Chương Thị Kiều trả lời phỏng vấn truyền thông. (Ảnh: VFF)

Chương Thị Kiều: Hy vọng đội tuyển nữ có thể tạo được ấn tượng tại đấu trường khu vực

Chiều 5/7, đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập tại sân vận động Rizal Mimorial, địa điểm thi đấu hai trận chung kết bóng đá nam và nữ tại SEA Games 30 năm 2019. Chia sẻ trước khi bước vào buổi tập, Chương Thị Kiều thể hiện quyết tâm cùng các đồng đội tiếp tục ghi dấu ấn tại Giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022.
Huấn luyện viên Mai Đức Chung trong buổi họp báo sáng 28/3. (Ảnh: Thanh Xuân)

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt ra mục tiêu cho đội tuyển nữ trong năm 2022

Trả lời phỏng vấn trong ngày tập trung đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung cho biết toàn đội đã hội quân đầy đủ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2022 với quyết tâm cao nhất, trong đó mục tiêu đầu tiên bảo vệ thành tích huy chương Vàng tại SEA Games.

Đội tuyển U17 Việt Nam kết thúc tuần tập huấn tại Dortmund. (Ảnh: VFF)

Tuần tập huấn đáng nhớ của U17 Việt Nam tại Dortmund

Thành phố Dortmund là điểm dừng chân đầu tiên của đội tuyển U17 Việt Nam trong dự án “Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Đức” do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Bundesliga và Next Media phối hợp triển khai. Trong tuần đầu tại đây, ban huấn huyện và các cầu thủ U17 Việt Nam đã trải qua nhiều khoảnh khắc thú vị từ tập luyện, thi đấu và các hoạt động trải nghiệm. 

U23 Việt Nam xác định được đối thủ tại vòng 3 giải U23 Dubai Cup 2022. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam gặp Uzbekistan tại vòng 3 Dubai Cup

Sau khi kết thúc các trận đấu vòng 2, Ban tổ chức Giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 đã công bố lịch thi đấu các cặp đấu của vòng 3 để xác định thứ hạng chung cuộc. Theo đó, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là U23 Uzbekistan.

HLV Park Hang-seo trả lời phỏng vấn sau lượt về gặp Oman. (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo: “Đội tuyển đã nỗ lực hết sức, tiếc rằng kết quả không như mong đợi”

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu với Oman tối 24/3, HLV Park Hang-seo khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Ông cũng tiếc nuối vì đội tuyển đã không giành được kết quả như mong đợi trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Cổ động viên Việt Nam hâm nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam-Oman

Cổ động viên Việt Nam hâm nóng sân Mỹ Đình trước trận Việt Nam-Oman

Tối 24/3, đội tuyển Việt Nam gặp Oman trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 9 bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước giờ thư hùng giữa 2 đội bóng, người hâm mộ cùng những cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển Việt Nam đã đến sân cổ vũ tinh thần cho đội nhà sau những màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển thời gian qua.

U23 Iraq chơi chặt chẽ, phòng ngự số đông đã gây nên nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam hòa U23 Iraq ở trận ra quân U23 Dubai Cup 2022

Tối 23/3, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu đầu tiên tại giải U23 quốc tế Dubai 2022. Trước đối thủ U23 Iraq được đánh giá cao hơn, các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn tạo được thế trận khá cân bằng và bất phân thắng bại cùng đội bạn với tỷ số hòa không bàn thắng. 

Đội tuyển U17 Việt Nam dẫn trước 2-0 U16 Dortmund nhưng không thể bảo toàn tỷ số. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam hòa 2-2 chủ nhà U16 Borussia Dortmund

Ngày 23/3, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có trận ra quân ấn tượng trong chuyến tập huấn tại Đức trước chủ nhà U16 Borussia Dortmund (BVB). Sau trận đấu, đội tuyển U17 Việt Nam nhận được nhiều khen ngợi về tinh thần thi đấu cũng như khả năng triển khai lối chơi.

HLV Park Hang-seo và thủ thành Nguyên Mạnh tham dự buổi họp báo chiều 23/3. (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo: “Tình hình đội tuyển không tốt, nhưng chúng tôi vẫn sẽ nỗ lực hết mình”

Chiều 23/3, tại cuộc họp báo trước trận đấu với đội tuyển Oman trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo bày tỏ sự lo ngại về tình hình của đội tuyển Việt Nam khi có nhiều ca nhiễm Covid-19 cũng như một số trụ cột gặp chấn thương. Tuy vậy, ông khẳng định đội tuyển sẽ nỗ lực hết mình, không để người hâm mộ thất vọng.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đội tuyển futsal Việt Nam chỉ có thể thi đấu cọ xát với các câu lạc bộ trong nước. (Ảnh: Hữu Thành)

Đội tuyển futsal Việt Nam sang Thái Lan tập huấn chuẩn bị Giải futsal Đông Nam Á 2022

Ngày 22/3, đội tuyển futsal Việt Nam có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Sahako tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa rà soát, đánh giá lực lượng trước khi rút gọn danh sách sang Thái Lan tập huấn và tham dự Giải futsal Đông Nam Á 2022, đồng thời cũng là Vòng loại futsal châu Á 2022.

Tiền vệ trẻ Lý Công Hoàng Anh (số 10) được bổ sung cho đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Dịch Covid-19 tiếp tục làm khó đội tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đối diện khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19 trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ ba World Cup 2022. Tại đợt xét nghiệm sáng 19/3, đội tuyển phát sinh thêm hai cầu thủ có kết quả dương tính là Xuân Trường và Hải Huy.

back to top