AFF Cup 2020 chính thức hoãn vì Covid-19, lùi sang 2021

NDO -

Ngày 30-7, thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, AFF Cup 2020 sẽ phải lùi thời điểm tổ chức sang tháng 4-2021 theo đề xuất được thông qua tại cuộc họp của Ban xử lý các tình huống khẩn cấp AFF Cup.

ĐT Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018.
ĐT Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018.

Cuộc họp diễn ra chiều 30-7 dưới sự chủ trì của Chủ tịch AFF, Khiev Sameth. Đại diện Việt Nam tham dự cuộc họp này là Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn. Trước đó trong cuộc họp này hôm 27-7, AFF cũng xác định khả năng AFF Cup 2020 sẽ phải hoãn lại vì dịch Covid-19. Đáng chú ý cuộc họp lần này còn có sự tham gia của Sportfive-đối tác thương mại độc quyền AFF Cup 2020.

Tại cuộc họp, các thành viên AFF thống nhất quan điểm diễn biến dịch Covid-19 phức tạp ở khu vực Đông Nam Á khiến cho kế hoạch tổ chức giải tháng 11 tới không phù hợp để tiến hành. Giải vì vậy được đề xuất lùi sang năm 2021.

Mặc dù vậy, theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, việc tổ chức AFF Cup vào năm 2021 cũng gặp nhiều khó khăn do đây là năm có nhiều giải đấu thể thao, bóng đá lớn của quốc tế như Olympic Tokyo 2020, EURO 2020, CONCACAF… Đặc biệt khu vực Đông Nam Á cũng diễn ra SEA Games 31 do Việt Nam là chủ nhà. Việt Nam vì vậy đề nghị tổ chức giải vào tháng 4-2021.

“Sau khi cân nhắc, chúng tôi quyết định lựa chọn thời điểm tháng 4-2021 để tổ chức AFF Cup. Đề xuất sẽ được trình để Hội đồng AFF đánh giá thông qua. Chúng tôi cho rằng ngoài thời điểm này, rất khó tìm ra phương án nào tốt hơn để có thể tổ chức AFF Cup”, ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Cũng theo Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn, trong trường hợp AFF Cup 2020 thay đổi thời gian tổ chức sang tháng 4-2021, kế hoạch của đội tuyển Việt Nam sẽ phải có sự điều chỉnh.

Đối với Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, ông Trần Quốc Tuấn cho biết hiện AFC và FIFA chưa có thông báo mới. “Trước mắt chúng ta sẽ vẫn phải chủ động kế hoạch chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Tùy diễn biến dịch Covid-19 và quyết định của FIFA cũng như AFC, khi đó chúng ta sẽ có sự điều chỉnh. Tôi đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn VFF theo dõi sát sao tình hình, hỗ trợ HLV Park Hang Seo những công việc cần thiết”, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.