Vòng 26 Ngoại hạng Anh

MU cần thắng Chelsea để nuôi hy vọng top bốn

NDO -

NDĐT - Mọi sự chú ý đổ dồn về Stamford Bridge, nơi diễn ra trận đại chiến giữa Chelsea và MU, vào lúc ba giờ sáng (theo giờ Việt Nam) ngày 18-2.

MU cần thắng Chelsea để nuôi hy vọng top bốn

Vòng 26 Ngoại hạng Anh là vòng đấu sẽ kéo dài trong hai tuần nhằm giúp các đội bóng có thời gian nghỉ ngơi sau khi trải qua lịch thi đấu dày đặc vào đầu năm mới. Mọi sự chú ý đổ dồn về sân Stamford Bridge, nơi diễn ra trận đại chiến giữa Chelsea và MU. Trong năm trận gần nhất, MU chỉ thắng được 1/5 và thua ba, hòa một. Chealsea chỉ khá hơn một chút khi thắng một, thua một và hòa ba trong năm trận gần nhất.

MU đang trong cuộc chiến đặt chân vào top 4 mùa giải năm nay để tham gia UEFA Champions League, nếu không sẽ là năm thứ hai liên tiếp MU bị đá bật khỏi đấu trường danh giá nhất Châu Âu. Chelsea đang đứng vị trí thứ 4 với 41 điểm, cách đội đứng thứ 5 là Spurs chỉ bốn điểm. Trong khi đó MU đang đứng vị trí thứ 7 với 35 điểm và cũng chỉ hơn đội đứng thứ 8 là Wolves về mặt hiệu số. Nếu MU thắng Chelsea thì MU sẽ có cơ hội rút ngắn khoảng cách với The Blues bằng một trận thắng nữa, đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua giành top 4 mùa giải năm nay.

Về lực lượng, Chelsea đã mất đi một trong những chân sút hay nhất lịch sử CLB là Eden Hazard trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua và hiện tại trên hàng công của Chelsea chỉ có những tiền đạo trẻ như Tammy Abraham hay Michy Batshuay và gánh nặng đang đè lên vai họ, vì thế, The Blues vẫn cần sự tăng cường trên hàng công bằng những tiền đạo có kinh nghiệm để những chân sút trẻ của Chelsea có thể học hỏi nếu muốn tiếp tục duy trì ở top 4. Trái ngược với hàng tấn công, hàng hậu vệ của Chelsea vẫn chơi ổn định từ đầu mùa, đặc biệt HLV Frank Lampard còn có quân bài Ruediger ở hàng hậu vệ với khả năng không chiến khá tốt.

Về đội khách, chấn thương của Rashford, Pogba, McTominay và phong độ không được tốt của tiền đạo Martial và bộ ba tiền vệ Lingard, Pereira và Mata đã khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer phải mang về tiền vệ ngôi sao người Bồ Đào Nha Bruno Fernandes từ Sporting Lisbon với hy vọng sẽ đem lại sự cải thiện ở khu vực trung tâm. Hàng hậu vệ của MU với bộ tứ vệ Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire và Luke Shaw vẫn chơi khá ổn định. Tuy nhiên, chỉ hàng hậu vệ thôi chưa đủ để MU có được kết quả như mong muốn trong thời gian vừa qua. Với phong độ bết bát từ đầu mùa đến nay, việc tăng cường tiền vệ Bruno Fernandes liệu có như muối bỏ biển!? Để thắng được Chelsea, MU cần đưa ra được những chiến thuật thực sự hiệu quả mới hy vọng có được ba điểm trọn vẹn, đây là việc vô cùng khó thực hiện trong thời điểm hiện tại đối với MU.

Lịch sử hiện đang nghiêng về phía đội quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer khi họ thắng ba và hòa hai trong năm trận gần nhất hai đội đối đầu với nhau. Và cả khi với phong độ hiện đang rất tệ trong mùa giải năm nay của MU, điều lạ là họ lại gần như toàn thắng khi gặp những đội trong top 6. Lấy ba điểm tại Stamford Bridge là nhiệm vụ phải vượt qua đối với Quỷ Đỏ nếu muốn nuôi hy vọng đứng trong top 4.

Lịch sử đối đầu năm trận gần nhất:

31-10-2019 Chelsea 1 – 2 MU

11-8-2019 MU 4 – 0 Chelsea

28-4-2019 MU 1 – 1 Chelsea

19-2-2019 Chelsea 0 – 2 MU

20-10-2018 Chelsea 2 – 2 MU