ngày 11-12. Đây sẽ là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để các cầu thủ U22 Việt Nam vươn tới chiến thắng trong trận chung kết lịch sử tới đây.

* Thắng quả cảm Thái Lan 1-0, tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công HCV SEA Games