Cầu thủ Việt Nam hứng khởi tập luyện trong buổi đầu tại Indonesia

NDO -

NDĐT – Sau ngày đầu tiên được nghỉ xả hơi và hồi phục thể lực, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã chính thức có buổi tập đầu tiên trên đất Indonesia trong ngày 12-10 để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đội tuyển nước chủ nhà trong khuôn khổ bảng B Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh không quá nghiêm trọng và có khả năng trở lại ngay trong trận tới gặp Indonesia.
Chấn thương của tiền vệ Tuấn Anh không quá nghiêm trọng và có khả năng trở lại ngay trong trận tới gặp Indonesia.

Ngay trong ngày đầu tập luyện nơi đất khách, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã gặp không ít trở ngại. Tại Bali - địa điểm sẽ diễn ra trận đấu tới, chỉ duy nhất sân tập Gelora Samudra là có chất lượng bảo đảm được các tiêu chí mà ban huấn luyện yêu cầu. Tuy nhiên, sân tập này lại nằm cách khách sạn, nơi thầy trò HLV Park Hang Seo đóng quân, tới hơn 30 km.

Dù đã có sự hỗ trợ của xe lực lượng cảnh sát dẫn đường nhưng mật độ giao thông quá đông cùng khoảng cách xa khiến đội tuyển phải mất tới một giờ đồng hồ di chuyển bằng xe buýt mới tới được sân tập. Chưa hết, khu vực quanh sân Gelora Samudra lại không có đường vào cho xe buýt nên các thành viên đội tuyển Việt Nam phải di chuyển thêm quãng đường khoảng 300 m dưới trời nắng nóng để vào trong sân.

Các cầu thủ cùng ban huấn luyện rất khẩn trương bước vào buổi tập. HLV Park phân đội thành hai nhóm: nhóm các cầu thủ vừa đá chính ở trận gặp Malaysia vừa qua tập các bài tập nhẹ nhàng để giãn cơ và vận động hồi phục; nhóm còn lại tập luyện với giáo án nặng hơn và được củng cố thêm cả về chiến thuật.

Cầu thủ Việt Nam hứng khởi tập luyện trong buổi đầu tại Indonesia ảnh 1

Thầy trò HLV Park tập luyện trong bầu không khí thoải mái và hào hứng.

Điều dễ nhận thấy trong buổi tập này là không khí hứng khởi và rất thoải mái của các cầu thủ, có được sau thắng lợi quan trọng vừa qua trước đội tuyển Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. Dù vậy, thầy Park cũng không quên nhắc nhở và lên dây cót tinh thần cho các học trò để tập trung hết mình cho chuyến làm khách hứa hẹn rất nhiều khó khăn gặp chủ nhà Indonesia vào ngày 15-10 tới.

Vấn đề được khá nhiều người hâm mộ quan tâm là tình hình chấn thương của tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh. Cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai đã được bác sĩ đội tuyển đưa đi bệnh viện chup MRI để xác định chính xác mức độ tổn thương cơ bắp. Kết quả, Tuấn Anh đã may mắn không bị rách cơ như những chẩn đoán ban đầu. Tiền vệ người Thái Bình sẽ tiếp tục được theo dõi riêng cũng như áp dụng quá trình điều trị tối ưu nhất. Việc có thể thi đấu ở trận đấu với Indonesia được hay không giờ phụ thuộc hoàn toàn vào thể lực của bản thân Tuấn Anh.

Cũng tại buổi tập này, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ rằng toàn đội hiện đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe và đang rất tập trung để chuẩn bị những gì tốt nhất cho cuộc so tài tới. “Indonesia là đội bóng rất giàu thể lực và có tinh thần cao. Dù đang có thành tích không tốt nhưng họ vẫn là đối thủ không hề dễ chơi. Chúng ta là đội khách nên phải chuẩn bị tốt, thi đấu cố gắng và tập trung tối đa. Chiến thắng vừa qua trước Malaysia thất bại rất đậm Indonesia là một thuận lợi cho Việt Nam, tuy nhiên bóng đá không thể nói trước điều gì, nhất là khi sân nhà luôn là một lợi thế rất lớn với bất kỳ đội bóng nào”, cầu thủ CLB Viettel đánh giá.

Trong sáng nay, 13-10, toàn đội sẽ có buổi họp nội bộ và “mổ” băng ghi hình các trận đấu của đội tuyển Indonesia, sau đó buổi chiều sẽ trở lại tập luyện tại sân Gelora Samudra.

* Tuyển Việt Nam có mặt tại Bali, sẵn sàng cho trận gặp đội chủ nhà

* Bảo đảm an ninh cho đoàn Việt Nam trước trận đấu với Indonesia