Hôm nay (16-9), bán kết Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020

Cuộc đối đầu giữa các anh tài

Thi đấu trở lại sau gần hai tháng tạm nghỉ do dịch Covid-19, loạt trận tứ kết Giải bóng đá Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020 cuối tuần qua đã xác định bốn đội vào bán kết diễn ra vào ngày 16-9 là Hà Nội FC, TP Hồ Chí Minh, Viettel, Than Quảng Ninh. Đây là vòng đấu phản ánh đúng thực lực, hứa hẹn hấp dẫn và kịch tính bởi sự góp mặt của bốn anh tài bóng đá Việt Nam.

Sự trở lại của Quang Hải (giữa) là hy vọng của Hà Nội FC.
Sự trở lại của Quang Hải (giữa) là hy vọng của Hà Nội FC.

Có 22 bàn thắng được ghi sau bốn trận đấu, trung bình là 5,5 bàn/trận, tứ kết Cúp quốc gia 2020 cho thấy hiệu suất cao ở hệ thống các giải chuyên nghiệp Việt Nam cũng như phong độ ổn định của các đội bóng hàng đầu. Kết quả nêu trên đúng như dự đoán của giới chuyên môn khi cả bốn đội vào bán kết đều nằm trong tốp năm đội dẫn đầu bảng xếp hạng Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020, trong đó Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh là đương kim vô địch và Á quân V.League 1, riêng đội bóng của Thủ đô cũng đang giữ ngôi vô địch Cúp quốc gia 2019. Trong khi đó, Than Quảng Ninh và Viettel có tham vọng giành Cúp không kém bởi đây là sân chơi hiếm hoi của mùa giải 2020 nhiều khó khăn, giúp họ có được thành tích trong năm.

Cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh ở vòng bán kết được đánh giá là trận “siêu kinh điển” của hai câu lạc bộ mạnh nhất bóng đá Việt Nam hiện nay. Sau chiến thắng 7-0 trước XSKT Cần Thơ với kỷ lục ghi bàn trong lịch sử Cúp quốc gia ở tứ kết, Hà Nội FC đang tràn đầy quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch giải. Hiện tại, họ đang sở hữu dàn cầu thủ hàng đầu ở các vị trí của bóng đá nước nhà và có nhiều điều kiện để biến quyết tâm thành hiện thực, nhất là khi tiền vệ ngôi sao Quang Hải đã tìm lại được cảm giác ghi bàn sau những trận đấu không có được bàn thắng từ đầu năm đến nay ở tất cả các sân chơi chuyên nghiệp. Lợi thế lớn là đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm được thi đấu trên sân nhà và từ đầu mùa giải đến nay, luôn có được chiến thắng ấn tượng trước TP Hồ Chí Minh trên sân Siêu Cúp quốc gia và V.League 1. Điều đáng ngại duy nhất là sự thiếu vắng của một số trụ cột của đội bóng như trung vệ Đoàn Văn Hậu đang bị chấn thương hay tiền đạo Ri-ma-ri-ô Go-đơn bị phạt thẻ đỏ ở vòng 1/8. Sự thiếu vắng một trung vệ chơi hay như Đoàn Văn Hậu thật sự là khoảng trống khó lấp đầy với Hà Nội FC khi đối thủ TP Hồ Chí Minh đang được bổ sung những chân sút ngoại binh thuộc hàng “hảo hạng”. Bù lại, Hà Nội FC cũng có thêm mũi nhọn Thành Chung trên hàng công mà sự sắc bén có thể thấy rõ qua các trận đấu vừa qua và tiếp tục hy vọng phong độ trở lại của Quang Hải, kinh nghiệm dày dạn của Văn Quyết và khát khao khẳng định mình của những cầu thủ trẻ mới được thử sức. HLV Chu Đình Nghiêm nói về đối thủ của mình ở bán kết: “Cơ hội chia đều cho cả hai đội. TP Hồ Chí Minh hiện là một ẩn số khi chúng tôi chưa thật sự biết thực lực của họ sau những bổ sung nhân sự vừa qua”.

Với TP Hồ Chí Minh, đội bóng đã có cuộc “ngược dòng” ngoạn mục ở vòng tứ kết thắng Bà Rịa - Vũng Tàu 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Công Phượng - Huy Toàn, giới chuyên môn cũng không thể có được sự khẳng định chắc chắn về chiến thắng nếu nhìn vào những gì họ đã thể hiện ở hiệp một trận đấu với Bà Rịa - Vũng Tàu. Có vẻ như đội bóng của HLV Chung Hê Xong phần nào quá phụ thuộc vào những ngôi sao. Nhưng ở trận bán kết tới, ông sẽ không có Công Phượng do bị hai thẻ vàng trước đó, trong khi Huy Toàn lại chấn thương đầu gối không thể ra sân. Nhiều khả năng, HLV Chung Hê Xong sẽ phải đưa hai chân sút “triệu đô” mới về đội bóng là A-ri-en Rô-đri-ghê và Giô-xê O-tít và tiền đạo Xuân Nam vào trận. Tuy nổi bật ở khả năng cá nhân, nhưng điểm yếu là các cầu thủ mới chưa có sự chuẩn bị nhiều để bắt nhịp với các vị trí trong đội hình, nhất là khi họ đối đầu với một đối thủ vừa có trình độ kỹ, chiến thuật và tinh thần phối hợp đồng đội như Hà Nội FC.

Cơ hội cũng chia đều cho cả hai đội Viettel và Than Quảng Ninh ở vòng bán kết. Đội bóng đất mỏ chỉ còn sân chơi Cúp quốc gia để có được thành tích cao ở mùa giải năm nay sau khi AFC Cup 2020 bị hủy và họ vẫn đang chấp chới ở vị trí thứ ba của V.League 1-2020 tranh giành cùng Viettel và Hà Nội FC với khoảng cách khá xa về số điểm so với đội dẫn đầu bảng xếp hạng. Đối thủ của đội bóng thành phố phương nam là Viettel đang thể hiện một phong độ tốt cả ở sân chơi V.League 1 và Cúp quốc gia với loạt sáu trận bất bại (bốn trận thắng, hai trận hòa), đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng V.League 1. Đây là cơ hội cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng khi chỉ còn cách chiếc Cúp quốc gia một khoảng cách ngắn và đông đảo cổ động viên của họ đang kỳ vọng.