U22 Indonesia tổn thất lực lượng trước trận quyết đấu U22 Việt Nam

NDO -

NDĐT - Đội bóng xứ Vạn đảo nhiều khả năng sẽ không thể có được sự phục vụ của hai trụ cột Firza Andika và Muhammad Rafli trong trận đấu phân định ngôi đầu bảng B với thầy trò HLV Park Hang Seo vào ngày 1-12 tới đây.

HLV Indra Sjafri nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của hai trụ cột trong trận đấu sắp tới với U22 Việt Nam.
HLV Indra Sjafri nhiều khả năng sẽ không có được sự phục vụ của hai trụ cột trong trận đấu sắp tới với U22 Việt Nam.

Chiến thắng 2-0 trước U22 Singapore vào tối 28-11 khiến U22 Indonesia phải trả giá đắt với việc cả Andika và Rafli đều gặp chấn thương, buộc HLV Indra Sjafri phải thay người bất đắc dĩ. Tiền đạo Rafli dính chấn thương sau pha va chạm với một cầu thủ Singapore và không thể tiếp tục thi đấu. Osvaldo Haay là người thế chỗ đồng đội từ phút 31 nhưng rất may cho U22 Indonesia là sự thay đổi người bất đắc dĩ này đã giúp đội bóng xứ Vạn đảo đi đến chiến thắng cuối cùng, khi Osvaldo đã tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai với một bàn thắng và một pha kiến tạo, góp công lớn vào thắng lợi 2-0 tối qua.

Tuy nhiên, trước đó, Indonesia cũng tiếp tục phải có thêm sự thay đổi người bất đắc dĩ thứ hai với trường hợp chấn thương của Andika. Hậu vệ 20 tuổi chỉ có thể thi đấu hết hiệp một và phải rời sân nhường chỗ cho Alekvan Djin trong hiệp hai. Phát biểu với báo chí Indonesia trong buổi tập sáng nay (29-11), HLV Sajfri cho biết, hiện hai cầu thủ này đang được các bác sĩcủa đội theo dõi sát sao, trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng liệu họ có thể trở lại thi đấu ở trận tiếp theo được hay không.

Nếu cả hai cầu thủ này phải vắng mặt ở trận quyết đấu với thầy trò HLV Park vào ngày 1-12 tới, đây chắc chắn là một tổn thất cực lớn đối với U22 Indonesia, bởi Andika và Rafli luôn là lựa chọn số một của HLV Sjafri cho vị trí hậu vệ trái và tiền đạo cắm trong hai trận đấu đầu tiên ở bảng B tại kỳ SEA Games lần này.

Song ông Sjafri cũng tỏ ra không quá lo lắng về các phương án thay thế nếu các học trò phải vắng mặt. “Tôi buộc phải thay hai cầu thủ ở trận đấu với Singapore do chấn thương chứ không phải vì lý do chiến thuật. Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã chuẩn bị đối phó với mọi vấn đề, kể cả sẵn sàng các phương án nhân sự khi cầu thủ gặp chấn thương", trang thể thao Bola Sport trích lời ông Indra.

Sau chiến thắng trước U22 Singapore, U22 Indonesia đã đòi lại vị trí thứ hai bảng B từ tay U22 Thái Lan. Hiện thầy trò HLV Sjafri đang cùng có sáu điểm như U22 Việt Nam nhưng xếp sau do kém về hiệu số bàn thắng - bại. Bởi vậy, trận đấu giữa hai đội sắp tới đây sẽ có vai trò cực kỳ quan trọng cho mục tiêu đi tiếp của cả hai ở bảng B. Nếu không thua trước U22 Việt Nam, U22 Indonesia gần như sẽ nắm chắc suất đi tiếp, do ở hai lượt cuối, họ chỉ phải gặp hai đối thủ không được đánh giá cao là U22 Brunei và U22 Lào.

Nhưng trước mắt, Indonesia sẽ phải đối đầu với các học trò thầy Park đang có phong độ rất cao. Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc so tài sắp tới, HLV Sjafri yêu cầu các học trò của mình phải tập trung và mau chóng phục hồi thể lực. Dù đang tràn đầy tự tin sau khi đả bại Thái Lan ngày ra quân và vừa có ba điểm quan trọng trước Singapore, chiến lược gia 56 tuổi vẫn nhắc nhở các học trò cần phải cảnh giác và hết sức tránh mắc sai lầm trên sân.

U22 Indonesia sẽ có hai ngày để chuẩn bị trước “trận đánh lớn”. Trong buổi tập sáng nay, HLV Sjafri chỉ cho các học trò của mình tập nhẹ để tránh chấn thương. Nhóm các cầu thủ vừa thi đấu với Singapore được tập trị liệu trong hồ bơi của khách sạn. "Lịch trình của chúng tôi hôm nay chỉ tập trung vào phục hồi thể lực cho các cầu thủ. Chúng tôi phải tranh thủ tối đa quãng nghỉ này bởi lịch thi đấu rất dày”, ông Sjafri cho biết.

U22 Indonesia tổn thất lực lượng trước trận quyết đấu U22 Việt Nam ảnh 1

Osvaldo Haay tuyên bố sẽ cùng U22 Indonesia giành Huy chương Vàng bóng đá nam ở SEA Games lần này.

Trong khi đó, ngôi sao vừa tỏa sáng rực rỡ Osvaldo Haay dù tỏ ra thận trọng nhưng cũng khẳng định quyết tâm sẽ giành Huy chương Vàng cùng U22 Indonesia. “Chúng tôi vẫn còn ba trận đấu nữa ở vòng bảng. Do đó, toàn đội phải cẩn trọng, bởi chúng tôi muốn vào bán kết rồi đi tới chung kết và giành Huy chương Vàng SEA Games. Chúng tôi phải rất tập trung", cầu thủ sinh năm 1998 nói.

Osvaldo là cái tên khá mới mẻ trong đội hình U22 Indonesia. Tuy nhiên, U22 Việt Nam không thể xem thường cầu thủ này. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng tốc độ và kỹ thuật khá tốt, tiền đạo 21 tuổi đã ghi dấu ấn với hai bàn trong cả hai chiến thắng vừa qua của U22 Indonesia. Chắc chắn hàng thủ của U22 Việt Nam cần hết sức để mắt tới chân sút này trong cuộc so tài sắp tới đây.

Trận đấu tiếp theo ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 giữa đội tuyển U22 Việt Nam với U22 Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động Rizal Memorial vào lúc 19 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 1-12. Trước đó, vào lúc 15 giờ cùng ngày sẽ là hai cặp đấu khác ở bảng B, chứng kiến U22 Thái Lan đối đầu U22 Singapore và U22 Lào gặp U22 Brunei.

* Tập trung tối đa hướng tới chiến thắng

* Thắng trận thứ hai, U22 Indonesia gửi lời cảnh báo tới thầy trò HLV Park