Đội trưởng Huỳnh Như dành tặng bàn thắng cho người hâm mộ nước nhà

NDO -

NDĐT – Đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể giành vé dự Olympic 2020 khi để thua đối thủ quá mạnh là Australia ở vòng play-off, tuy nhiên, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn gây ấn tượng với bàn thắng lịch sử vào lưới đội bóng mạnh nhất châu lục.

Đội trưởng Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng lịch sử vào lưới Australia.
Đội trưởng Huỳnh Như ăn mừng bàn thắng lịch sử vào lưới Australia.

Ngày 13-3, trả lời phỏng vấn trên trang chủ của AFC, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như - người ghi bàn duy nhất trong thất bại 1-2 trước Australia ở trận lượt về vòng play-off môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020, đã dành tặng pha lập công của mình cho toàn thể người hâm mộ bóng đá nước nhà. “Trước trận đấu, tôi đã tự đặt mục tiêu sẽ khi được ít nhất một bàn thắng, và tôi đã thực hiện được. Tôi muốn dành tặng bàn thắng này cùng lời cảm ơn tới tất cả người hâm mộ Việt Nam đã hỗ trợ cho đội tuyển nữ quốc gia suốt thời gian qua”, Huỳnh Như chia sẻ đầy xúc động.

Tiền đạo CLB TP Hồ Chí Minh I tiết lộ, trong thời gian nghỉ giữa hiệp, HLV Mai Đức Chung đã động viên toàn đội và đưa ra những thay đổi chiến thuật để giúp đội bóng thi đấu tốt hơn trong hiệp 2. Sau bàn thắng của Huỳnh Như, toàn đội cũng có thêm một số sự điều chỉnh nữa về chiến thuật và không để đối phương nới rộng khoảng cách. “Nếu chúng tôi tận dụng cơ hội tốt hơn nữa, có thể đội tuyển nữ Việt Nam đã có kết quả tốt hơn”.

Đội trưởng Huỳnh Như dành tặng bàn thắng cho người hâm mộ nước nhà ảnh 1

Huỳnh Như cùng các đồng đội đã có trận đâu quả cảm trước Australia.

Đây là trận đấu các cầu thủ phải chơi trên sân vận động không có khán giả, nhằm phòng, chống triệt để nguy cơ lây lan của dịch Covid-19. Không có được sự cổ vũ, động viên trực tiếp của khán giả nhà là một bất lợi không nhỏ, tuy nhiên các cô gái Việt Nam đã cống hiến một trận đấu vô cùng quả cảm, nỗ lực hết mình và có được một bàn thắng lịch sử vào lưới đội tuyển số 1 châu Á hiện tại. Hai lượt trận với Australia cũng phần đánh dấu quá trình phát triển, sự tiến bộ của bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua.

Hai năm về trước, đội tuyển nữ Việt Nam từng nhận thất bại 0-8 khi đối đầu với chính Australia, thậm chí năm 2015 các cô gái của chúng ta còn nhận trận thua đậm hơn 0-11. Trong tất cả những lần đối đầu với đội tuyển xứ sử chuột túi, đại diện Đông - Nam Á thường để thua với cách biệt lớn và chưa từng có dù chỉ là một bàn thắng. Vậy nên bàn thắng của Huỳnh Như ở trận đấu vừa qua được đánh giá rất quan trọng, tiếp thêm sự tự tin cho bóng đá nữ Việt Nam khi tham dự các giải đấu quốc tế lớn.

Chưa thể có lần đầu tiên tham dự Olympic, tuy nhiên Huỳnh Như tin rằng hành trình của bóng đá Việt Nam sẽ không vì thế mà dừng lại, các thành viên trong đội sẽ luôn luôn cố gắng tập luyện và học hỏi mỗi ngày ngày. “Đội tuyển nữ Australia là một đối thủ rất mạnh. Họ đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng FIFA, vì thế hai trận đấu này là những bài học bổ ích đối với chúng tôi và sẽ giúp ích rất nhiều trong tương lai”, đội trưởng tuyển nữ quốc gia cho biết.

* Việt Nam 1-2 Australia: Tuyệt vời tinh thần Việt

* Đội tuyển nữ Việt Nam học được nhiều kinh nghiệm bổ ích